U23 Việt Nam: Bệ phóng từ Thường Châu

THÀNH VĂN
09:54 ngày 28-12-2019
Trong số 28 cầu thủ U23 Việt Nam tập trung lần này có đến 8 gương mặt từng góp mặt ở VCK năm 2018. Những mảnh ghép đã chinh chiến nhiều trận căng thẳng ở Thường Châu sẽ là bệ phóng cho U23 Việt Nam ở giải đấu tại Thái Lan.
U23 Việt Nam: Bệ phóng từ Thường Châu

Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2020 

Lợi thế của thầy Park
Tại VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam chỉ có khoảng hơn 2 tháng chuẩn bị và vừa thi đấu, HLV Park Hang Seo phải vừa thử nghiệm đội hình, nhất là sau vòng bảng, Văn Hậu bị chấn thương, ông Park đã phải lắp Xuân Mạnh vào rồi sau đó là Văn Thanh. Quỹ thời gian tập trung ít, U23 Việt Nam chỉ có 1 giải đấu thử nghiệm là M-150 Cup tại Thái Lan.

Rất may ở giải đấu tại Thường Châu, U23 Việt Nam có nhiều cá nhân xuất sắc đã khỏa lấp được sự hạn chế về quỹ thời gian chuẩn bị cho giải đấu. Năm nay, U23 Việt Nam đã sớm hội quân từ tháng 2 và trải qua không dưới 10 đợt tập trung và quan trọng hơn, qua SEA Games 30, Quang Hải cùng các đồng đội càng chơi càng cho thấy sự ăn ý, nhuần nhuyễn.

Không chỉ có quãng thời gian dài tập trung, trải qua nhiều giải đấu từ vòng loại VCK U23 châu Á 2020 đến SEA Games 30, U23 Việt Nam còn giữ được trục dọc đã từng chinh chiến tại Thường Châu đợt đầu năm 2018.

Theo đó hiện nay U23 Việt Nam có đến 8 gương mặt gạo cội là Thành Chung, Tiến Dũng, Đình Trọng, Quang Hải, Tiến Dụng, Thái Quý, Đức Chinh và Trọng Đại. Ở VCK U23 châu Á 2018, Tiến Dũng, Đình Trọng, Quang Hải, Đức Chinh là những trụ cột của đội tuyển còn Thành Chung, Tiến Dụng, Thái Quý và Trọng Đại là những phương án phòng hờ nhưng điều quan trọng nhất là họ đã quá hiểu ý đồ chiến thuật của ông Park cũng như bản lĩnh trận mạc nên bây giờ sẽ là lợi thế cho U23 Việt Nam.

“Chúng tôi đã cùng trải qua nhiều giải đấu khốc liệt ngay từ lúc mới 20-21 tuổi nên không e ngại khi bước vào các giải đấu quốc tế. Quan  trọng hơn, chúng tôi đã thi đấu với nhau trong quãng thời gian dài nên mọi người rất am hiểu cách chơi cũng như ý đồ chiến thuật của BHL đề ra”, Quang Hải chia sẻ.

Cuộc cạnh tranh khốc liệt
Với một giải đấu cấp độ dưới ĐTQG (vốn thường có sự thay đổi cực lớn về lực lượng qua từng năm) mà U23 Việt Nam có đến 8 cầu thủ từng chinh chiến ở Thường Châu, lần đầu đưa đội tuyển giành ngôi á quân là lợi thế cực lớn để BHL có những tính toán về đấu pháp cũng như sử dụng con người.

Tuy nhiên, trong số 8 cầu thủ nói trên, chưa chắc tất cả sẽ được đá chính tại VCK U23 châu Á 2020. Thời gian qua, thủ môn Văn Toản, hậu vệ Tấn Sinh, tiền vệ Hoàng Đức, Việt Hưng hay đặc biệt là tiền đạo Tiến Linh đã trưởng thành nên hứa hẹn sẽ tạo nên cuộc đua, cạnh tranh khốc liệt ở từng tuyến ở U23 Việt Nam.

Ở vị trí “gác đền”, chắc chắn Tiến Dũng sẽ vấp phải sự so găng quyết liệt với đồng đội Văn Toản, người đã được lựa chọn bắt chính ở bán kết, chung kết SEA Games 30. Trong khi đó, Thái Quý, Tiến Dụng hay Trọng Đại cũng phải rất nỗ lực để có được suất chính trong đội hình.

