U23 Việt Nam rộng cửa vào tứ kết U23 châu Á: 4-3-3, sơ đồ tưởng khó mà… quen

Đam San
11:52 ngày 07-06-2022
Giới chuyên môn đã có những hoài nghi khi HLV Gong Oh Kyun áp dụng sơ đồ 4-3-3 cho U23 Việt Nam, nó khác với cách vận hành sơ đồ quen thuộc 3-5-2 mà HLV Park Hang Seo đã áp dụng để giành tấm HCV SEA Games 31.
U23 Việt Nam rộng cửa vào tứ kết U23 châu Á: 4-3-3, sơ đồ tưởng khó mà… quen

Trong bóng đá, để thay đổi cách chơi, tư duy vị trí, vận hành chiến thuật, hợp đồng tác chiến… là những điều luôn khiến các nhà cầm quân mất nhiều chất xám và mất nhiều thời gian để chuyển đổi. Chúng ta có thể lấy ĐT Việt Nam làm ví dụ.

Trong trận giao hữu với ĐT Afghanistan, HLV Park Hang Seo để các học trò chơi với sơ đồ 3-5-2 quen thuộc và đã có bàn thắng mở tỷ số. Sang hiệp 1, ĐT Việt Nam đã chuyển sang chơi với sơ đồ 4-1-4-1. Các cầu thủ, đặc biệt là hàng phòng ngự đã chơi lúng túng để lộ nhiều khoảng trống cho đối thủ khai khác. Trước những sóng gió, ở 25 phút cuối, ông Park đành phải trở lại chơi với sơ đồ 3-5-2 và có thêm 1 bàn thắng.

Ở ĐTQG hiện tại, các cầu thủ đã chơi với nhau nhiều năm nhưng có một đặc điểm chung là gần 5 năm qua khi lên tuyển họ chỉ tập 1 sơ đồ. Thành thử, khi chuyển đổi sang sơ đồ 4 hậu vệ đã gặp rất nhiều khó khăn. Có một điều khá lạ, U23 Việt Nam do HLV Park Hang Seo nắm đã chinh phục tấm HCV SEA Games 31 bằng sơ đồ 3-5-2. Hầu hết các gương mặt vàng đều góp mặt trong danh sách của HLV Gong Oh Kyun nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, họ phải chuyển từ sơ đồ 3-5-2 sang chơi 4-3-3. 

Trận hoà 1-1 mới đây trước U23 Hàn Quốc, Phan Tuấn Tài và Vũ Tiến Long được bố trí đá hậu vệ biên, còn tại SEA Games 31, họ chủ yếu bố trí đá trung vệ. Cả Tài và Long để lại rất nhiều ấn tượng khi đóng góp những bàn thắng quan trọng cho U23 Việt Nam ở 2 trận đấu đã qua. Thực tế, ngoại trừ các cầu thủ thuộc biên chế Viettel quen chơi với sơ đồ 3-5-2, thì hầu hết những người còn lại đều quen chơi với sơ đồ 4 hậu vệ. Cụ thể, các CLB còn lại thường áp dụng sơ đồ 4-3-3, 4-2-3-1, 4-5-1 hay các biến thể khác. Cho nên, các học trò của HLV Gong Oh Kyun đã thích nghi rất nhanh với cách chơi mới.

Cầu thủ U23 Việt Nam tả xung hữu đột  giữa các cầu thủ  cao lớn Hàn Quốc  Ảnh: CTV

Minh chứng, Thanh Bình, Việt Anh đều đã làm tốt vai trò của mình khi sát cánh với nhau tạo thành cặp trung vệ. Bản thân, Mạnh Dũng vốn dĩ là một tiền đạo cũng “đóng thế” rất tốt khi phải sắm vai trung vệ. Ở khu vực trung tâm, các cầu thủ cũng chơi rất nhịp nhàng, phố hợp tấn công hỗ trợ phòng ngự ăn ý. Còn hàng tấn công cũng để lại những dấu ấn nhất định khi tạo ra những sức ép buộc đối phương phải co về phòng ngự…

Cũng không khó nhận ra, dưới sa bàn của HLV Gong Oh Kyun, tốc độ presing được đẩy nhanh và mạnh. Thế trận tấn công cũng được chuyển đổi trạng thái rất nhanh. Lấy ví dụ, các hậu vệ biên luôn sẵn sàng băng lên tiếp cận cầu môn đối phương một cách nhanh nhất nhằm gia tăng áp lực tấn công thay vì phó mặc cho các tiền đạo và tiền vệ. Đây chính là nguyên do lớn nhất giúp Tuấn Tài, Tiến Long có những bàn thắng rất đẹp.

Tất nhiên, hãy còn quá sớm để nhận định U23 Việt Nam đã chuyển sang một trang mới với chiến thuật mới. Thế nhưng, những gì mà HLV Gong Oh Kyun áp dụng, ít nhiều đã cho thấy sự tươi mới, đặc biệt là các phương án tổ chức chơi tấn công. Một điểm cộng nữa, ở thời điểm này, người ta thấy tinh thần chiến đấu của các cầu thủ U23 Việt Nam đang tuyệt vời. Những điều này đã đánh bay những âu lo khi bóng đá trẻ Việt Nam chuyển đổi sang một triều đại mới.

Thầy trò Gong Oh Kyun đang phấn chấn

Sau trận hoà 1-1 trước U23 Hàn Quốc, các học trò của HLV Gong Oh Kyun đang có tinh thần rất tốt. Trên mạng xã hội, các cầu thủ, liên tục đưa những hình ảnh và những dòng trạng thái đầy phấn chấn. Họ cũng nhận những lời ngợi khen từ fan, những CĐV từ quê nhà. Các thành viên của ĐTQG như Quế Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Tiến Dũng… cũng gửi lời chúc mừng đến đàn em đồng thời nhắn nhủ cố gắng hơn trong trận đấu cuối cùng với U23 Malaysia. “Một trận đấu quả cảm cả toàn đội. Dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị nhưng tôi cảm thấy tự hào vì góp một phần nhỏ bé để cùng U23 Việt Nam có được một trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi đang rất tập trung chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng gặp U23 Malaysia và sẽ cố gắng đạt kết quả tốt nhất”, tiền vệ Võ Đình Lâm chia sẻ.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x