Bóng Đá Plus trên MXH

VCK U17 Quốc gia - Thái Sơn Nam 2025: Khi SLNA bị thất thế

03 giờ trước
Từng thống trị ở sân chơi U17 Quốc gia bằng những chức vô địch liên tục nhưng SLNA đã bị thất thế khi nhiều đội bóng khác chăm chút công tác đào tạo trẻ hơn. Tại U17 Quốc gia - Thái Sơn Nam 2025 sắp tới, đội bóng xứ Nghệ cũng được đánh giá là ứng cử viên vô địch nhưng không còn là "nặng ký nhất".


    Nếu tính cả 2 giải cho lứa tuổi U18 Quốc gia trước khi chuyển thành U17 Quốc gia, SLNA đã giành 7/9 chức vô địch trong các VCK U18/U17 Quốc  gia – cúp Báo Bóng đá từ 2004 đến 2012. Chất lượng đội hình của đội bóng trẻ xứ Nghệ rất cao nên ngay cả một trung tâm đào tạo được đánh giá rất tốt vào thời điểm đó là Đà Nẵng cũng không thể so tài cao thấp. Trong 4 lần giáp mặt SLNA ở chung kết vào khoảng thời gian này, đội bóng trẻ bên bờ sông Hàn chỉ 1 lần giành được chiến thắng.

    Tuy vậy, sau chức vô địch lần cuối ở VCK năm 2012, SLNA chỉ thêm 2 lần vào chung kết, trong đó có 1 chức vô địch. Lý do là nhiều trung tâm đào tạo trẻ đã thay đổi cách làm, đầu tư mạnh mẽ hơn, đào tạo cầu thủ bài bản và khoa học hơn nên đã cho ra nhiều “sản phẩm” chất lượng, qua đó vượt mặt SLNA trong cuộc đua danh hiệu. Hà Nội, PVF hay Viettel là những cái tên điển hình khiến đội bóng xứ Nghệ phải rơi vào cảnh lép vế trong cuộc chiến cho chiếc cúp ở giải đấu “bẻ gãy sừng trâu” này.

    Dù giành vé dự VCK U17 Quốc gia – cúp Thái Sơn Bắc 2025, SLNA cũng không còn tạo nên hình ảnh đáng gớm bằng chuỗi “đá đâu thắng đó” như trước. Trong một bảng đấu có đối thủ mạnh là PVF-CAND, SLNA đành phải chấp nhận thụt lùi một bước khi cầm vé với tư cách là đội nhì bảng B. Nhưng với truyền thống cũng như chất lượng đào tạo ổn định, SLNA vẫn được nhận diện là ứng cử viên cho ngôi cao cho dù không còn là ứng cử viên số 1 như hơn 10 năm trước. Như đã đề cập, thay vào vị trí của đội bóng xứ Nghệ là PVF-CAND. Đội bóng này đã bất bại trong 9 trận của vòng loại với 7 trận thắng và 2 trận hòa.

    U17 PVF-CAND bất bại ở vòng loại

    Cạnh tranh với PVF-CAND, SLNA trong cuộc đua ngôi cao còn có Thể Công, Hà Nội, CLB bóng đá TP.HCM và có thể là HAGL. Rõ ràng, Thể Công xây dựng công tác đào tạo trẻ rất bài bản trong thời gian. Họ không chỉ giới thiệu được nhiều gương mặt tốt mà còn lối chơi có tính kỷ luật cao. Ở vòng loại, Thể Công giành đến 16 điểm sau 7 trận, vượt mặt cả Hà Nội để đứng nhất bảng A. Trong lúc đó, Hà Nội là ĐKVĐ nên cũng không thể đánh giá thấp đội bóng của Thủ đô.

    Từng manh danh của học viện Juventus nên CLB bóng đá TP.HCM được tiếp nhận công nghệ đào tạo bóng đá trẻ hiện đại, qua đó, giới thiệu được nhiều gương mặt để phục vụ trong các đội tuyển trẻ Quốc gia  trong thời gian qua. Cùng với PVF-CAND, CLB bóng đá TP.HCM là 1 trong 2 đội bất bại ở vòng loại. Với lợi thế sân nhà, đây cũng là ứng cử viên nặng ký cho ngôi cao của VCK U17 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2025.  
     

    Hồng Quảng • 03 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay