U23 Việt Nam tạo sức hút lớn ở giải U23 châu Á

Thành Văn
09:36 ngày 04-01-2020
Không phải ngẫu nhiên mà khi đặt chân đến Thái Lan, U23 Việt Nam nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông, dư luận cũng như từ các đối thủ ở châu lục.
U23 Việt Nam tạo sức hút lớn ở giải U23 châu Á

Lịch truyền hình trực tiếp, kết quả VCK U23 châu Á 2020

Ở khu vực đóng quân của đội tuyển, khi thầy trò HLV Park Hang Seo vừa bước vào cửa, nhân viên khách sạn đều tay bắt mặt mừng và nhiều nhân viên người Việt Nam còn tranh thủ chụp ảnh, xin chữ ký Quang Hải cùng các đồng đội. Đến hôm qua, dù là trận đấu kín của U23 Việt Nam với U23 Bahrain nhưng các học trò của ông Park vẫn tạo nên sức hút cực lớn. Từ NHM đến giới truyền thông luôn theo sát đội tuyển đến tận cửa sân Lad Krabang 54 để tận mắt chứng kiến Quang Hải, Đức Chinh... bằng da bằng thịt. 

Đến ngay cả U23 Bahrain, trước khi bước vào trận đấu, đại diện của đội bóng này cũng sang tận ca-bin của U23 Việt Nam để bắt tay với sự tôn trọng cực lớn. U23 Bahrain rơi vào bảng đấu khá khó với U23 Thái Lan, U23 Australia và U23 Iraq nên trước giải họ cần cọ xát với đối thủ mạnh để kiểm định đội hình. Và U23 Việt Nam không chỉ thoả mãn góc độ chất lượng đội hình mà còn có vị thế của nhà á quân giải đấu nên đủ khiến U23 Bahrain phải hài lòng và nể trọng. 

Quang Hải và đồng đội trong bài đấu tập nội bộ 	Ảnh: Đức Cường

Trên thực tế, dù U23 Việt Nam tập trung ở Hàn Quốc hay TP.HCM, thì truyền thông châu lục đều luôn theo sát đội tuyển và dành thời lượng lớn trong các bản tin, trang báo để thông tin về U23 Việt Nam. Trả lời trang chủ AFC, Quang Hải cho biết: “Bây giờ thì không còn ai đánh giá thấp U23 Việt Nam nữa. Sau những gì đã làm được trong thời gian qua, U23 Việt Nam hiểu rằng mình không còn là ẩn số, mà là thế lực của giải đấu. Các đội không còn đánh giá thấp đội bóng của chúng tôi nữa. Điều này giúp chúng tôi có sự hưng phấn hơn chứ không phải khó khăn hay trở ngại”. 

Rõ ràng vị thế của U23 Việt Nam ở VCK 2020 đã thay đổi rõ rệt sau khi giành ngôi á quân ở Thường Châu. “Đội tuyển đã có nhiều tiến bộ, gặt hái được thành công trong quá khứ. Điều này sẽ tạo nên chân đế tốt để các cầu thủ hiện tại có nền tảng tâm lý ổn định khi ra đấu trường châu lục. Tất nhiên, để giữ được vị trí tốt thì cần nỗ lực nhưng với cầu thủ trẻ lứa U23, sự tự tin là rất cần thiết để chơi bóng tốt và U23 Việt Nam đang chuẩn bị tốt với đà tâm lý vững chắc trước khi bước vào giải”, HLV Park Hang Seo chia sẻ.

Tấn Tài được yêu cầu ép cân

Trong buổi sáng qua, hậu vệ Hồ Tấn Tài được BHL cho tập giáo án riêng cùng HLV thể lực. Cầu thủ gốc Bình Định được yêu cầu chạy bộ trên máy tại phòng gym trong khoảng thời gian hơn 1 tiếng đồng hồ để ép cân. Có lẽ HLV Park Hang Seo muốn Tài giảm cân để tăng sự nhanh nhẹn trong di chuyển. Ở trận đấu đầu tiên gặp U23 UAE vào ngày 10/1, Tấn Tài không thể góp mặt vì đã nhận 2 thẻ vàng.

Hữu Thắng mặc áo số 10

Theo như bản danh sách sơ bộ 23 cầu thủ mà U23 Việt Nam vừa gửi lên BTC giải, số áo của nhiều cầu thủ đã được HLV Park Hang Seo “chấm”. Không có nhiều xáo trộn ở bản danh sách này khi Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Linh, Tấn Tài, Việt Hưng, Tấn Sinh đều xuất hiện với số áo quen thuộc lần lượt là 19, 9, 22, 4, 7, 3. Điểm đáng chú ý đó là ông Park đã giao chiếc áo số 10 cho tiền vệ Hữu Thắng, người không tham dự SEA Games 30 vừa qua. Như vậy, Hữu Thắng đã mặc chiếc áo số 10 mà tại vòng loại Thái Quý đã đảm nhận. Hiện nay, chiếc áo số 21 đang được giao cho Trọng Đại và trong trường hợp Đình Trọng trở lại ở bản danh sách cuối cùng thì nhiều khả năng trung vệ người Hà Nội sẽ chọn chiếc áo với số khác thay vì số 21 quen thuộc.

XEM THÊM

Tấn Sinh ghi bàn, U23 Việt Nam vẫn thất thủ trước U23 Bahrain

Đình Trọng tràn đầy cơ hội dự VCK U23 châu Á 2020

‘Ngũ tử cướp cái’ của U23 Việt Nam sẽ thế nào khi không có Văn Hậu, Đình Trọng?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất

    Điểm tin 29/3 - Xabi Alonso khước từ cả Bayern lẫn Liverpool - Fabregas đặt cửa Arsenal - MU sẵn sàng đổi Greenwood lấy sao Juventus - Zidane tái xuất - Man City mua thần đồng 14 tuổi - MU chiêu mộ tiền đạo Real giá cực hời - Bayern Munich cân nhắc bổ nhiệm Ralf Rangnick

  • Hiện tượng kỳ bí Rodri Hiện tượng kỳ bí Rodri

    Hãy gọi anh là “Quý ngài bất bại” Rodri. Trước thềm đại chiến với Arsenal, tiền vệ Man City kỷ niệm tròn 1 năm bất bại, kể từ trận thua Scotland của ĐT Tây Ban Nha vào 29/03/2023. Vì thế, có thể nói đây là một tuần rất đặc biệt với người đàn ông “không chịu thất bại” suốt 365 ngày qua này.

  • Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ

    Mới đây, Real Madrid đã gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với tiền vệ Toni Kroos. Ở tuổi 34, tưởng chừng như ngôi sao người Đức đã hết thời, song động thái của Los Blancos cho thấy anh vẫn còn có giá trị rất quan trọng tại CLB. Toni Kroos đơn giản là không dễ để thay thế ngay lập tức.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng ban đầu không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. Nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh vào danh sách tham dự VCK U23 châu Á 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x