“Tôi rất mừng vì các cầu thủ đang tiến bộ hằng ngày. Những gương mặt cũ và mới đều có trình độ không quá chênh lệch, họ đã chơi với nhau suốt thời gian dài nên sẽ là chất liệu lý tưởng cho đội xây dựng đội hình”, HLV Park Hang Seo nói.

Lúc này, sau khi Đình Trọng trở lại, anh sẽ cùng với Quang Hải hay Thành Chung đang là những người chắc chắn có được suất đá chính ở giải đấu tới đây. Bên cạnh đó, thời gian qua, HLV Park Hang Seo đã thử nghiệm cho U23 Việt Nam vận hành sơ đồ 3-5-2 và đây là cơ sở để tin rằng Đức Chinh sẽ có tên trong đội hình xuất phát bên cạnh Tiến Linh chơi năng nổ trên hàng công.

Sau những thành công mà U23 Việt Nam tạo dựng được từ năm 2018 đến nay, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đang nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn cũng như các đối thủ. Tuy nhiên, vì đã chơi quá nổi bật thời gian qua nên tính bất ngờ, sự đột biến trong lối chơi của U23 Việt Nam đã bị các đối thủ nghiên cứu khá kỹ.

Chẳng hạn tại ASIAD 2018, Olympic UAE đã nghiên cứu và bắt bài thủ môn Tiến Dũng khi hai đội sút luân lưu. Tuy nhiên, với sự già giơ cùng sự ăn ý của 8 “chiến binh Thường Châu” sẽ là chìa khóa, yếu tố tạo sự vững chắc, sắc bén cho U23 Việt Nam bước vào giải đấu tới đây ở Thái Lan.

Những tiếng cười sảng khoái
Buổi tập chiều qua của U23 Việt Nam trên sân Thống Nhất diễn ra trong không khí khá vui vẻ. Người đem đến tiếng cười sảng khoái cho các cầu thủ chính là HLV Park Hang Seo. Trong phần khởi động, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã tham gia “đá ma” với các học trò. HLV Park Hang Seo đã “vò đầu bứt tai” khi xử lý hỏng và có lúc ngã lăn ra sân khi bất lực trước các pha bóng tinh quái của học trò. Không bỏ lỡ cơ hội, các cầu thủ đã xúm lại “chọc quê” thầy của mình, mang đến không khí vui nhộn trên sân.

Đây rồi, bản lĩnh World Cup
BĐVN đang có sự kế thừa và phát triển tương đối vững. Ở U23 Việt Nam hiện nay, có rất nhiều cầu thủ từng cùng U20 Việt Nam tranh tài tại VCK U20 World Cup 2017. Đó là những Tiến Dũng, Tấn Tài, Thanh Thịnh, Đình Trọng, Tấn Sinh, Hoàng Đức, Trọng Đại, Thái Quý, Đức Chinh và  Quang Hải. Họ đều đã được thử lửa ở sân chơi lớn nên bản lĩnh, tâm lý tốt sẽ là chỗ dựa cho U23 Việt Nam tại sân chơi châu lục.

Ông Park có 2 trợ lý ngôn ngữ riêng biệt

Sau khi trao đổi, lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam và HLV Park Hang Seo đã đi đến thống nhất, bố trí 2 trợ lý ngôn ngữ riêng cho ĐTQG và U23 QG. Theo đó, trợ lý Lê Huy Khoa sẽ đảm nhiệm công việc phiên dịch ở ĐT Việt Nam trong lúc công việc “chuyển ngữ” ở U23 Việt Nam thuộc về ông Vũ Anh Thắng. Trước đó, ông Thắng đã làm công việc phiên dịch cho U22 Việt Nam ở SEA Games cũng như chuyến tập huấn vừa qua tại Hàn Quốc của U23 Việt Nam.

XEM THÊM

TP.HCM đặt mục tiêu ghi 50 bàn trở lên khi có Công Phượng

Wolves 3-2 Man City: Thầy trò Guardiola giương cờ trắng ở cuộc đua với Liverpool

10 thương vụ có thể xảy ra ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2020

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x