
Nội dung thuyền đôi nữ 2 mái chèo hạng nặng, hai tuyền thủ Trần Thị Tú Uyên và Phạm Thị Bích Ngọc đã về đích thứ 3 với thành tích 7’02”68 để giành HCĐ. Do nỗ lực quá sức để về đích, nên Bích Ngọc đã ngất xìu và phải nhờ đến sự hỗ trợ của các nhân viên y tế. Vì thế, trên bục nhận huy chương sau đó chỉ có Tú Uyên. Giành HCV là cặp đôi Trung Quốc (thành tích 6’45”99) và HCB thuộc về đôi Iran (thành tích 6’55”78).
Ở chung kết thuyền đôi nữ 1 mái chèo, Việt Nam tham dự với 2 tuyển thủ Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ. Kết quả 2 cô gái Việt Nam đã về đích thứ 3, qua đó giành HCĐ với thành tích 7’13’10. Giành HCV là đôi Ren Wanning và Zhu Hongshan, với thành tích 7’06”76. Đoạt HCB là đôi Aksenova Anna và Smetulla Aydana của Uzbeksiatan, thành tích 7’08”08.

Cuối cùng là chung kết thuyền 4 nam, Việt Nam góp mặt với các tay chèo Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú. Kết quả các tuyển thủ nam của chúng ta đã giành HCĐ khi về đích với thành tích 5’54”40. Đoạt HCV là đội Trung Quốc với thành tích 5’49”75. Trong lúc đó HCB thuộc về đội Uzbekistan sau khi chạm đích với thông số 5’51”68 .
Trước đó vào buổi sáng, ở nội dung thuyền nữ 1 mái chèo, các tuyển thủ Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui cũng đã giành HCĐ. Như vậy trong ngày thi đấu hôm nay, đội tuyển rowing Việt Nam đã giành tổng cộng 4 HCĐ
Trước đó, 4 cô gái Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Thảo thi đấu thuyền 4 nữ 2 mái chèo về hạng 4 với thông số 6’37”29. Ở nội dung thuyền đơn nữ hạng nhẹ, tuyển thủ Hồ Thị Duy đã về chót với thành tích 7’58”22.























