Đội tuyển bóng chuyền nam Italia đang là nhà đương kim vô địch thế giới, và họ đã khẳng định được đẳng cấp của mình bằng việc đánh bại Ba Lan, ứng viên nặng ký nhất ở trận bán kết. Đối thủ trong trận chung kết chỉ là một Bulgaria bị đánh giá yếu hơn khá nhiều, và điều đó đã giúp đoàn quân của HLV Ferdinando De Giorgi nhanh chóng tạo được thế trận áp đảo.
Với sự chắc chắn trong khâu phòng ngự và khả năng dứt điểm hiệu quả, Italia thi đấu lấn lướt và dễ dàng giành chiến thắng lần lượt 25-21 và 25-17. Tuy nhiên, sự chững lại ở set 3 đã khiến Italia phải trả giá khi Bulgaria vùng lên mạnh mẽ và có thắng lợi 25-17, nhen nhóm hy vọng tạo nên bất ngờ. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì Bulgaria làm được.
Khi bước vào set 4, hệ thống phòng ngự của đội bóng áo đỏ không còn duy trì sự ổn định, trong khi Italia tấn công đa dạng và chính xác, khép lại trận đấu bằng tỷ số áp đảo 25-10. Chiến thắng này không chỉ giúp tuyển nam Italia bảo vệ thành công chức vô địch mà còn hoàn tất một năm rực rỡ cho bóng chuyền nước này, khi đội tuyển nữ Italia cũng đã đăng quang trước đó. Đây là lần thứ hai liên tiếp Italia lên ngôi tại giải bóng chuyền vô địch thế giới nam.
Với những chức vô địch này, bóng chuyền Italia lập nên kỳ tích chưa từng có trong lịch sử khi cả đội tuyển nam và nữ cùng lúc bước lên bục cao nhất, khẳng định vị thế số một trong làng bóng chuyền thế giới.
Đây cũng là một năm đại thành công của bóng chuyền Italia, khi cả đội tuyển nam và nữ đã giành được 3/4 chức vô địch các giải FIVB. Ngoại trừ tuyển nam "ngã ngựa" trước Ba Lan trong trận chung kết VNL, trong các giải đấu còn lại, Italia đều bước lên bục cao nhất.