Khi bà mẹ bỉm sữa thống trị đường chạy SEA Games

Đỗ Tuấn
06:35 ngày 15-01-2022
Nổi lên từ SEA Games 2015, Nguyễn Thị Huyền đã trở thành một hiện tượng ở đội tuyển điền kinh Việt Nam khi thống lĩnh những cự ly chạy 400m, 400m rào và tiếp sức 4x400m ở khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, SEA Games 30 diễn ra năm 2019 mới là kỳ đại hội không quên của nữ tuyển thủ này.
Khi bà mẹ bỉm sữa thống trị đường chạy SEA Games

Hiện tại, khi chuẩn bị thực hiện bài viết về nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Huyền, người viết và rất nhiều phóng viên có mặt ở đường chạy điền kinh hơn 2 năm trước tại khu liên hợp Clack City (Philippines) không thể quên được những giọt nước mắt của cô. Đấy không chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc khi về đích đầu tiên để giành SEA Games 2019 nội dung 400m và 400m rào, mà còn là những giọt nước mắt nhiều ẩn ức khiến tất cả phải bất ngờ. 

Thực tế chẳng nhiều người biết, sau khi sanh con gái đầu lòng được 3 tháng, Nguyễn Thị Huyền đã vội vã quay lại tập luyện để chuẩn bị cho SEA Games 2019. “Tôi quay lại tập luyện khi con vừa tròn 3 tháng tuổi, do sinh mổ nên bản thân đã gặp không ít khó khăn khi tập luyện thể thao đỉnh cao. Lúc con bé nhà tôi được 6 tháng tuổi, tôi quyết định cai sữa cho con vì sợ con nhớ hơi mẹ, bởi phải tập luyện và thi đấu xa nhà thường xuyên. Bao nhiêu sự cố gắng và nỗ lực, thậm chí là hy sinh, nhưng cũng vì định kiến rằng nữ tuyển thủ khi lập gia đình coi như kết thúc sự nghiệp, nên tôi đã gặp phải những rào cản và áp lực rất lớn từ những người trong nghề. Nói thật, ngay trước thềm SEA Games 2019, tôi còn chưa biết sẽ được đăng ký thi đấu ở cự ly cá nhân hay tiếp sức…”, Nguyễn Thị Huyền nghẹn ngào chia sẻ.

Cần nhắc thêm, dẫu Nguyễn Thị Huyền đang là đương kim vô địch 2 kỳ đại hội liên tiếp vào năm 2015 và 2017 ở nội dung chạy 400m và 400m rào, đồng thời phá kỷ lục SEA Games, nhưng tại kỳ đại hội 2019, Quách Thị Lan mới là ứng viên vô địch của 2 nội dung kể trên.

Trong khi đó, Huyền có mặt tại SEA Games theo diện vé vớt, sau khi giành chiếc HCV 400m ở giải VĐQG 2019 hồi tháng 9. Thậm chí những người có tiếng nói quyết định ở đội tuyển điền kinh dự tính chỉ đăng ký cô thi đấu ở nội dung tiếp sức, mãi đến sát ngày thi đấu họ mới thay đổi quyết định này. Nhờ thế, mọi người mới có dịp chứng kiến một bà mẹ bỉm sữa mạnh mẽ tung những cú nước rút thần tốc để vượt qua tất cả đối thủ và về đích đầu tiên nội dung chạy 400m với thành tích 52”80, qua đó giành chiếc HCV cho điền kinh Việt Nam.

Nguyễn Thị Huyền giành HCV nội dung chạy 400m nữ tại SEA Games 2019        Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Chưa hết, ở cự ly 400m rào diễn ra sau đó vài ngày, Nguyễn Thị Huyền lại tiếp tục khiến tất cả ngỡ ngàng khi về địch đầu tiên để giành chiếc HCV. Qua đó tiếp tục khẳng định vị trí độc tôn của mình ở khu vực Đông Nam Á khi lần thứ 3 liên tiếp vô địch SEA Games 2 nội dung 400m và 400m rào. Trên bục nhân huy chương lúc quốc ca Việt Nam được cử lên, người ta thấy gương mặt của nhà vô địch Nguyễn Thị Huyền giàn giụa nước mắt, vì như chính cô cho biết: “Lần đầu tiên tôi không kiềm được cảm xúc khi hát quốc ca, nhất là lúc nghĩ đến quãng thời gian đã qua khó khăn đã qua. Hai chiếc HCV này là bao mồ hôi, nước mắt nên tôi muốn dành tặng cho con gái của mình. Cháu đã thiệt thòi quá nhiều rồi!”.

Năm 2021, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên tất cả các tuyển thủ thể thao đang tập trung tại các Trung tâm HLTTQG trên cả nước đều trong tình trạng cấm trại nhằm ngăn ngừa dịch bệnh, Nguyễn Thị Huyền cũng không ngoại lệ. Cô bày tỏ: “Thời gian qua do dịch bệnh nên đội tuyển điền kinh chỉ có thể ở trong trung tâm Nhổn. Vì vậy, chúng tôi không có nhiều thời gian về thăm con. Nhiều lúc nhớ con quá, nhưng cũng chỉ có thể gọi video để nghe tiếp con bi bô, có lúc cháu hỏi ‘sao mẹ đi lâu về với con thế?’ khiến tôi ứa nước mắt. Cả năm qua, thời gian tôi được về nhà có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay…”.

Trước thềm SEA Games 31 vào tháng 5 tới, hỏi mục tiêu của Huyền  là gì? Cô bày tỏ: “Là tuyển thủ, lại đang là đương kim vô địch,  nên mục tiêu của tôi đương nhiên không ngoài nhiệm vụ bảo vệ chiếc HCV đang nắm giữ, nhưng trước khi thi đấu khó nói trước điều gì lắm vì chẳng có gì là đảm bảo, nhất là môn chuyên về tốc độ như điền kinh. Hiện các tuyển thủ vẫn nỗ  lực rèn thể lực và tập luyện cho tốt nhằm chuẩn bị cho SEA Games sắp tới”.

Chúc cho nhà vô địch Nguyễn Thị Huyền tiếp tục gặt hái được những thành công tại SEA Games sắp tới và mong sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc của cô, thay cho sự ẩn ức như kỳ SEA Games 2019.

Kỷ niệm ngày cưới “online”
Ngày 3/1 vừa qua là kỷ niệm 5 năm ngày cuối của vợ chồng Nguyễn Thị Huyền - Phạm Quỳnh. Chồng của cô cũng từng là VĐV bóng chuyền và hiện đang là giảng viên của Đại học TDTT Từ Sơn. Vừa qua, do Huyền đang tập trung tại Nhổn nên cả hai vợ chồng chỉ có thể kỷ niệm ngày cưới trên facebook cá nhân. Theo đó, ông xã của Huyền đã viết: “5 năm, 1 chặng đường. Về nhà thấy vợ sắn tay làm siêu đầu bếp nấu toàn những món sở trường của chồng. Cuộc đời cần gì đâu. Mặc kệ giông bão ngoài kia đi. Về nhà thấy bình yên như vậy là đủ rồi. Cám ơn em vì tất cả”. Trong lúc Huyền cười hạnh phúc khoe: “Em xa nhà, nên hai bố con toàn chơi với nhau. Chồng em yêu vợ, thương con lắm. Em thật may mắn khi có được anh ấy”.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x