
Đây được xem như lời cảnh báo dành cho những cầu thủ chưa chắc chắn về tương lai, khi Milan vẫn chưa thực hiện được nhiều thương vụ thanh lý dù đã có một số tân binh.
Amorim muốn xây dựng Milan theo hướng kiểm soát bóng, chơi chủ động và đề cao kỹ thuật. Vì thế, một số cầu thủ không phù hợp với hệ thống 3-4-2-1 của ông có thể phải tìm bến đỗ mới.
Fikayo Tomori là một trong những cái tên có nguy cơ cao nhất. Trung vệ người Anh từng nhiều lần từ chối rời Milan, kể cả khi Juventus đặt vấn đề, nhưng hiện đã đứng trước khả năng chia tay San Siro. Amorim cần những trung vệ có khả năng xử lý bóng tốt, trong khi Tomori không thực sự nổi bật ở khía cạnh này. Sự xuất hiện của tân binh Gila ở vị trí trung vệ lệch phải càng khiến cơ hội của anh giảm xuống. Khả năng Tomori ở lại được đánh giá chỉ 30%.
Jan-Carlo Odogu, một tài năng trẻ người Đức, gần như chắc chắn sẽ được đem cho mượn. Mùa trước anh chỉ có vỏn vẹn 17 phút thi đấu và Milan không muốn kịch bản tương tự lặp lại. Khả năng ở lại của Odogu chỉ khoảng 10%.
Trường hợp Filippo Terracciano vẫn chưa được quyết định. Sau khi trở lại từ Cremonese, cầu thủ này được Amorim đánh giá nhờ khả năng chuyền bóng, từng chơi ở tuyến giữa và có thể đảm nhiệm nhiều vị trí. Terracciano nằm trong danh sách có thể bán, nhưng chưa phải cái tên chắc chắn phải ra đi. Cơ hội ở lại khoảng 50%.

Ở hành lang trái, Pervis Estupinan cũng đang đứng trước dấu hỏi lớn. Màn trình diễn trong trận derby không giúp hậu vệ Ecuador ghi điểm khi anh tiếp tục bộc lộ những hạn chế trong phòng ngự. Dù vậy, Amorim vẫn đánh giá cao khả năng tham gia tấn công và xử lý bóng của Estupinan, những yếu tố phù hợp với triết lý của ông. Milan vì thế chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Khả năng ở lại: 50%.
Youssouf Fofana lại đối mặt với vấn đề về phong cách. Amorim đề cao khả năng kiểm soát bóng và kỹ thuật ở hàng tiền vệ, trong khi Fofana thiên về sức mạnh và khối lượng vận động. Chưa kể, vị trí sở trường của tiền vệ người Pháp là mezzala (tiền vệ trung tâm lệch cánh), trong khi hệ thống 3-4-2-1 của Amorim không có vai trò này. Cơ hội tiếp tục khoác áo Milan được đánh giá 40%.
Ngược lại, Yunus Musah có thể được giữ lại. Tiền vệ người Mỹ vẫn thường xuyên mắc lỗi xử lý và lựa chọn vị trí, nhưng anh sở hữu tốc độ, khả năng chơi bóng theo chiều dọc và nền tảng thể lực phù hợp với những gì Amorim yêu cầu. Musah thậm chí có thể được thử nghiệm ở vị trí chạy cánh phải. Khả năng ở lại khoảng 60%.

Ruben Loftus-Cheek cũng chưa chắc chắn tương lai. Dù nhiều HLV trước đây từng thử sử dụng anh ở vị trí hộ công nhờ thể hình và khả năng xâm nhập, tiền vệ người Anh chưa bao giờ duy trì được sự ổn định. Trong hệ thống của Amorim, anh khó đáp ứng yêu cầu xử lý nhanh và kỹ thuật trong không gian hẹp. Ở vị trí tiền vệ trung tâm, vấn đề tương tự Fofana xuất hiện khi Loftus-Cheek vốn là một mezzala. Khả năng ở lại: 45%.
Trường hợp Rafael Leao đặc biệt hơn. Ngôi sao người Bồ Đào Nha không nằm trong nhóm mà Amorim sẽ trực tiếp “chấm điểm” trong đợt thanh lọc sắp tới. Tương lai của Leao phụ thuộc nhiều hơn vào những lời đề nghị dành cho anh cũng như mức độ quan tâm từ các đội bóng lớn. Vì vậy, khả năng anh tiếp tục ở lại Milan hiện được đánh giá khoảng 50%.
Cuối cùng là Santiago Gimenez. Chấn thương dài hạn mới nhất khiến tình hình của tiền đạo Mexico trở nên phức tạp hơn. Milan vốn đã cân nhắc đưa Gimenez vào danh sách thanh lý từ trước. Nếu nhận được đề nghị tối thiểu 20 triệu euro, mức giúp CLB tránh nguy cơ chịu lỗ trên sổ sách, Milan sẵn sàng đàm phán. Một phương án cho mượn cũng không bị loại trừ. Khả năng Gimenez ở lại: 35%.
Như vậy, Amorim đang đứng trước một cuộc thanh lọc đáng kể. Từ Tomori, Estupinan, Fofana đến Leao và Gimenez, hàng loạt cầu thủ phải chờ quyết định của HLV người Bồ Đào Nha. Với một đội hình đang quá đông, tuần tới có thể là thời điểm Milan chính thức bước vào giai đoạn “chốt sổ” nhân sự, trước khi thị trường chuyển nhượng khép lại.



_m.jpg)




















