
Ở trận đấu ra quân gặp U22 Lào tại SEA Games 33, Quốc Việt đã được điền tên trong đội hình xuất phát. Tiền đạo đang khoác áo Ninh Bình được bố trí chơi gần khung thành đối thủ và có một vài pha dứt điểm, nhưng lại không tạo ra những cơ hội thật sự rõ rệt. Thực tế, đó là cơ hội tốt với Quốc Việt khi được xếp đá sát cầu môn, tiếc rằng anh đã không thể hiện được nhiều. Sau 90 phút khởi đầu không mấy ấn tượng, HLV Kim Sang Sik đã quyết định có những điều chỉnh ở trận đấu quan trọng gặp Malaysia.
Quốc Việt chỉ còn xuất hiện trong danh sách dự bị và cũng không có cơ hội vào sân khi các đồng đội đã chơi một trận xuất sắc. Câu chuyện tiếp tục lặp lại ở trận bán kết gặp U22 Philippines. Những cầu thủ vào sân để tăng cường hàng tấn công và làm thay đổi cục diện trận đấu là Thanh Nhàn và Văn Thuận. U22 Việt Nam thắng đối thủ 2-0 để thẳng tiến vào chung kết. Đến lúc này, có lẽ Quốc Việt không còn được nhiều người nhắc đến. Tương tự, anh tiếp tục ngồi ngoài trong trận chung kết SEA Games 33 gặp Thái Lan.
Ở thời khắc quan trọng khi bị đối thủ dẫn trước 2 bàn, HLV Kim Sang Sik buộc phải thay đổi. Bắt đầu bằng Thái Sơn thay Quốc Cường, rồi Văn Thuận thay Văn Khang, Thanh Nhàn thay Viktor Lê… U22 Việt Nam đã tạo nên cuộc ngược dòng ngoạn mục để thắng 3-2. Mãi đến phút bù giờ thứ 101 của hiệp phụ thứ hai, Quốc Việt mới được tung vào sân thay cho Thanh Nhàn. Cũng như các đồng đội, Quốc Việt được tận hưởng cảm giác trở thành nhà vô địch SEA Games 33 đầy ngọt ngào. Suy cho cùng, dù là kép chính hay kép phụ, Quốc Việt vẫn có đóng góp nhất định trong chiến tích ấy của U22 Việt Nam.

Gác lại những hào quang lung linh của một “Nhà vua” bóng đá trẻ Đông Nam Á, Quốc Việt và các đồng đội sẽ phải tập trung cao độ cho VCK U23 châu Á 2026. Trong đó, cá nhân Quốc Việt nhiều khả năng sẽ gánh trên vai trọng trách lớn hơn khi Thanh Nhàn vắng mặt vì chấn thương. Ở vị trí của Thanh Nhàn (nếu không thể ra sân), Quốc Việt được xem là phương án thay thế phù hợp nhất. Trên thực tế, anh từng được kỳ vọng sẽ làm tốt hơn nữa, nhưng có lẽ thời gian qua vẫn chưa tìm lại được cảm hứng thi đấu tốt nhất.
Sắp tới, sân chơi châu Á sẽ là cơ hội quý giá để Quốc Việt thể hiện năng lực của mình. Cần phải khẳng định lại rằng, Quốc Việt là một cầu thủ giỏi, hội tụ đầy đủ kỹ năng của một “sát thủ” vòng cấm. Vấn đề còn lại chỉ là anh có đủ quyết tâm để nắm bắt cơ hội, hay để nó trôi khỏi tầm tay.


























