Nữ hoàng nhảy sào Isinbayeva: Một tấm gương ái quốc

Cẩm Chi
10:33 ngày 29-05-2020
Trước ngày giải nghệ, Yelena Isinbayeva từng là tâm điểm gây tranh cãi bởi những phát ngôn quá thẳng thắn của mình.
Nữ hoàng nhảy sào Isinbayeva: Một tấm gương ái quốc

Cô một mực bảo vệ những VĐV đồng hương bị cáo buộc sử dụng doping, cũng như ủng hộ chính sách kỳ thị người đồng tính của Nga. Isinbayeva luôn tin vào truyền thống và những gì mình được dạy bảo từ nhỏ dù đổi lại, điều đó khiến cô mất đi không ít cơ hội sau này.

“Đàn ông chỉ có thể yêu phụ nữ”

Mùa Hè 2013, nước Nga đối mặt với làn sóng chỉ trích khi thông qua đạo luật cho phép chính quyền xử phạt nặng những ai truyền bá sự ủng hộ yêu đương đồng giới đến người dưới 18 tuổi. Bộ trưởng Thể thao Nga còn lên tiếng cảnh báo các VĐV đồng tính đến tham dự Olympic mùa đông Sochi 2014 có thể bị bắt giữ, vì sự sự xuất hiện của họ khuyến khích gia tăng yêu đương đồng giới ở trẻ vị thành niên.

Giữa bối cảnh đó, công chúng quốc tế kỳ vọng một VĐV nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng như Isinbayeva sẽ đứng lên bảo vệ quyền lợi cho những người thuộc giới tính thứ ba. Nhưng cô khiến tất cả mọi người bất ngờ bằng tuyên bố ủng hộ dự luật này. Trong một bài diễn thuyết, Isinbayeva tuyên bố: “Tình yêu bình thường phải đến từ một nam và một nữ, từ ngàn đời nay đã thế rồi. Nước Nga chẳng có vấn đề gì cả, và chúng ta không muốn tình yêu đồng giới biến thành trở ngại cho đất nước trong tương lai”.

Theo hệ quy chiếu của Isinbayeva, những người đồng giới bị xem là bất thường và không đạt chuẩn. Vì thế, phát biểu của cô thực sự khiến những đồng nghiệp quốc tế nổi giận. VĐV điền kinh Mỹ, Nick Symmonds cho rằng người đồng giới xứng đáng được đối xử bình đẳng, và anh không hiểu sao một người đã đi vòng quanh thế giới, được giáo dục đầy đủ như Isinbayeva lại có tư tưởng cực đoan như thế.

Hùa theo Symmonds, nhiều VĐV khác đồng loạt lên tiếng phản đối Isinbayeva. Từ một thiên tài nhảy sào được ngưỡng mộ trên toàn thế giới, cô trở thành nạn nhân của một cuộc tẩy chay quốc tế. Những người duy nhất ủng hộ Isinbayeva là đồng bào cô, là hơn 140 triệu người dân Nga. Họ cho rằng cô chỉ đơn thuần là một người yêu nước và thể hiện quan điểm cá nhân như một công dân Nga. Người ngoài không nên can thiệp vào chuyện nội bộ của họ.

Một người yêu nước

Yelena Isinbayeva có lý do để tuyệt đối tin tưởng và ủng hộ nước Nga. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó có cha là một người dân tộc thiểu số làm nghề thợ sửa ống nước và mẹ là nhân viên cửa hàng mậu dịch, Isinbayeva tâm niệm nước Nga đã cho cô tất cả. Sau khi gia đình gần như khánh kiệt để giúp con gái theo đuổi sự nghiệp thể thao, Isinbayeva được một đơn vị quân đội chăm sóc và đào tạo để trở thành VĐV chuyên nghiệp.

Ban đầu, gia đình muốn Isinbayeva trở thành VĐV thể dục dụng cụ, nhưng giấc mơ đó sớm tan vỡ vì cô bé sớm cao vống lên so với bạn bè đồng trang lứa. Chính các HLV ở CLB thể thao Đường sắt Quân đội Nga đã đào tạo cô trở thành một VĐV nhảy sào. Những năm tháng tập thể dục dụng cụ tưởng như vô dụng nay lại giúp Isinbayeva chinh phục những mức xà vốn chỉ có những đồng nghiệp nam nhảy qua. Bấy nhiêu năm qua, Isinbayeva chưa bao giờ lên tiếng than phiền dù chỉ một lời về đất nước mình.

Trước khi xảy ra bê bối kỳ thị người đồng giới, tầm ảnh hưởng của Isinbayeva ở tầm quốc tế không thua kém bất cứ một danh thủ bóng đá nào. Khi nước Nga ứng cử quyền đăng cai World Cup 2018, người được họ đặt niềm tin để phát biểu trước văn phòng FIFA không phải Arshavin hay Pavlyuchenko mà là Isinbayeva. Sức thuyết phục không thể chối cãi của nữ hoàng nhảy sào đã giúp Nga trở thành nước chủ nhà một kỳ World Cup.

Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Yêu nước Nga từ sâu thẳm tâm hồn nên Isinbayeva không ít lần gặp họa vì chọn nghe theo trái tim mình chứ không phải lý trí. Giấc mơ tham dự Olympic Rio 2016 của cô tan vỡ vì Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) quyết định “đánh hội đồng” nước Nga, không cho các VĐV điền kinh của quốc gia này tham dự vì bê bối doping. Isinbayeva vẫn lên tiếng đáp trả bằng việc cáo buộc IOC không có bằng chứng cụ thể nào, ngoài lời khai của một VĐV Nga bất mãn vì liên tục thất bại ở các giải đấu quốc tế.

Bị ép phải từ chức
Tháng 12/2016, Isinbayeva được bầu làm Chủ tịch Ban Giám sát của Cơ quan Phòng chống Doping Nga. Tuy nhiên cô bị ép phải từ chức sau đó chưa đầy nửa năm vì liên tục bảo vệ những VĐV đồng hương bị cấm thi đấu vì sử dụng doping. Cơ quan Phòng chống Doping Quốc tế (WADA) ép phía Nga phải bãi nhiệm Isinbayeva, nếu không họ sẽ không bao giờ cho các VĐV điền kinh của nước này tham dự Olympic. Nga xuống nước buộc Isinbayeva phải từ chức, nhưng cuối cùng WADA đẩy vụ việc lên IOC và cấm hẳn đoàn thể thao Nga tham dự Olympic 2020.

YELENA ISINBAYEVA
Sinh ngày 3/6/1982 tại Volgograd, Liên Xô cũ
Chiều cao 1m74
Cân nặng: 63kg
Môn thi đấu: Nhảy sào
Thành tích đạt được:
HCV Olympic 2004, 2008
HCV điền kinh thế giới 2005, 2007, 2013
HCV điền kinh trong nhà thế giới 2004, 2006, 2008, 2012
HCV World Cup điền kinh 2006
VĐV nhảy sào nữ số 1 thế giới giai đoạn 2005-2009
Phá 30 kỷ lục nhảy sào thế giới, gồm 17 giải điền kinh ngoài trời và 13 giải trong nhà
VĐV nữ đầu tiên chinh phục mức sào 5 mét
Thành tích tốt nhất: 5,06m, lập tại Zurich, Thụy Sĩ ngày 28/8/2009

XEM THÊM

Magic Johnson, huyền thoại NBA & 3 thập kỷ 'đánh đu' với thần chết

Tái khởi động thể thao, bài toán khó của Mỹ

ATP & WTA sẽ hợp thành một giải đấu?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x