Những chuyện chưa ai biết về LeBron James

Cẩm Chi
09:38 ngày 26-07-2020
Có cái tốt, có cái xấu, bên trong LeBron James là những chân giá trị xung khắc, đối nghịch nhưng luôn song hành cùng nhau. Với LeBron, có những điều tưởng vô lý song thường xuyên diễn ra, có những điều tưởng bình thường nhưng với anh, lại là bất thường.
Những chuyện chưa ai biết về LeBron James

George Hill, Milwaukee Bucks, đồng đội cũ ở Cleveland Cavaliers: LeBron James là thần tượng của giới trẻ vì năng lực chuyên môn nhưng với chúng tôi, những người đồng nghiệp, cậu ấy đặc biệt vì tính cách trìu mến, luôn quan tâm tới mọi người. Tôi nhớ rằng ngăn kéo ở nhà đã có rất nhiều tai nghe thương hiệu Beats bởi khi ký được hợp đồng tài trợ, LeBron yêu cầu nhãn hàng cung cấp cho anh em, đồng đội dùng chung. 

Rồi khi trở thành đại sứ thương hiệu cho nhãn thời trang Thom Browne, LeBron cũng làm thế, thậm chí là đặt may cho từng người 3 bộ vest, giày, kính và tai nghe để “lên đồ” cho đẹp. LeBron chẳng việc gì phải lao tâm khổ tứ như thế, nhưng luôn nghĩ rằng đã là tập thể thì tất cả đều như nhau. 

Tyronn Lue, trợ lý HLV Los Angeles Clippers, cựu HLV Cleveland Cavaliers: Có hàng nghìn câu chuyện để kể về LeBron James nhưng tôi nhớ nhất ngày ấy, đội vừa thắng trận thứ 5 và chuẩn bị lên máy bay trở về, chờ đợi trận thứ 6&7 sẽ diễn ra kế tiếp nhau. 

Trận thứ 6, LeBron James không thể ra sân vì một chấn thương nhẹ. Trên máy bay, cậu ấy yêu cầu mọi người chú ý và nói lớn, lặp lại nhiều lần: “Nghe này. Hãy hứa với tôi là các anh sẽ chiến hết mình trong trận thứ 6 và tới trận thứ 7, tôi sẽ gánh vác tất cả, đừng lo, đừng lo, hãy nghe tôi và chúng tôi sẽ mang chức vô địch về Cleveland”. Mọi người đều cảm thấy rạo rực, tràn đầy sinh lực, thắng trận thứ 6 và tới trận thứ 7, LeBron là người ghi điểm nhiều nhất. LeBron là sứ giả truyền cảm hứng, có tố chất lãnh đạo tuyệt vời. 

Romeo Travis, bạn thân lâu năm của LeBron James: Năm ngoái, tôi dẫn các con đi chơi trung tâm thương mại. Từ xa, một người cứ réo tên tôi liên tục. Nhưng tôi không muốn các con mất vui nên cố tình lờ đi, cố gắng đi tiếp. Thế rồi, người đàn ông kia chạy tới, nắm tay tôi và hỏi: “Romeo, anh có phải là bạn thân của LeBron không? Tôi muốn nhờ anh gửi lời cảm ơn LeBron được không, vì anh ấy đã giúp đỡ tôi cả tiền bạc lẫn tinh thần trong cuộc chiến từ bỏ ma túy”. 

Đấy chỉ là một trong rất nhiều cử chỉ nghĩa hiệp mà LeBron không công khai. Anh ấy làm nhiều việc, những việc rất nhỏ thôi mà chúng ta đâu hề biết. LeBron không có nhu cầu đó, vì những gì báo giới viết về anh ấy đã quá nhiều. LeBron từng nói với tôi rằng nếu có thể cho đi, hãy làm khi còn đủ năng lực đóng góp cho xã hội. 

Beth Dolan, giáo viên trung học phổ thông tại trường St. Vincent-St. Mary: Khi tôi dạy môn Văn Học cho LeBron James ở năm dự bị đại học, cậu ấy là một trong những học sinh chăm chỉ và nghiêm túc nhất. Đôi khi, LeBron còn hơi ngại ngùng e dè dù thời điểm đó, làng bóng rổ đã biết tới tài năng đặc biệt của LeBron. 

Không phải là một đứa trẻ ngỗ ngược, chạy đi khắp nơi khoe rằng “ta là người nổi tiếng”, LeBron chưa bỏ dở bất ký tiết học nào, thường xuyên tới thư viện và văn phòng khoa trao đổi bài tập với giáo viên. Một lần, tôi giao đề tài viết bình luận tác phẩm Romeo & Juliet, không nghĩ rằng ngày nào LeBron cũng tới trường, liên lạc, cùng tôi sửa lỗi cho tới khi tác phẩm được hoàn thành. 

