Trò chơi của đời thực
Paul Pogba có rất nhiều lý do để phản ứng lại Jose Mourinho trong thời gian HLV này cầm quân tại Old Trafford. Một trong số đó là Mourinho vận hành đội bóng không giống Pogba làm trong Football Manager (FM). Luôn có những cầu thủ nghĩ mình có thể quản lý một CLB tốt hơn HLV và FM càng làm cho họ trở nên tự tin thái quá vào bản thân.
Trò chơi này mô phỏng cực kỳ chi tiết về chiến thuật, sơ đồ thi đấu để tối ưu hóa thành tích với những cầu thủ mà người chơi có trong đội. Bằng việc sắp xếp khéo léo những buổi tập và đàm phán, những HLV online có thể dẫn dắt một đội bóng tí hon dần lột xác, sánh ngang những ông lớn như M.U hay Barca. Trong 20 năm tồn tại và phát triển, số người chơi FM dần tăng lên theo thời gian và quy mô của trò chơi cũng mở rộng ra để phù hợp với thời cuộc.
Phiên bản mới nhất của FM hiện có 2.100 đội bóng ở 116 hạng đấu tại 51 quốc gia. Những quốc gia có nền bóng đá phát triển như Anh hay Tây Ban Nha được làm kỹ lưỡng đến tận giải hạng Sáu. Chừng đó số liệu chưa nói lên hết về quy mô của FM. Trò chơi này còn lưu trữ và phân tích dữ liệu gần 800 ngàn cầu thủ cùng 15 ngàn quan chức thể thao.
Tất cả những đặc điểm về họ như việc Pogba lười phòng ngự hay chu kỳ 3 mùa giải của Mourinho đều được trò chơi nghiên cứu kỹ lưỡng. Những chỉ số cơ bản như khả năng chuyền bóng, sút bóng hay xoạc bóng cũng được lượng hóa thành chỉ số tương ứng với từng người.
Công cụ đáng tin cậy
Vậy những người phát triển FM đã làm cách nào để tạo ra một trò chơi quy mô lớn như vậy? Câu trả lời là số lượng bù chất lượng. Để nghiên cứu chỉ số các cầu thủ, những nhà phát triển trò chơi bóng đá FIFA 20 chỉ sử dụng vỏn vẹn 15 quan sát viên. Con số này bên phía FM là hơn 1.000 người. Trò chơi này có một đội 6 người làm trưởng ban nghiên cứu, và họ được hỗ trợ bởi 83 trưởng nhóm làm việc bán thời gian. Mỗi trưởng nhóm có nhiệm vụ quản lý và tuyển mộ thêm người làm trợ lý nghiên cứu cho họ.
Bằng mô hình đó, FM có một đội ngũ hùng hậu các tuyển trạch viên trên toàn thế giới. Có rất nhiều lý do để khiến một người sẵn sàng bỏ thời gian, công sức và cả tiền bạc để làm một trợ lý nghiên cứu của FM. Hầu hết họ đến với công việc này vì đam mê đóng góp cho cộng đồng những người chơi có cùng sở thích ở mọi nơi.
Ngoài ra, việc trở thành trợ lý nghiên cứu thu thập dữ liệu cầu thủ cũng là một cách để quảng bá hình ảnh bóng đá quốc gia mình ra khắp năm châu. Việc này đặc biệt hiệu quả ở thời buổi mạng xã hội chưa phát triển hùng hậu như hiện nay. Nói như vậy không có nghĩa FM chỉ thu thập số liệu từ những người không chuyên. Mội vài nhân vật trong số đó là những tuyển trạch viên thực thụ đang làm việc tại các CLB lớn.
Ở những giải đấu hàng đầu như Premier League, mạng lưới nghiên cứu số liệu của FM còn liên hệ được với các CLB qua mối quan hệ riêng để xây dựng chi tiết về đội trẻ của họ. Vừa tỉ mỉ vừa chi tiết, FM dần trở thành công cụ hỗ trợ cho chính các HLV chuyên nghiệp. Andre Villas-Boas rất tin cậy FM. Trong thời gian làm trưởng bộ phận tuyển trạch của Chelsea dưới thời Jose Mourinho, Villas-Boas từng dùng dữ liệu từ FM để tìm những cầu thủ trẻ tiềm năng trên toàn thế giới.
Đến năm 2008, BLĐ Everton thừa nhận họ là CLB đầu tiên ở Premier League chính thức coi FM như một công cụ hỗ trợ việc tuyển mộ cầu thủ. Đó là lý do những cầu thủ dám công khai chống đối như Pogba sẽ còn xuất hiện, bởi họ tin kinh nghiệm làm HLV online còn tốt hơn cả công việc ngoài đời thực.
Nhầm game với đời thực Tiền vệ Andros Townsend của Crystal Palace từng mê FM đến nỗi không phân biệt nổi game với cuộc sống ngoài sân cỏ. Một người bạn của Townsend từng hỏi anh: “Cậu bị phạt tiền vì không đi tập à? Tôi mới thấy tin trên Twitter”. Tá hỏa khi biết chuyện, Townsend gọi điện đến CLB thì biết hóa ra đó chỉ là một mẩu tin từ game. Nhờ FM, hiệu quả không ngờ Vài ngày trước trận giao hữu giữa Anh và Italia hồi năm 2000, HLV Giovanni Trapattoni đã hỏi các cầu thủ của ông liệu có biết cái tên nào đầy tài năng nhưng chưa được biết đến nhiều trong màu áo Tam sư hay không. Tiền vệ Demetrio Albertini đã... mở game FM rồi sao chép ra lý lịch một vài cầu thủ trẻ tài năng. Một trong số đó là Kieron Dyer, người sau này chơi 33 trận cho ĐT Anh. |
XEM THÊM: