“Mùa giải năm ngoái, Hải Phòng khởi đầu tốt nhưng hụt hơi ở giai đoạn quyết định vì lực lượng mỏng. Năm nay, chúng tôi đã có sự cải thiện đáng kể”, HLV Trương Việt Hoàng đã tuyên bố như thế sau trận đấu với B.BD trên sân Lạch Tray. Quả thật, Hải Phòng vẫn giữ được vị trí số 1 cho tới nay, đó là thành công rất lớn nhưng không điều gì có thể đảm bảo vị trí chung cuộc cho họ như bây giờ.
Tổn thất lực
lượng là ác mộng với bất cứ đội bóng nào vào thời điểm này và với Hải Phòng, điều
đó càng tai hại. Ngay cả khi có đội hình mạnh nhất, khí thế bỏng cháy nhất, thể
lực sung mãn nhất, Hải Phòng cũng chịu thất bại trên sân của HN.T&T. Đó
cũng là thất bại đầu tiên của mùa giải. Hai thất bại gần nhất, họ trắng lưới,
toàn 0-2 với 0-3 trước cùng đối thủ SHB.ĐN trong những trận đấu họ bị tổn thất
lượng lượng. Một điều không vui nữa, khi đúng vào giai đoạn quyết định nhất, trung vệ Ngọc
Thịnh lại đứt dây chằng…

Lịch sử đã
chỉ ra, giai đoạn nửa cuối của lượt về quyết định quá nửa nhà vô địch. Đội á
quân nhiều nhất trong 6 năm vừa rồi là HN.T&T, với 4 lần về nhì mà nguyên
nhân là mất điểm ở giai đoạn nước rút này. Hải Phòng bắt đầu vào khúc cua hết sức
áp lực. Ở trận trước nữa, họ bị dẫn trước 3 quả trong hiệp 1 và may mắn lội ngược
dòng để lấy một điểm từ Sài Gòn FC. Vòng 17, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng trắng
tay với 3 bàn không gỡ trên sân nhà trước SHB.ĐN. Trong 5 trận cuối cùng, họ gặp
phải 4 đại gia gồm Than Quảng Ninh, B.BD, HN.T&T, FLC Thanh Hóa. Làm khách
của S.KH tại Nha Trang cũng không hề là dễ dàng với bất cứ đội bóng nào.
Về nhân sự,
Hải Phòng đang gặp nhiều thua thiệt do chấn thương và có thể tới đây tiếp tục
là vấn đề thẻ phạt. Lịch thi đấu cũng không ủng hộ đội bóng đất Cảng bởi tất cả
những đối thủ mạnh nhất, khó chơi nhau đều tập trung vào Hải Phòng trong mấy
vòng cuối cùng. Ngoài ra, Hải Phòng cũng đang đối mặt với nhiều vấn đề liên
quan đến tâm lý, sự tự tin…

Hải Phòng dẫn đầu giải kể từ đầu mùa và có thể lần đầu tiên mất vị trí này nếu vòng tới họ thất bại trên sân của Than Quảng Ninh còn SHB.ĐN giành chiến thắng B.BD. Hơn bất cứ lúc nào, các cầu thủ Hải Phòng cần đoàn kết, nỗ lực hơn nữa và các CĐV đất Cảng cũng cần ủng hộ đội nhà nhiều hơn nữa vì bây giờ, tất cả những lợi thế nhỏ nhất cũng có thể quyết định chức vô địch.