GHI CHÉP

Buriram, nơi khởi đầu của 'giấc mơ Olympic'

Buriram là điểm khởi đầu cho một thời kỳ thành công của bóng đá Việt Nam dưới triều đại HLV Park Hang Seo trong 2 năm qua. Đầu năm mới 2020, Buriram lại là nơi mở đầu cho một giấc mơ khác của U23 Việt Nam, giấc mơ dự Olympic.
Buriram, nơi khởi đầu của 'giấc mơ Olympic'

Lịch truyền hình trực tiếp, kết quả VCK U23 châu Á 2020

  Quãng đường bay từ Bangkok đến Buriram chỉ mất hơn 1 tiếng, lại được BTC đón tiếp chu đáo, đặc biệt công tác hậu cần của VFF đảm bảo kỹ càng, nên U23 Việt Nam không gặp bất cứ phiền toái nào trong di chuyển cũng như nơi ăn chốn ở. Chiều qua, thầy trò HLV Park Hang Seo đã có buổi tập làm quen đầu tiên để chuẩn bị bước vào tranh tài tại VCK U23 châu Á 2020 với giấc mơ và hoài bão lớn là bảo vệ vị trí á quân. Nếu tìm được chỗ đứng như 2 năm trước, U23 Việt Nam sẽ làm nên cột mốc mới cho lịch sử là lần đầu giành vé dự Olympic.

Xét trên khía cạnh tâm linh, Buriram là nơi “hợp phong thủy” với bóng đá Việt Nam, cụ thể là từ khi được dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo. Trong những ngày đến với Việt Nam, vị chiến lược gia Hàn Quốc mới “ngộ” ra về sự kình địch rất lớn giữa hai nền bóng đá Thái - Việt. Vì thế, ông không cho phép bản thân cùng các học trò buông thả trước mọi đối thủ đến từ xứ Chùa vàng, dù đó chỉ là trận giao hữu.

Vui thay, chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan tại Buriram đã giúp U23 Việt Nam giành hạng ba chung cuộc ở giải M-150 Cup vào cuối năm 2017, mở đầu cho thời kỳ hưng thịnh của bóng đá Việt Nam. Chính bước đệm ở Buriram đã đưa U23 Việt Nam thăng hoa tại VCK U23 châu Á 2018, để rồi tạo nên cột mốc lịch sử lần đầu giành ngôi á quân ở một giải đấu châu lục.

Các ĐTQG Việt Nam từng có nhiều kỷ niệm đẹp tại Buriram (Thái Lan) - Ảnh: QUỐC AN

Thắng U23 Thái Lan ở M-150 Cup 2017 tại Buriram chưa phải là kỷ niệm đẹp duy nhất của thầy trò ông Park Hang Seo. Năm 2019, nhiều cầu thủ trong thành phần U23 Việt Nam thời điểm ấy đã trở lại nơi đây và viết thêm một đoạn đẹp trong lịch sử đối đầu bóng đá giữa hai nước khi ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Thái Lan tại King’s Cup với tỷ số 1-0.

Nên nhớ, Thái Lan coi trọng King’Cup chẳng kém các giải chính thức, bởi đó là sân chơi thể hiện sự tôn kính đối với Đức vua của họ. Cũng chính thắng lợi ấy đã góp phần tạo cho ĐT Việt Nam sự hưng phấn để giành thêm 2 trận bất bại trước đội tuyển xứ Chùa vàng, qua đó, thăng hoa ở vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Những ký ức đẹp ấy dường như đã đem đến sự thoải mái cho U23 Việt Nam khi tới Buriram để tham dự VCK U23 châu Á 2020. Nhìn nụ cười rạng rỡ cho thấy sự tự tin của các học trò ông Park Hang Seo trước giờ khai cuộc. Trong lần thứ ba trở lại Buriram, U23 Việt Nam quyết tâm tìm kiếm thêm những chiến công mang tính “dấu ấn” như hai lần trước.

Cụ thể, Buriram sẽ là nơi khởi đầu cho “giấc mơ Olympic” của thầy trò ông Park Hang Seo. Sự thành bại trong “giấc mơ Olympic” của U23 Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào kết quả hai cuộc đối đầu với U23 UAE và U23 Jordan ở sân Chang Arena (Buriram). Với những người “tác nghiệp hiện trường” tại Buriram như chúng tôi - đoàn phóng viên báo Bóng đá - sự thành công của thầy trò ông Park Hang Seo cũng là khát vọng lớn nhất.

Tin vào chính mình
Trước khi U23 Việt Nam đến Buriram (Thái Lan), Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã tới sân tập của đội ở Bangkok để động viên tinh thần BHL và các tuyển thủ. Ông Tuấn nhấn mạnh, để đi sâu ở giải đấu là rất khó, nhưng các cầu thủ hãy tin vào chính mình. Bởi chính niềm tin là liều doping mạnh mẽ để đoàn quân của ông Park Hang Seo tạo nên những chiến tích lớn trong 2 năm qua.

XEM THÊM

U23 UAE dự kiến gặp một đội Thái Lan trước khi đối đầu U23 Việt Nam

U23 Việt Nam chốt danh sách dự VCK U23 châu Á: Danh Trung và Trọng Đại bị loại

Báo Thái Lan ghen tỵ với sự chuẩn bị của U23 Việt Nam

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x