Có một nhà vô địch mà ngay từ cái tên đã mang theo dấu ấn đặc biệt của lịch sử dân tộc. Đó là Hồ Nhất Thống, người từng làm nên khoảnh khắc đáng nhớ cho taekwondo Việt Nam tại ASIAD 1998.
Sinh ngày 20/10/1975, Hồ Nhất Thống được cha mẹ đặt tên với mong muốn ghi nhớ ngày đất nước thống nhất. Ông đến với võ thuật từ năm 9 tuổi và sớm bộc lộ năng khiếu. Trải qua quá trình tập luyện bền bỉ, Hồ Nhất Thống trở thành một trong những võ sĩ tiêu biểu của taekwondo Việt Nam.

Dấu mốc lớn đầu tiên trong sự nghiệp của ông là HCV SEA Games 1997. Một năm sau, tại ASIAD 1998 ở Bangkok (Thái Lan), Hồ Nhất Thống tiếp tục tạo nên kỳ tích khi giành HCV taekwondo duy nhất cho Đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội năm đó.
Không dừng lại ở đấu trường châu lục, Hồ Nhất Thống còn giành HCĐ Giải vô địch thế giới 1999. Những thành tích này giúp ông khẳng định vị thế của một trong những võ sĩ taekwondo hàng đầu Việt Nam trong giai đoạn cuối thập niên 1990.
Sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu vào năm 2001, Hồ Nhất Thống chuyển sang công tác huấn luyện và quản lý thể thao. Ông từng tham gia công tác ở đội tuyển taekwondo quốc gia và TP.HCM, trước khi tiếp tục gắn bó với nhiều môn võ khác.
Tại SEA Games 26 năm 2011, trên cương vị HLV đội tuyển Shorinji Kempo Việt Nam, Hồ Nhất Thống cùng các học trò tạo dấu ấn mạnh mẽ với 4 HCV, 3 HCB và 6 HCĐ. Tại SEA Games 27, các VĐV do ông dẫn dắt tiếp tục đóng góp thêm 2 HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam.
Bên cạnh sự nghiệp đáng nể, Hồ Nhất Thống còn có một người bạn đời đặc biệt. Nguyễn Thị Huyền Diệu, vợ ông, cũng là một cựu VĐV taekwondo nổi tiếng, từng giành 4 HCV SEA Games liên tiếp từ năm 1999 đến 2005 và nhiều thành tích quốc tế khác.
Từ một võ sĩ từng đứng trên đỉnh ASIAD đến người thầy truyền lửa cho thế hệ sau, Hồ Nhất Thống đã dành phần lớn cuộc đời cho võ thuật Việt Nam.


























