Với Mike Tyson, cái chết không phải điều tồi tệ nhất

Cẩm Chi
09:46 ngày 01-07-2020
Cuộc đời của tay đấm thép Mike Tyson giống như một chuyến tàu cao tốc với những khúc cua mà ở đó, chính ông cũng không thể lường trước. Lên đỉnh rồi xuống đáy, Mike Tyson đã đi quá nửa đời người để hiểu hết chân giá trị của cuộc sống và với ông, cái chết không còn là điều đáng sợ nhất.
Với Mike Tyson, cái chết không phải điều tồi tệ nhất

Tyson có một tuổi thơ khốn khó và phải làm quen với cảnh chạy ăn từng bữa. Rồi đời ông sang trang kể từ khoảnh khắc gặp HLV huyền thoại Cus D’Amato. Năm 20 tuổi, Tyson vô địch thế giới nhưng cũng trong năm đó, ông nhận án tù 3 năm vì tội hiếp dâm. 

Mãn hạn tù, cuộc sống của Tyson vẫn “ổn”. Tài khoản ngân hàng báo số dư 400 triệu usd nhưng như một thói quen, bản tính bốc đồng xốc nổi và lối sống vô độ khiến Tyson nhanh chóng quay trở lại vạch xuất phát. Sau 4 năm, ông tuyên bố phá sản, chủ yếu là vì tiêu quá nhiều tiền vào tiêu sản và chất kích thích. 

Và rồi, thần may mắn lại mỉm cười với Tyson. Bằng cách nào đó, ông leo dần từ tận cùng của bi kịch, giải quyết dứt điểm nợ nần ai oán và bây giờ, đang khởi động một cuộc sống mới, cuộc sống của một diễn viên và doanh nhân. 

Hàng tuần, Tyson có một chương trình của riêng mình với các chủ đề thuyết trình khác nhau. Ngoài ra, ông còn sở hữu loạt phim hoạt hình tái hiện lại chặng đường đã qua của “Tay đấm thép”. Cuối tuần, Tyson sẽ lái xe về Tyson Ranch, trang trại trồng cần sa hợp pháp cung cấp dược liệu cho cơ quan y tế. Mảnh đất rộng 200.000 m2 này thuộc quyền sở hữu của vợ chồng Tyson, cách Los Angeles khoảng 100km. 

Rốt cuộc, Mike Tyson là ai? Là võ sỹ, là kẻ vào tù ra tội, là thằng nghiện hút như cách báo chí thường giật tít hay đơn giản, ông chỉ là một con người sau nhiều biến cố muốn sống một cuộc đời bình thường? Khi phóng viên tờ Sportman tìm tới căn hộ của Tyson và tìm hiểu những dự án trong năm 2020 của Tyson, ông đã đưa ra một định danh hoàn toàn mới về khái niệm “cuộc sống”. 

“Tìm hiểu về mục đích sống cũng có nghĩa là tìm hiểu về bản thân. Chúng ta không thể lựa chọn thời điểm sinh ra và cũng chẳng thể chủ động khoảnh khắc chết đi. Nhưng rốt cuộc, tất cả những gì ta làm từ khi sinh ra và lớn lên cũng chỉ để chuẩn bị cho cái chết mà thôi. Chúng ta không biết nhiều về nó nhưng khi ở một ngưỡng nhất định, chúng ta không còn sợ chết nữa”, Mike Tyson chia sẻ quan điểm. 

Trong tiềm thức, Mike Tyson luôn trực chờ cảm giác tử thần kế bên từ những ngày còn thi đấu. Ông ý thức được rủi ro nghề nghiệp rằng mình có thể bỏ mạng trong một buổi tập, một trận quyền anh hay đơn giản là trong một khoảnh khắc mất bình tĩnh lao vào ẩu đả nào đó.