Mike Brown, trợ lý HLV Golden State Warriors, cựu trợ lý Cleveland Cavaliers: Đó là một trận play-off ở Detroit, LeBron James ghi 25 điểm trước khi HLV đối phương xin nghỉ hội ý giữa giờ. Tôi nhớ rằng ngay khi các cầu thủ bước ra ngoài uống nước giải lao, ban huấn luyện đội lập tức họp. Mike Malone, một trợ lý khác trong đội trình bày, đại khái như: “Chúng ta phải chơi thế này, thế kia, thay đổi chiến thuật v.v.v”.

Nhưng tôi phải can ngay, nói rằng: “Không, đừng làm gì cả. Cứ để LeBron James tự dẫn dắt trận đấu. Anh ta muốn làm gì cũng được, hãy để mọi thứ diễn ra thuận tự nhiên”. Nói xong, tôi chạy ra chỗ LeBron, ghé tai: “Cậu thấy cần làm gì thì làm đi, không phải nghe ai”. 

Chris Paul, Oklahoma City Thunder, đồng đội cũng tại ĐTQG Mỹ: Trước một trận đấu lớn năm 2007, LeBron James và tôi ở cùng một phòng trong khách sạn. Thế rồi, Savannah, vợ của LeBron gọi điện thông báo cô ấy đã nhập viện vì cảm giác sắp sinh. Vậy là hai chúng tôi liên lạc lễ tân khách sạn, báo cáo đội và lên xe đi thẳng tới bệnh viện phụ sản Cleveland. Cả đêm đó, mọi người thức trắng, đánh bài và làm đủ trò giết thời gian. Tới gần sáng, em bé mới chào đời và LeBron hôn vợ, rồi quay lại khách sạn cho kịp giờ thi đấu. 

John Lucas, trợ lý HLV Houston Rockets, người ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với LeBron James: Thời đó, mọi người kháo nhau rằng ở hệ thống giải bóng rổ nghiệp dư toàn quốc có một tay ném còn giỏi hơn Kobe Bryant. Tôi tò mò nên tới xem, cuối cùng dán mắt trên khán đài suốt 8 tiếng. 

Tới khi gặp LeBron, tôi bảo rằng: “cậu sẽ còn giỏi hơn cả Bimbo Coles” (huyền thoại bóng rổ cuối thập niên 90). Sau đó ít lâu, tôi mời LeBron James về tập cùng Cleveland Cavaliers và vì lý do đó, bị phạt 50.000 usd cùng án cấm chỉ đạo 2 trận do chưa xin phép BTC giải. Tới giờ, lâu lâu tôi vẫn nhắn tin đùa LeBron: “Tiền của tôi đâu?”. 

XEM THÊM

Những ngôi sao thể thao hàng đầu thế giới ngủ thế nào?

Trải nghiệm 'cách ly tập trung' đáng nhớ của dàn sao NBA

Lewis Hamilton & bộ sưu tập 'bóng hồng' hoành tráng

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất

    Điểm tin 29/3 - Xabi Alonso khước từ cả Bayern lẫn Liverpool - Fabregas đặt cửa Arsenal - MU sẵn sàng đổi Greenwood lấy sao Juventus - Zidane tái xuất - Man City mua thần đồng 14 tuổi - MU chiêu mộ tiền đạo Real giá cực hời - Bayern Munich cân nhắc bổ nhiệm Ralf Rangnick

  • Hiện tượng kỳ bí Rodri Hiện tượng kỳ bí Rodri

    Hãy gọi anh là “Quý ngài bất bại” Rodri. Trước thềm đại chiến với Arsenal, tiền vệ Man City kỷ niệm tròn 1 năm bất bại, kể từ trận thua Scotland của ĐT Tây Ban Nha vào 29/03/2023. Vì thế, có thể nói đây là một tuần rất đặc biệt với người đàn ông “không chịu thất bại” suốt 365 ngày qua này.

  • Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ

    Mới đây, Real Madrid đã gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với tiền vệ Toni Kroos. Ở tuổi 34, tưởng chừng như ngôi sao người Đức đã hết thời, song động thái của Los Blancos cho thấy anh vẫn còn có giá trị rất quan trọng tại CLB. Toni Kroos đơn giản là không dễ để thay thế ngay lập tức.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng ban đầu không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. Nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh vào danh sách tham dự VCK U23 châu Á 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x