Nội dung 1.500m tự do, Huy Hoàng đã có mặt ở chung kết và xuất phát ở đường bơi số 4 - tức đường bơi giành cho những VĐV có thành tích tốt nhất tại vòng loại. Cùng góp mặt ở chung kết với Hoàng còn có các tay bơi Sibirtsev (Uzbekistan), Rawat (Ấn Độ), Hinata Ando (Nhật Bản), Yi Shun Wang (Hong Kong), Cherepanov (Kazakhstan), Thammananthachote (Thái Lan) và Dhuha (Malaysia). Nhìn vào các tay bơi có mặt ở vòng chung kết, có thể thấy những kình như mạnh nhất của châu Á ở nội dung này đến từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đều vắng mặt.
Ngay từ 50m bơi đầu tiên, Huy Hoàng đã đứng thứ nhì, chỉ sau Ando (Nhật Bản) và sau đó anh liên tiếp nằm trong nhóm dẫn đầu. Khi bơi đến 1.200m, Huy Hoàng đã vượt lên dẫn đầu cho đến khi về đích với thành tích 15 phút 15 giây 01 (15’15”01). Về nhì là Sibirtsev (Uzbekistan) sau 15’23”25 và hạng ba là Rawat (Ấn Độ) với 15’30”88.
Thực tế, thành tích này của Huy Hoàng là rất thấp, bởi thành tích tốt nhất và cũng là kỷ lục quốc gia mà anh đang nắm giữ ở nội dung này là 14’58”14 (xác lập ở SEA Games 2019). Tuy nhiên, như đã nói ở trên, việc kình ngư của Việt Nam giành HCV là do nhiều đối thủ mạnh của các nước châu Á không góp mặt. Dẫu sao, đây cũng là chiếc HCV châu Á đầu tiên của Huy Hoàng ở đấu trường châu lục. Cần nói thêm, thành tích cao nhất của Huy Hoàng là chiếc HCB Asian Games 2018 cũng ở nội dung 1.500m, với thành tích 15’01”63.
Thành tích 15’15”01 giúp Huy Hoàng giành chiếc HCV châu Á 2025 cũng là thành tích tốt nhất của anh trong khoảng 2 năm gần đây. Còn nhớ tại Asian Games 19 diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc), Huy Hoàng về đích thứ 4 với 15’04”06. Sau đó anh đều chạm đích trên 15 phút 10 giây, cụ thể tại giải vô địch thế giới 2025 là 15’19”39, Olympic Paris 2024 là 15’18”63.