10 cú đấm 'ngàn cân' trong lịch sử quyền Anh

Cẩm Chi
14:46 ngày 23-09-2020
Những võ sỹ như Mike Tyson trong thời kỳ đỉnh cao có thể tung ra các cú đấm với lực lên tới 500-600 kg, gấp 15 lần lực đấm của một người đàn ông trưởng thành và tương đương với việc bị một vật nặng 220kg rơi đè lên người ở độ cao 1,5m. Làng boxing hạng nặng từng chứng kiến rất nhiều VĐV sở hữu cú đấm chết người kiểu vậy.
10 cú đấm 'ngàn cân' trong lịch sử quyền Anh

Earnie Shavers
Không sinh ra trong thời đại của truyền thông và truyền hình nên dễ hiểu khi không nhiều người biết rằng, Earnie Shavers là võ sỹ có cú đấm nguy hiểm nhất làng quyền Anh. Ba huyền thoại là Muhammad Ali, Larry Holmes, và Ron Lyle đều thừa nhận, Shavers là đối thủ đáng sợ nhất và là người có thể giết chết một con bò tót chỉ bằng cú đấm trực diện. Có tới 7 người từng giải nghệ, không bao giờ thượng đài trở lại sau khi lên sàn gặp Shavers. Họ là Ron Asher, Frank Smith, Bunky Akins, Bill McMurray, Harold Carter, Eddie Parotte và Larry Sims. Tỷ lệ thắng knock-out của Shavers là 76,4%.

George Foreman
Ở tuổi 45, Foreman từng là tay đấm lớn tuổi nhất lịch sử giành đai hạng nặng thế giới. Ông là chủ nhân của tấm HCV Olympic 1968 và có tỷ lệ thắng knock-out lên tới 83,95% trong sự nghiệp. Tất cả những dữ kiện ấy là minh chứng cho mức độ “trời giáng” mà mỗi cú đấm Foreman tung ra. Evander Holyfield từng ví von tốc độ ra đòn của Foreman gần giống như gia tốc đập búa. Trước khi chuyển sang nghiệp boxing, Foreman từng ngồi tù 8 tháng vì suýt… đấm chết một người bạn bằng tay không.

Naseem Hamed
Ở những hạng cân từ hạng trung trở xuống, Hamed là nỗi ám ảnh với đối thủ. Nhanh nhẹn không ai bằng, kỹ năng thủ thế siêu phẩm và cú móc phải đặc trưng gieo rắc sự kinh hoàng cho bất kỳ ai so găng với Hamed. Các trận đấu của Hamed chỉ gói gọn từ 10 tới 15 phút, thắng tất cả 16 trận tranh đai thế giới với 14 lần hạ knock-out. Suốt sự nghiệp, Hamed chỉ thua 1 trận ở hiệp thứ 12 trước Antonio Barrera, đạt tỷ lệ knock-out 83,37%.

Mike Tyson
Gọi Tyson (phải) là “người sắt” đơn giản vì ông là võ sỹ vĩ đại nhất, nổi tiếng nhất và khó đánh bại nhất với các khán giả truyền hình boxing trong thế kỷ 21. Ở Tyson là sự tổng hòa của trí khôn, tốc độ, sức mạnh và kỹ năng “căn thời gian”. Cách phòng ngự đỉnh cao của Tyson là dùng chính nắm đấm của mình để đáp trả, khiến đối thủ choáng váng và mất dần nhận thức sau khi “ăn” trọn một cú đấm vào mặt. Tỷ lệ thắng knock-out của Tyson là 75,68%.

Edwin Valero
Trong danh sách này, Valero là người duy nhất đạt tỷ lệ thắng 100% trong sự nghiệp và 27 chiến thắng này đều được định đoạt bởi luật knock-out. Valero bị gán biệt danh “sát nhân của sàn đấu” vì phong thái lạnh lùng, tác phong tàn bạo và xu hướng thưởng thức bạo lực khi đã dồn đối thủ tới chân tường. Tính cách của Valero có phần không bình thường nên anh ta đã mang tính hung bạo trong lối chơi vào cuộc sống, sát hại vợ rồi tự sát ở tuổi 28.

Tommy Hearns
Không quá đô con trong những tay đấm thi đấu ở hạng nặng với chiều cao 1m85, nhưng Hearns (trái) là võ sỹ có lối chơi thực chiến, không bao giờ cố thủ mà luôn thượng đài với tinh thần cống hiến. Hearns có xu hướng dồn đối phương vào góc, đấm túi bụi cho tới khi nào trọng tài ra hiệu lệnh hoặc chiến thắng bằng đòn knock-out. Trong 61 chiến thắng của Hearns, có tới 48 trận ông kết thúc trận đấu bằng cú móc trái, hạ knock-out. Cú đấm có lực lớn nhất của Hearns được ghi nhận lên tới 490kg.

Gerald McClellan
Mức độ tàn bạo trong lối đánh của McClellan (phải) tỷ lệ thuận với tính khí thất thường, thậm chí có thể nói là điên điên dở dở của ông ta. McClellan thích áp chế đối thủ, áp chế trọng tài và sẵn sàng đánh bất kỳ ai trong khán phòng nếu không cảm thấy vừa ý. Một cú đấm của McClellan nặng tới 510kg và trong một trận đấu, McClellan thường xuyên “liên hoàn cước”, đánh đối phương thừa sống thiếu chết. Nigel Benn chính là nạn nhân của McClellan bởi sau trận đánh năm 1995, Benn đã bị McClellan đấm tới mức tụ lại trong não một cục máu đông, phải sống dưới sự hỗ trợ và chăm sóc y tế trọn đời.

Deontay Wilder
Chậm chạp, bộ chân thiếu linh hoạt nhưng cú đấm vô song bằng cả hai tay giúp Wilder “chống lại cả thế giới”. Wilder sở hữu tỷ lệ thắng knock-out lên tới 93.18%, Wilder thượng đài bằng tâm thế chấp bị khai thác điểm yếu và nhân lúc đối phương “hăng tiết” liền bất thình lình tung cú đấm trời giáng, kết thúc trận đấu. Đáng chú ý, dù thuận tay phải nhưng cú đấm mạnh nhất của Wilder lại tới từ tay trái, với lực khoảng 420 kg.  

Julian Jackson
“Được ăn cả, ngã về không”, chiến ý của Jackson được xây dựng trên nền tảng đó. Ông từng trả lời tạp chí The Ring: “Tôi chấp nhận hoặc giết, hoặc bị giết trên sàn đấu” khi tiếp cận trận đấu trên tình thần liều ăn nhiều. Sở trường của Jackson là những cú đấm vào yết hầu khiến đối phương tạm thời tắt thở, bất tỉnh và giành chiến thắng trong chốc lát. Hung hăng như thế nên khi thua, Jackson cũng toàn thua chóng vánh với cả 6 thất bại trong sự nghiệp diễn ra theo luật knock-out.

David Tua
Chưa từng vô địch thế giới, song Tua (trái) có cú móc trái sấm sét với lực nặng 530kg, đủ để bất kỳ võ sỹ hạng nặng nào phải chào thua. Trong phần lớn thời gian thượng đài, Tua chủ động phòng ngự, khiến đối phương nản chí và chờ đợi một vài khoảnh khắc chớp thời cơ. Trong một lần trả lời CNN năm 2004, HCĐ Olympic 1992 tiết lộ bài tập phổ biến của ông ở nhà là… đấm vào tường.

XEM THÊM

'Người mẫu F1', nghề hấp dẫn nhưng đã tuyệt chủng

Top 10 'Người mẫu F1' vừa xinh đẹp vừa thành đạt

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x