Beckham ngăn Lee Nguyễn về đá cặp với Công Phượng

Vy Cầm
12:23 ngày 13-02-2021
Một năm trước, Lee Nguyễn thực tế ở rất gần việc trở về Việt Nam và thi đấu cho TP.HCM. Nhưng chính David Beckham đã khuyên Lee Nguyễn ở lại thêm một mùa giải nữa tại Mỹ.
Beckham ngăn Lee Nguyễn về đá cặp với Công Phượng

TP.HCM không hề tung tin đồn về việc đưa Lee Nguyễn về Việt Nam cách đây 1 năm về trước. Đến giờ, sau khi Lee Nguyễn chia sẻ, người ta mới hiểu vì sao TP.HCM không thể thực hiện thành công ý tưởng đưa hai cầu thủ là Lee Nguyễn và Công Phượng đá cặp cùng nhau tại tại V.League 2020.

Lee Nguyễn giãi bày với báo giới: “Tôi luôn nghĩ đến việc chơi bóng ở Việt Nam khi lớn tuổi. Tôi muốn chơi bóng ít nhất là 4-5 năm nữa. Năm ngoái, hợp đồng của tôi với CLB TP.HCM gần như xong rồi. Tôi nói mình đang có cơ hội tốt để trở về Việt Nam. Tôi nghĩ mình sẽ hạnh phúc hơn nếu ra đi và hy vọng đội bóng sẽ để mình đi. CLB nói họ hiểu, nhưng tôi cũng quan trọng với đội và CLB chưa có phương án dự phòng. David Beckham muốn tôi ở lại và tôi đã đồng ý”.

Cầu thủ Việt kiều lỳ giải vì sao Beckham muốn anh ở lại và thuyết phục mình chưa vội về Việt Nam ra sao: “Khi Beckham nói tôi là người quan trọng với đội bóng, thì đó là một nhận định rất ý nghĩa với tôi. Bạn biết anh ấy đến từ giới thượng lưu, không chỉ là David Beckham mà còn từng là danh thủ, giờ anh ấy là ông chủ đội bóng. Điều anh ấy nói ra thật sự lớn lao. Tôi hiểu vai trò của anh ấy và trân trọng nó. Beckham phải làm vậy vì đội bóng, tôi hiểu nhưng tôi cũng cảm thấy buồn bởi vì tôi muốn trở lại Việt Nam vào năm ngoái. Tôi muốn thi đấu ngay cho CLB TP.HCM, và người hâm mộ đang chờ tôi”.

Lee Nguyễn không về Việt Nam năm ngoái vì David Beckham

Lee Nguyễn nhớ lại kỷ niệm của 10 năm trước, khi anh lần đầu chơi bóng tại V.League cho HAGL rồi B.Bình Dương. Anh tâm sự: “Tôi đã chơi cùng Thonglao, Philani, Leandro, Kesley. Đó đều là những cái tên làm thay đổi bóng đá Việt Nam. Họ đều là những cầu thủ giỏi, nhưng người tôi thấy hay nhất là Thonglao. Điều thú vị là Thonglao là một cầu thủ Đông Nam Á. Tôi thấy những cầu thủ ở Việt Nam có những người tốt hơn trước khi những cầu thủ giỏi già đi. Như ở đội tuyển quốc gia Việt Nam, bạn có thấy nhiều tuyển thủ trẻ không, họ chơi tốt. Điều đó rất tốt”.

Lee Nguyễn cũng háo hức đối đầu với Kiatisak, người từng khiến anh phải rời HAGL cay đắng năm 2010: “Thật tiếc là tôi và KIatisak có góc nhìn khác nhau từ đó không chấp nhận nhau.

Kiatisak là gương mặt đại diện và là biểu tượng của HAGL khi là cầu thủ. Thời điểm đó, anh ấy trở lại HAGL để làm HLV, chia sẻ kinh nghiệm cho cầu thủ trẻ. Đó là điều rất tuyệt của bóng đá: tính kết nối và kế thừa. Tôi cũng muốn được như vậy trong tương lai. Vì tôi có kiến thức và kinh nghiệm, tôi muốn chia sẻ.

Tôi tin rằng tất cả sẽ được chứng kiến thứ bóng đá tấn công đẹp mắt, phòng ngự hay khi TP.HCM và HAGL đối đầu với nhau tại mùa giải 2021. Đó sẽ là một trận đấu đáng xem. Khi tôi gặp Kiatisak ra sân, tôi sẵn sàng chào và bắt tay anh ấy. Chúng tôi luôn tôn trọng điều này. Tôi không hề e ngại khi gặp Kiatisak”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x