
Giá trị chuyển nhượng của U23 Việt Nam
Trang chủ AFC đã công bố tạm thời danh sách sơ bộ của 16 đội tuyển tham dự VCK U23 châu Á 2026. Dựa trên thông tin cơ bản hiện tại, nhiều trang thống kê bắt đầu phân tích, xếp hạng nhằm đánh giá ưu, nhược và vị thế các đại diện góp mặt ở sân chơi trẻ châu lục.
Transfermarkt, chuyên trang bóng đá nổi tiếng về thị trường chuyển nhượng đã hoàn thành việc phân hạng giá trị của các đội tuyển U23. Trong đó, hình mà HLV Kim Sang Sik mang đến đất Saudi Arabia được định giá tổng cộng 3,48 triệu euro, tương đương 107,3 tỉ đồng. Trong số này, những người đắt giá nhất là Nguyễn Đình Bắc, Bùi Vĩ Hào, Khuất Văn Khang - cùng có giá trị 300.000 euro (khoảng 9,25 tỉ đồng) mỗi người.

Việt Nam xếp hạng 10/16 đội tham dự Giải U23 châu Á 2026 về giá trị đội hình, đứng trên 6 đội là Lebanon, Qatar, Jordan, UAE, Thái Lan và Syria. Trong khi đó Saudi Arabia có giá trị đội hình cao nhất giải - 12,15 triệu euro.Kế đến là Iran - 9,13 triệu euro, Trung Quốc - 8,5 triệu euro, Hàn Quốc - 7 triệu euro, Nhật Bản - 6,6 triệu euro... Cần nói thêm về trường hợp Nhật Bản. Gần phân nửa dàn tuyển thủ U23 quốc gia này hiện đang khoác áo các đội bóng trường đại học, dẫn đến việc họ chưa được Transfermarkt định giá.
Thước đo kinh nghiệm
Cũng từ thông tin xoay quanh danh sách cơ bản hiện tại, các tờ báo đã tiến hành đối chiếu tầm vóc, cân nặng của 16 đội tuyển. Trong đó, Việt Nam đứng cuối theo cân nặng, khi chỉ số trung bình là 69,87 kg. Các đội còn lại đều nặng trên 70 kg, đứng đầu là Iran 76,13 kg và xếp áp chót là Thái Lan 70,17 kg.
Việt Nam và Thái Lan cũng xếp chót về chiều cao trung bình, lần lượt là 1,7648 và 1,7622 m. Các đội còn lại đều cao trên 1,78 m, đứng đầu vẫn là Iran với 1,8296 m. Dẫu sao, HLV Kim Sang Sik vẫn sở hữu một số “cây sào”. Có thể kể đến như thủ môn Trần Trung Kiên (1,91 m), hậu vệ Lê Văn Hà (1,84 m), Phạm Lý Đức (1,82m) hay tiền đạo Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Đình Bắc (1,80 m). Việt Nam cũng không có cầu thủ nào cao dưới 1,72 m.

Kinh nghiệm là điều mà U23 Việt Nam hy vọng bù đắp. Đội bóng có độ tuổi trung bình cao thứ 2 giải, với 22,22 tuổi. Theo thống kê, U23 Việt Nam có 13 cầu thủ sinh năm 2003. Lebanon già nhất giải với 22,52 tuổi. Còn Uzbekistan (20,52 tuổi) và Nhật Bản (20,43 tuổi) trẻ nhất giải, với đội hình chủ yếu là lứa 2005.
Cũng liên quan đến kinh nghiệm thi đấu U23 châu Á, U23 Việt Nam là đội tuyển được nể trọng. Ngoài nhóm 7 đội tham dự đủ 7 kỳ U23 châu Á gồm Saudi Arabia, Jordan, Nhật Bản, Australia, Iraq, Hàn Quốc, Uzbekistan thì Việt Nam thuộc nhóm 2. “Những chiến binh trẻ sao vàng” cùng Thái Lan, Qatar, Trung Quốc, UAE dự 6 VCK U23 châu Á trong lịch sử. Có 4 đội góp mặt với số lần khiêm tốn hơn là Kyrgyzstan (1 lần), Iran (5 lần), Syria (5 lần), Lebanon (1 lần).
Ở góc độ thành tích tốt nhất, U23 Việt Nam cũng nằm trong nhóm nổi bật. Có 5 đội tuyển vô địch U23 châu Á gồm: Saudi Arabia (1 lần), Nhật Bản (2 lần), Iraq (1 lần), Hàn Quốc (1 lần), Uzbekistan (1) lần. U23 Việt Nam xếp ngay sau khi từng giành ngôi á quân vào năm 2018. Trong khi đa số các đội góp mặt chỉ gây sự chú ý với việc đứng hạng Ba hay đôi lần vào tứ kết của giải.
|
Thống kê đáng chú ý về U23 Việt Nam - Giá trị đội hình: 107,3 tỷ đồng (thứ 10/16 đội) - Tuổi trung bình: 22,22 tuổi (thứ 2/16 đội) - Chiều cao trung bình: 1,76 m (thứ 15/16 đội) - Cân nặng trung bình: 69,87 kg (thứ 16/16 đội) |























