
Tuy nhiên, đến thời điểm này, tiền vệ Nguyễn Thanh Nhàn vẫn chưa thể tập luyện bình thường cùng đồng đội. Trò chuyện cùng người viết, Thanh Nhàn cho biết: “Những ngày qua, em vẫn chỉ đang tập nhẹ dưới sự theo dõi của bác sĩ, chứ chưa thể chạy bứt tốc được. Do đó, em vẫn chưa thể ra sân ở trận đấu với U23 Kyrgyzstan vào ngày 9/1 tới”.
Điều này cũng dễ hiểu, bởi Thanh Nhàn bị rách bắp trong một buổi đấu tập của ĐT U23 Việt Nam. Do đó, những ngày qua các bác sĩ đang cho Nhàn tập nhẹ để chờ hồi phục vết thương. Thậm chí, chàng tuyển thủ gốc Tây Ninh này vẫn chưa thể tập cùng đồng đội, nên khả năng ra sân hiện vẫn đang dấu hỏi. Nếu có thể thi đấu, khả năng Thanh Nhàn chỉ có thể góp mặt từ các trận đấu ở vóng knock out.
Sở dĩ Thanh Nhàn được giữ lại ĐT U23 Việt Nam, bởi anh được xem là quân bài rất quan trọng của U23 Việt Nam, và là “gà son” của HLV Kim Sang Sik khi thường ghi bàn ở những thời khắc quan trọng. Tại SEA Games 33, Thanh Nhàn chính là người ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho U22 Việt Nam khi vào sân từ ghế dự bị, qua đó giành chiếc HCV ở trận chung kết bóng đá nam trước U22 Thái Lan.





















-ngay-08-1-2026.jpg)


