
Giải đấu lần thứ 50 của Indian Wells đã khép lại với chức vô địch thuộc về Jannik Sinner. Tay vợt người Italia tiếp tục khẳng định vị thế số một thế giới trên mặt sân cứng khi đánh bại Daniil Medvedev 7-6, 7-6 trong trận chung kết căng thẳng.
Chiến thắng này giúp Sinner bổ sung thêm một danh hiệu lớn vào bộ sưu tập vốn đã rất ấn tượng. Trong tổng số 25 chức vô địch chuyên nghiệp của anh, có tới 22 danh hiệu đến trên mặt sân cứng. Đặc biệt, Sinner giờ đây đã sở hữu đủ cả sáu danh hiệu Masters 1000 được tổ chức trên mặt sân này trong hệ thống ATP.
Trận chung kết tại khu phức hợp Indian Wells Tennis Garden diễn ra với thế trận cực kỳ cân bằng. Cả hai tay vợt đều không nhường bước và phải phân định thắng thua bằng hai loạt tie-break. Ở những thời điểm quyết định, bản lĩnh của Sinner đã lên tiếng.
Medvedev bước vào trận chung kết với sự tự tin lớn sau khi loại tay vợt số một thế giới, Carlos Alcaraz ở bán kết. Tuy nhiên, việc phải đánh bại liên tiếp hai đối thủ hàng đầu chỉ trong vài ngày là thử thách quá lớn ngay cả với tay vợt người Nga.

Trong suốt trận đấu, Medvedev vẫn chiến đấu kiên cường. Ở loạt tie-break thứ hai, anh thậm chí vươn lên dẫn 4-0 và tưởng như đã kéo trận đấu sang set quyết định. Tuy nhiên, tay vợt 30 tuổi lại đánh mất lợi thế khi thua liền 7 điểm cuối cùng, qua đó trao chiến thắng chung cuộc cho Sinner.
Ở một thời điểm trong set đầu, ban huấn luyện của Sinner cũng phải lo lắng khi anh yêu cầu sự trợ giúp của nhân viên y tế để chỉnh lại băng ở bàn chân. Tuy nhiên, tay vợt sinh năm 2001 nhanh chóng lấy lại nhịp độ và tiếp tục duy trì phong độ ổn định.
Danh hiệu tại Indian Wells giúp Sinner kéo dài chuỗi phong độ ấn tượng ở các giải Masters 1000. Anh đã thắng liên tiếp 22 set ở các giải đấu thuộc hệ thống này, chỉ còn kém kỷ lục của Novak Djokovic 2 set.
Chiến thắng tại Indian Wells cũng mang ý nghĩa đặc biệt với Sinner. Hai năm trước, anh từng gây chú ý khi có kết quả dương tính với chất clostebol tại chính địa điểm này. Sau khi không thể tham dự mùa giải 2025, Sinner trở lại mạnh mẽ và giành trọn 1.000 điểm trong cuộc đua vị trí số một thế giới với Carlos Alcaraz.

























