So với trận chung kết U23 Đông Nam Á 2025, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc đã có hai sự thay đổi khi tung Thanh Nhàn và Ngọc Mỹ vào đội hình xuất phát trong trận gặp U23 Bangladesh, trong khi Văn Khang và Công Phương ngồi trên băng ghế dự bị. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý bởi ngay lập tức, Ngọc Mỹ đã để lại dấu ấn khi ghi bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm.
Bước sang hiệp hai, ông Kim tiếp tục chứng minh triết lý xoay tua của mình bằng việc thay đổi gần như toàn bộ hàng công khi cùng lúc tung vào sân Văn Khang, Viktor Lê và Quốc Việt thay thế cho Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn và Đình Bắc ở phút 58. Sự tươi mới đó giúp U23 Việt Nam duy trì được nhịp độ cao cho đến cuối trận và chính Viktor Lê đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-0.
Sang trận gặp U23 Singapore, HLV Kim Sang Sik tiếp tục gây bất ngờ khi thay đổi hơn nửa đội hình xuất phát. Sáu cái tên mới được trao cơ hội gồm Tuấn Phong, Văn Khang, Thái Sơn, Minh Phúc, Viktor Lê và Công Phương. Việc thay đổi nhiều vị trí cùng lúc có thể khiến nhiều người thắc mắc nhưng thực tế, đó chính là cách ông Kim duy trì sự cạnh tranh lành mạnh trong nội bộ.
Trong suốt trận đấu, ông tiếp tục luân chuyển nhân sự. Nhật Minh được thay bằng Ngọc Mỹ (phút 75), Văn Khang rời sân để Phi Hoàng vào thay ngay đầu hiệp hai, Viktor Lê nhường chỗ cho Văn Thuận (phút 46), còn Công Phương được thay bằng Thanh Nhàn ở phút 62. Sự thay đổi liên tục đó giúp các cầu thủ đều có cơ hội thể hiện, đồng thời khiến đối thủ rất khó đoán định đâu mới là đội hình mạnh nhất của U23 Việt Nam.
Xoay tua không phải chuyện mới mẻ với bóng đá Việt Nam. Ngay ở ĐTQG, HLV Kim Sang Sik cũng thường áp dụng cách thức này để tạo ra sự cân bằng giữa dưỡng sức cho trụ cột và thử nghiệm nhân sự. Tại giải U23 Đông Nam Á 2025, nhà cầm quân người Hàn từng chỉ sử dụng đội hình mạnh nhất ở hai trận đấu cuối, sau khi đã luân phiên thử nghiệm các vị trí ở vòng bảng. Triết lý này vừa giúp các cầu thủ quan trọng giữ được thể trạng tốt, vừa trao cơ hội cho những gương mặt dự bị có thể bùng nổ nếu tận dụng thời cơ. Thực tế cho thấy nhiều cầu thủ chỉ cần một lần ra sân từ ghế dự bị cũng đã ghi dấu ấn, như Ngọc Mỹ hay Viktor Lê ở hai trận vừa qua.
Điểm đặc trưng trong cách dùng người của HLV Kim Sang Sik là luôn trao cơ hội cho những ai có phong độ tốt nhất, bất kể họ xuất phát từ ghế dự bị hay không. Điều đó tạo ra tinh thần cạnh tranh tích cực trong toàn đội, đồng thời giúp U23 Việt Nam luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất. Trước trận đấu then chốt với U23 Yemen, nhiều khả năng ông Kim sẽ tiếp tục lựa chọn những cầu thủ sung sức và đang có tinh thần hưng phấn nhất. Đó cũng chính là lý do vì sao toàn bộ cầu thủ U23 Việt Nam đều phải chuẩn bị tâm thế luôn sẵn sàng nhập cuộc, không ai được phép lơi lỏng bởi cơ hội có thể đến bất kỳ lúc nào.
Qua hai trận đấu vừa qua, dễ thấy triết lý xoay tua của HLV Kim Sang Sik không chỉ đơn thuần là sự hoán đổi vị trí để giữ sức, mà còn là cách tạo ra “ma trận” thông tin khiến đối thủ khó phân tích, khó nắm bắt chiến thuật, qua đó giúp U23 Việt Nam giữ được ưu thế bất ngờ trước mỗi cuộc đối đầu. Và trận gặp U23 Yemen sắp tới chính là dịp để kiểm chứng hiệu quả thực sự của chiến lược xoay tua mà ông Kim đang áp dụng.