
Cơ hội chứng tỏ năng lực ở cấp CLB
Thực tế, sau lứa cầu thủ trẻ của vòng chung kết U23 châu Á 2018, những cái tên như Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Tiến Dũng, Đình Trọng, Văn Thanh… đã vụt chói sáng và dần trở thành những cái tên không thể thiếu của ĐTQG cho đến hiện nay. Mãi đến 8 năm sau, vòng chung kết ở giải U23 châu Á đang diễn ra tại Saudi Arabia, bóng đá Việt Nam cũng được kỳ vọng sẽ chào sân một lứa tuyển thủ mới đầy triển vọng.
Cứ nhìn những cái tên như Đình Bắc, Trung Kiên, Hiểu Minh, Văn Khang, Lý Đức, Nhật Minh… thi đấu tại giải, giới chuyên môn và người hâm mộ đều có niềm tin về một lứa cầu thủ trẻ đầy tiềm năng trong tương lai. Ở đấy, sự bản lĩnh và vượt trội về thể lực lẫn kỹ thuật chuyên môn đã giúp các học trò của HLV Kim Sang Sik có 4 trận thắng liên tiếp từ vòng bảng cho đến bán kết, trước những đối thủ được đánh giá cao hơn về nhiều mặt.

Vì vậy, sau giải đấu này khả năng sẽ mở ra cơ hội cho những tuyển thủ trẻ ấy được cống hiến nhiều hơn ở cấp độ CLB, qua đó có thể giúp sự nghiệp của họ thăng tiến hơn so với thời gian qua. Nói thế, vì hiện nay nhiều gương mặt như Lý Đức (CAHN), Phi Hoàng (Đà Nẵng), Nhật Minh (Hải Phòng), Quốc Việt (Ninh Bình)… vẫn đang mài quần trên ghế dự bị ở các CLB và chưa được ra sân nhiều.
Ở đây cũng phải nói rõ, việc các gương mặt trẻ ấy chưa được ra sân nhiều, ngoài triết lý bóng đá của HLV trưởng ở CLB, bên cạnh đó trong đội bóng vẫn còn nhiều đàn anh xuất sắc hơn về chuyên môn. Vì thế, muốn được ra sân thi đấu, các tuyển thủ trẻ này phải chứng tỏ được năng lực của mình, chứ chẳng thể vì thi đấu hay ở ĐT U23 Việt Nam mà nghiễm nhiên sẽ có suất đá chính ở CLB. Do đó, giải U23 châu Á 2026 chỉ là bệ phóng, điều quan trọng là chính các tuyển thủ trẻ phải thể hiện được mình.

Cẩn trọng trước những “viên đạn bọc đường”
Ngoài việc tên tuổi bước ra ánh sáng, các tuyển thủ trẻ cũng đứng trước cơ hội “đổi đời” về tiền bạc và cả danh vọng. Nói thế, vì sau giải đấu này sẽ có rất nhiều doanh nghiệp và nhãn hàng ngắm nghé các gương mặt mới của bóng đá Việt, qua đó sẽ có nhiều hợp đồng quảng cáo chào mời. Tuy nhiên, đây chính là con dao hai lưỡi mà không ít đàn anh của họ đã mắc phải cách đây 8 năm.
Nói thế, vì sau giải U23 châu Á 2018, rất nhiều gương mặt đã trở thành cái tên được các nhãn hàng và doanh nghiệp chèo kéo, nhưng nếu cầu thủ không tỉnh táo hoặc gặp những người quản lý mê tiền, khi ấy dễ khiến sự nghiệp của cầu thủ rẽ theo một hướng tiêu cực. Đừng quên, câu chuyện của thủ môn Bùi Tiến Dũng là một ví dụ. Lần đó, quá nhiều lời mời mọc hào nhoáng đã khiến thủ môn Bùi Tiến Dũng đang là một “thủ môn quốc dân” đã sa sút phong độ thảm hại, và giờ anh đang phải gầy dựng lại hình ảnh của mình.

Nên nhớ, với các VĐV nói chung và cầu thủ nói riêng, chỉ có phong độ và đẳng cấp được trui rèn bằng mồ hôi và nước mắt mới là thứ giữ cho tên tuổi bền vững theo năm tháng, qua đó vật chất và tiền tài cũng sẽ tự tìm đến. Chứ không phải là những lợi ích chóng vánh trước mắt, bởi nó sẽ rất mau tàn, nếu phong độ đi xuống.
Nói sau giải đấu U23 châu Á 2026 sẽ là cơ hội đổi đời cho các tuyển thủ trẻ, nhưng ở đấy họ phải biết tận dụng để nắm bắt cơ hội, nhằm phát triển sự nghiệp của mình về mặt chuyên môn, chứ dừng chạy theo những phù phiếm theo kiểu sớm nở tối tàn để rồi lạc lối với ngay chính trong sự lựa chọn của mình.

