“Không tồn tại” là trạng thái Mike Tyson định nghĩa về bản chất của con người. “Phần lớn những gì ta đón nhận, ta đều không mong chờ và nghĩ về nó”, Tyson giải thích. Vì thế, ở nửa cuối cuộc đời, Mike Tyson thường nghĩ về… cái chết, nhưng không phải để chết, mà là để hiểu con người mình hơn. 

Giờ đây Mike Tyson đã có một cuộc sống an nhàn bên trang trại trồng cần sa cung cấp dược liệu cho ngành y tế

“Tôi không sợ chết vì sau cùng, sống phức tạp hơn là chết. Tôi không biết mình đúng hay sai nhưng rõ ràng, để sống, bạn cần nhiều can đảm. Không có can đảm, bạn không thể xử lý những sai số, không thể vượt qua hoạn nạn và chẳng dám đầu tư. Sống là một hành trình, là một cuộc đấu tranh dai dẳng cho những điều ta không sở hữu. Nghĩa là khi sống, ta phải giành giật, phải coi trọng đề cao bản thân và như thế, tức là ta phải gồng lên. Và khi mất đi, chúng ta hơn nhau điều gì? Chúng ta chẳng là ai cả, danh tiếng chẳng còn ý nghĩa và mọi thứ là hư vô”, Tyson đúc kết. 

Với tâm thế ấy, Tyson bắt tay xây dựng các dự án trong tương lai gần trên tâm thế nhẹ nhàng. Nếu có khó khăn, ông sẽ tìm cách giải quyết. Những điều tồi tệ sẽ tới và cũng sẽ trôi qua. Sự cô đơn và những ánh mặt nghi ngại là điều không thể tránh nhưng sau tất cả, như lời bộc bạch của Tyson, rồi mọi chuyện sẽ ổn mà thôi. 

“Còn gì kinh khủng hơn việc vào tù và bị cả buồng coi là kẻ biến thái? Tôi đã đi qua những ngày giông bão ấy, chẳng còn gì để sợ hay hối tiếc”, Tyson khép lại đoạn đối thoại. 

Siêu mẫu “Báo đen” suýt bị Tyson “tẩn” 
Năm 1987, Mike Tyson được mời tới bữa tiệc của nhà thiết kế đồ lót nổi tiếng Fernando Sanchez, một năm sau khi trở thành võ sỹ trẻ nhất vô địch quyền Anh thế giới hạng nặng. Thời điểm đó, Naomi Campbell, siêu mẫu người Anh mới chập chững vào nghề và cũng có mặt tại dinh thự của Sanchez. Tại đó, Tyson và Campbell đã có những cuộc cãi vã nảy lửa khi Campbell “không biết Tyson là ai”. Suýt chút nữa, cô nàng đã bị Tyson “đấm thẳng mặt” nếu triết gia Sir Alfred Ayer không kịp thời can ngăn.  

Tyson tiết lộ lý do hay giận dữ
Trong một bài trả lời phỏng vấn đài CNN mới đây, Mike Tyson đã kể lại câu chuyện khi đi kiểm tra não bộ tại Anh. “Tôi tới bệnh viện, chụp cộng hưởng từ và bác sỹ không khỏi sửng sốt khi xem kết quả phim. Não của tôi có quá nhiều nếp nhăn, được giải thích là do nhiều năm sử dụng thuốc an thần. Nhưng vì uống thuốc vô tội vạ, tôi lại càng trở nên mất kiểm soát, dễ cáu giận và thường có hành động bộc phát. Ba năm nay, tôi đã bỏ thói quen uống thực phẩm chức năng, chăm tập thể dục và ăn uống lành mạnh”, Tyson nhớ lại. 

XEM THÊM

SỰ KIỆN NÓNG: Barca và Juve trao đổi cầu thủ

WAGs bốc lửa của mục tiêu tranh giành giữa M.U, Liverpool và Barcelona

Messi có tài năng thiên bẩm nhưng biết học Ronaldo để trở nên hoàn hảo

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x