U23 châu Á: Mưa chỉ trích đổ về Đông Á

THIÊN MINH
14:56 ngày 14-01-2020
Sau lượt trận thứ 2, VCK đã xác nhận 3 đội bị loại. Mẫu số chung, 3 đội bóng đó đều đến từ Đông Á. Khi phản ứng dành cho việc U23 CHDCND Triều Tiên rời giải đấu chưa đến mức dữ dội thì hai đội U23 Nhật Bản và U23 Trung Quốc đã liên tiếp phải chịu “gạch đá” từ giới truyền thông và người hâm mộ.
U23 châu Á: Mưa chỉ trích đổ về Đông Á

Lịch truyền hình trực tiếp, kết quả VCK U23 châu Á 2020

Nỗi tủi hổ của chủ nhà Olympic
U23 Nhật Bản chẳng còn gì để bào chữa trước việc bị loại ngay từ vòng bảng VCK U23 châu Á 2020. Thất bại trước U23 Saudi Arabia rồi U23 Syria không đơn thuần chỉ là tỷ số. Đó còn là cách chơi hời hợt, thiếu sự quyết tâm, mất mục tiêu chiến đấu mà thầy trò HLV Hajume Moriyasu đã trải qua ở giải đấu trên đất Thái Lan.

Dường như việc mặc định chắc chắn dự Olympic 2020 khiến cho U23 Nhật Bản mất đi chất “chiến binh Samurai” vốn được thể hiện ở những giải đấu trước đó. Hệ quả là lần đầu tiên trong lịch sử, U23 Nhật Bản bị loại ngay từ vòng bảng VCK U23 châu Á. Và đây cũng là lần đầu tiên sau 32 năm, bóng đá Nhật Bản thua 2 trận liên tiếp ở một giải đấu cấp độ châu lục.

“Chẳng biết phải nói gì về màn trình diễn yếu kém này. U23 Nhật Bản này là đội Nhật Bản yếu nhất mọi thời đại”, những CĐV Nhật Bản bức xúc bình luận.

Một người khác đặt câu hỏi trong nỗi lo âu: “U23 Nhật Bản sẽ đá thế nào ở Olympic, đối đầu với các nền bóng đá hàng đấu thế giới thế nào đây?”.

Trong khi đó, trang Football Channel phiên bản Nhật Bản đã lập tức đưa ra khả năng HLV Moriyasu sẽ bị sa thải. Thậm chí, trang báo này còn đưa ra những ứng viên có thể “cấp cứu” cho U23 Nhật Bản ở giai đoạn nguy kịch như hiện nay.

Trước làn sóng phản ứng từ phía truyền thông và CĐV Nhật Bản, Chủ tịch Kozo Tashima của LĐBĐ Nhật Bản đã phải gửi lời xin lỗi đồng thời nhấn mạnh: “Thất bại này là không thể chấp nhận được. Làm sao những cầu thủ này có thể được chọn vào danh sách thi đấu ở Olympic Tokyo? Chúng tôi rất tiếc vì kết quả này”.

Về phần mình, HLV Hajime Moriyasu lên tiếng: “Để đội nhà bị loại là trách nhiệm của tôi. Tôi xin lỗi vì đã không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ”.

Cầu thủ Nhật Bản (trái) vất vả theo kèm đối thủ Syria

U23 Trung Quốc lại bị “ném đá” 
So với U23 Nhật Bản, việc U23 Trung Quốc bị loại là điều nằm trong dự đoán của rất nhiều người trước khi VCK U23 châu Á 2020 khởi tranh. Tuy nhiên, việc lần thứ 4 bị loại ngay từ vòng bảng sau 4 lần tham dự giải đấu của U23 Trung Quốc vẫn khiến cho người hâm mộ không khỏi thất vọng. 

“Sự gắn kết của U23 Trung Quốc quá kém so với phần còn lại”, một CĐV Trung Quốc chán nản. Một người hâm mộ khác bình luận: “Các cầu thủ chuyền bóng còn không được, đỡ bóng thì nảy ra cả mét”. Những CĐV khác cùng chung quan điểm với những bình luận: “Có quá ít cầu thủ Trung Quốc biết chơi bóng”, “Họ chỉ thi đấu vì tiền”…

Trang Sina đưa ra thống kê đáng chú ý: “Sau 11 trận đấu ở 4 VCK U23 châu Á tham dự (U23 Trung Quốc còn 1 trận đấu nữa gặp U23 Iran - PV), U23 Trung Quốc chỉ thắng 1 và thua tới 10. U23 Trung Quốc cũng chưa bao giờ vượt qua vòng bảng. Thế mới thấy U23 Trung Quốc khốn khổ đến thế nào”.

Trang Sohu cũng đưa ra thêm một thống kê đáng buồn nữa: “Ở 3 kỳ tham dự trước đó, U23 Trung Quốc 2 lần đứng cuối bảng và 1 lần đứng thứ 3. Thất bại cho thấy thực tế đáng buồn của bóng đá Trung Quốc”.

HLV Hao Wei thừa nhận trình độ bóng đá Trung Quốc kém cỏi 
Sau khi đội nhà bị loại khỏi VCK U23 châu Á 2020, HLV Hao Wei của U23 Trung Quốc thừa nhận: “Có một khoảng cách lớn giữa bóng đá Trung Quốc với các “ông lớn” của châu Á. Chúng tôi đã làm mọi thứ tốt nhất có thể nhưng vẫn phải nhận thất bại”. 

XEM THÊM

U23 Jordan 0-0 U23 Việt Nam: 1 điểm nhọc nhằn của U23 Việt Nam

Cục diện bảng D U23 châu Á 2020: Việt Nam thắng Triều Tiên vẫn có thể bị loại

Chấm điểm U23 Jordan 0-0 U23 Việt Nam: Tiến Dũng lên đồng, Đình Trọng khác biệt

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x