Kim Clijsters lần thứ 2 tái xuất ở môn Quần Vợt: Gia đình vẫn là số một

Điệp Anh
07:37 ngày 03-01-2020
Năm 2020 này, Kim Clijsters sẽ lần thứ hai trong sự nghiệp tái xuất sân đấu banh nỉ đỉnh cao. Sắp trở lại sân đấu, tay vợt cựu số 1 thế giới người Bỉ vẫn luôn đặt gia đình làm ưu tiên số một cho mình.
Kim Clijsters lần thứ 2 tái xuất ở môn Quần Vợt: Gia đình vẫn là số một

Động lực gia đình

Kim Clijsters chuyên mang đến bất ngờ cho người hâm mộ. Năm 2007, cô đột ngột tuyên bố giải nghệ khi mới 24 tuổi. Năm 2009, Clijsters tái xuất và gặt hái thêm được nhiều thành công. Năm 2012, cô lại tuyên bố treo vợt. Và năm nay, Clijsters lại tái xuất. Clijsters trở lại sân đấu ở tuổi 37.

Clijsters luôn đặt nặng yếu tố gia đình trước mỗi quyết định quan trọng trong sự nghiệp. Cô treo vợt lần đầu để lập gia đình. Hồi ấy Clijsters tập trung vào việc xây tổ với cựu tay ném bóng rổ Brian Lynch. Họ cưới nhau vào năm 2007. Và ngay năm sau đó, Clijsters đón cô con gái đầu lòng Jada chào đời.

Sau khi lần thứ 2 treo vợt, Clijsters tiếp tục tập trung cho thiên thức làm mẹ. Cô lần lượt đón thêm 2 cậu con trai Jack và Blake chào đời vào các năm 2013 và 2016. 

8 năm qua, ngoài việc chăm chồng, chăm con, “bà mẹ bỉm sữa” Clijsters chỉ thỉnh thoảng góp mặt vào các giải đấu biểu diễn dành cho các huyền thoại quần vợt và tham gia bình luận trên sóng truyền hình. Nhưng giờ thì Clijsters sắp tái xuất sân đấu đỉnh cao. Chính gia đình đã tiếp động lực để Clijsters quyết định cầm vợt thi đấu chuyên nghiệp trở lại.

Bà mẹ 3 con Kim Clijsters sắp tái xuất

“Jada là người cổ vũ tôi mạnh nhất. Trước một trận đấu biểu diễn giữa tôi và Venus Williams, chính Jada đã hối thúc tôi: “Mẹ, mẹ phải thi đấu trở lại đấy nhé”, Clijsters bật mí trên tờ Telegraph.

Không chỉ cô con gái đầu lòng Jada mà mọi người trong nhà Clijsters đều hết lòng động viên cô tái xuất. Tất cả đều biết Clijsters vẫn còn lửa đam mê với tennis và vẫn còn khả năng thi đấu đỉnh cao. Những năm qua, cô đã hi sinh quá nhiều về sự nghiệp cho gia đình. Giờ các con của Clijsters đều đã đến trường, “bà mẹ bỉm sữa” này đỡ bận bịu việc nhà hơn. Nên người thân của Clijsters tạo điều kiện tối đa để cô thỏa nguyện trở lại sân đấu.

Dù vậy, Clijsters vẫn không quên ưu tiên gia đình trên hết. Cô không làm rùm beng chuyện tái xuất. Cô không muốn cuộc sống gia đình mình bị xáo trộn.

Clijsters chia sẻ: “Sau khi quyết định tái xuất của tôi được công bố, phóng viên kéo tới trường của các con tôi. Tôi nhận ra phải giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt, càng yên càng tốt. Tôi tái xuất để thi đấu chứ không phải để đánh bóng tên tuổi. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn cuộc sống gia đình mình yên ổn và bình dị như thường”.

Cuộc chơi phía trước

Năm 2009, Clijsters chỉ cần đánh đến giải thứ 3 trong hành trình tái xuất là đã có thêm danh hiệu Grand Slam. Cô vô địch US Open 2009 dù không được xếp hạng hạt giống. Sau đó, Clijsters còn vô địch thêm US Open 2010 và Australian Open 2011. 

Clijsters tái lập kỳ tích của huyền thoại Margaret Court: giành 3 danh hiệu Grand Slam khi đã lên chức “mẹ trẻ con”. Clijsters còn lập kỷ lục là tay vợt đầu tiên trong lịch sử leo lên ngôi vị số một thế giới khi đã làm mẹ.

Clijsters ăn mừng chức vô địch US Open 2009 với con gái đầu lòng

Không ít người đang kỳ vọng Clijsters trong lần thứ hai tái xuất này sẽ viết thêm kỳ tích. Bản thân Clijsters nghĩ khác. Cô cho biết: “Mọi chuyện sẽ khác với lần tái xuất trước. Tôi sẽ không tham gia nhiều giải đấu đâu. Tôi phải lựa chọn lịch trình thi đấu một cách kỹ lưỡng và cẩn thận. Các con tôi đâu thể cứ bám càng tôi đi khắp nơi trên thế giới hết ngày này tới ngày khác. Chúng còn phải đi học. Nên tôi sẽ phải chọn các giải đấu sao cho phù hợp nhất với nhiệm vụ vừa thi đấu, vừa đảm bảo chăm con”.

Chính vì quan điểm ấy, Clijsters xác định hành trình tái xuất lần hai này là cuộc chơi hơn là cuộc đấu. Cô tâm sự tiếp: “Tôi ý thức rõ lần này sẽ không phải chuyện kéo dài sự nghiệp thêm 5 năm. Có thể chỉ là 2 năm, 3 năm hoặc 4 năm. Tất cả còn phụ thuộc vào việc cơ thể tôi sẽ thích ứng được đến đâu cũng như tôi có thể cân bằng đến đâu giữa chuyện thi đấu và chuyện chăm sóc gia đình”.

Clijsters chốt lại: “Tôi đã có kinh nghiệm tái xuất. Nhưng lần quả thực sẽ rất mới, rất khác”. Người hâm mộ càng hóng ngày Clijsters bước ra sân đấu trở lại.

Clijsters bắt đầu tái xuất khi nào?
Đáng ra Clijsters trở lại sân đấu đỉnh cao ngay từ giải Australian Open 2020 trong tháng 1 này. Nhưng lịch trình tái xuất của Clijsters phải lùi lại 2 tháng do cô gặp chấn thương đầu gối. Clijsters sẽ bắt đầu thi đấu trở lại từ giải Monterrey Open ở Mexico vào tháng 3 tới. Còn về chuyện Clijsters có thể góp mặt tranh tài ở Olympic 2020 còn phải chờ xem cô có được nhận một suất đặc cách hay không.

Niềm tin sắt đá vào Clijsters

Cựu tay vợt đồng hương người Bỉ với Clijsters là Filip DeWulf đánh giá cho dù Clijsters đặt nặng yếu tố gia đình, cô vẫn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong hành trình tái xuất lần hai này. DeWulf nhận xét: “Tôi tin rằng Kim Clijsters sẽ chẳng gặp vấn đề gì lớn lắm dù cô ấy đã xa sân đấu chuyên nghiệp 7 năm. Kim là tay vợt có tài năng thiên bẩm. Cô ấy sẽ vẫn chứng tỏ được đẳng cấp của mình. Vấn đề duy nhất nếu có với Kim có lẽ chỉ là thể lực mà thôi”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 20h00 ngày 31/3: Không thể ngăn cản 20h00 ngày 31/3: Liverpool vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Brighton trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x