Lukaku đạt thỏa thuận 5 năm với Chelsea

Việt Hà
09:35 ngày 07-08-2021
Romelu Lukaku đã tới rất gần Chelsea. Theo báo giới Anh, tiền đạo người Bỉ đã đạt thỏa thuận 5 năm với đội bóng thành London kèm mức lương 250.000 euro/tuần.
Lukaku đạt thỏa thuận 5 năm với Chelsea

Việc còn lại của Chelsea là thuyết phục Inter nhả chân sút số một của họ. Được biết, Chelsea sẽ gửi lời đề nghị tiếp theo trị giá 120 triệu euro nhằm đổi lấy sự phục vụ của Lukaku. Theo giới phân tích, đây là con số mà Inter không thể chối từ. Trước đó, nhà ĐKVĐ Serie A đã từ chối lời đề nghị 100 triệu euro cộng thêm hậu vệ Marco Alonso từ Chelsea.

Có thể thấy, khó ai có thể ngăn cản Lukaku trở lại Chelsea. Đội bóng Anh rất bạo chi, bản thân cầu thủ người Bỉ cũng mong mỏi trở lại Stamford Bridge, trong khi Inter cần nhiều tiền để cân bằng tài chính. Theo La Gazzetta dello Sport, sẽ chỉ có 67 triệu euro trong số 120 triệu mà Chelsea trả cho Inter được chảy về két sắt của đội bóng Italia. Số còn lại sẽ vào túi giới chủ Trung Quốc. Đó là lý do tập đoàn Suning, chủ sở hữu Inter, sẵn sàng gật đầu với đội bóng Anh.

Với hợp đồng 5 năm kèm mức lương 250.000 euro/tuần (12 triệu euro/năm), Lukaku có được thu nhập cao vọt tại Chelsea so với Inter (7,5 triệu euro/năm). Nhưng tiền không phải là lý do duy nhất để cầu thủ 28 tuổi gật đầu với The Blues. Chính tham vọng khổng lồ của Chelsea đã thuyết phục Lukaku trở lại Premier League, giải đấu mà tiền đạo người Bỉ không hề xa lạ. Trước khi tới Inter, Lukaku đã từng khoác áo Chelsea, Everton và M.U. Nhưng chỉ tại Inter, dưới tay của Antonio Conte, tiền đạo người Bỉ mới vươn tầm thành một chân sút đẳng cấp thế giới. Việc Conte rời Inter cũng là một nguyên nhân khiến Lukaku không còn mặn mà với đội bóng thành Milan.

Lukaku (trái) sẽ trở lại Premier League để giúp Chelsea lật đổ Man City của De Bruyne

Có được Lukaku, Chelsea coi như từ bỏ Erling Haaland. Tiền đạo trẻ người Na Uy vốn là lựa chọn số một của The Blues trên TTCN mùa này, trước khi họ chuyển sang Lukaku. Tiền đạo người Bỉ sẽ không mất nhiều thời gian thích nghi với đội bóng cũ. Xét về lối chơi, nếu như Lukaku có thói quen lùi sâu kiếm bóng, tham gia phòng ngự thì Haaland xuất hiện nhiều hơn trong vòng cấm. Trong lối chơi mà HLV Thomas Tuchel đang gây dựng tại Chelsea thì Lukaku xem ra phù hợp hơn trong vai một trung phong toàn năng, dạn dày kinh nghiệm. Nhà ĐKVĐ Champions League đã tính toán rất kỹ khi phá két vì Lukaku.

Từ đầu mùa chuyển nhượng, Chelsea vẫn chưa chi đồng nào. Họ mới đón về thủ thành Marcus Bettinelli từ Fulham dưới dạng chuyển nhượng tự do. Do đó Chelsea có tài chính dồi dào để hiện thực hóa kế hoạch chiêu mộ Lukaku. Sự có mặt của Lukaku sẽ giúp Timo Werner trở về vị trí tiền đạo cánh vốn là sở trường của cầu thủ người Đức. Nói cách khác, Lukaku là miếng ghép lý tưởng để Tuchel hoàn thiện đội ngũ hùng hậu cho tham vọng vô địch Premier League mùa tới.

De Bruyne không vui
Kevin de Bruyne rất thân thiết với Lukaku, người đồng đội ở ĐT Bỉ. Nhưng việc tái ngộ Lukaku tại Premier League sẽ không làm tiền vệ của Man City cảm thấy vui mừng. Lý do bởi cuối mùa trước, De Bruyne đã đứng ra làm thuyết khách lôi kéo Lukaku về Man City. Khi đó Lukaku đã lung lay nhưng Inter lại từ chối lời đề nghị mà Man City gửi tới. Bây giờ thì người bạn thân của De Bruyne lại chuyển sang khoác áo Chelsea, kình địch của Man City tại Premier League.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x