V.League: Các đội đã sẵn sàng

Thành Văn
09:34 ngày 27-02-2021
Tích cực rèn thể lực, tranh thủ quãng thời gian trống thi đấu giao hữu, rà soát lực lượng, các đội bóng V.League đang rất háo hức chờ đón ngày V.League 2021 trở lại.
Các đội đã sẵn sàng

Vừa qua, VPF đã công bố các phương án tổ chức trở lại V.League 2021. Theo nhận định với tình hình dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt thì nhiều khả năng đến giữa tháng 3, các trận đấu sẽ trở lại. Việc xác định mốc thời gian giữa tháng 3 giúp cho các đội có sự chủ động trong việc lên kế hoạch tập luyện, tổ chức thi đấu giao hữu. 

Do quãng nghỉ đã hơn 3 tuần nên giai đoạn này, các đội bóng đã trải qua quá trình rèn thể lực cực “sâu”. HLV Trương Việt Hoàng bày tỏ: “Chúng tôi lường trước được việc khi V.League 2021 trở lại, lịch thi đấu sẽ rất dày bởi năm nay bóng đá Việt Nam sẽ có nhiều giải đấu từ cấp CLB đến các ĐTQG nên đương nhiên V.League sẽ đá dồn. Mà khi lịch thi đấu dày thì thể lực cầu thủ phải đảm bảo. Thời gian qua, Viettel tập luyện tại đại bản doanh với nhiều bài tập thể lực chuyên sâu để tích luỹ ngay từ bây giờ. Có như vậy cầu thủ mới khoẻ, đảm bảo thể lực để thi đấu với mật độ dày”. 

Trong khi đó, đội Thanh Hoá quyết định di chuyển ra Hà Nội đóng cửa rèn quân với các bài tập nặng chiến thuật và kết hợp rèn thể lực. HLV Petrovic là người rất ưa tính kỷ luật trong lối chơi nên các học trò phải có sức khoẻ tốt mới đảm bảo được cường độ cao. “Tôi mới có mặt trước ngày V.League 2021 khởi tranh chỉ nửa tháng nên quãng nghỉ vừa qua rất quý giá để tôi siết lại thể lực cho cầu thủ. Họ cần rèn thể lực đảm bảo thì mới đua đường dài được”.

Cầu thủ Hà Nội FC nỗ lực tập luyện chờ ngày trở lại	Ảnh: Minh Tuấn

Thời gian qua, một số địa phương có ca nhiễm Covid-19 như Quảng Ninh, Hải Phòng, Gia Lai nên các đội bóng này chủ yếu tập tại chỗ, không thể thi đấu giao hữu. HLV Phạm Anh Tuấn nói rằng đội Hải Phòng cần  thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch nên dù rất muốn di chuyển sang địa phương khác đá giao hữu nhưng như vậy sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ nên phương án cuối cùng là tự tập luyện ở nhà. Trong khi đó, HAGL măn mắn hơn khi có đội hạng Nhất CAND đang đóng quân tại Hàm Rồng từ khá lâu nên đã quyết định lựa chọn đối thủ này làm quân xanh, làm nóng trước khi mùa giải 2021 trở lại.

Trong số các đội ở V.League, có lẽ Nam Định là đội “sướng” hơn cả khi có thể lựa chọn nhiều đối thủ để đá giao hữu. Ngày 25/2 vừa qua, đội bóng thành Nam đã có chiến thắng  2-0 trên sân nhà trước Phú Thọ. Tới đây, các học trò HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ có 2-3 trận đấu giao hữu nữa với các đội khu vực phía Bắc. Thở phào vì địa phương mình đang đóng quân không có ca nhiễm Covid-19 nên HL Hà Tĩnh và SLNA sẽ bắt tay nhau, quyết định đá giao hữu bắt đầu từ chiều nay và cuộc tái đấu sẽ diễn ra sau đây 3 ngày. Còn tân binh Bình Định quyết định vượt hàng trăm km đến Khánh Hoà để có 2 trận đấu giao hữu với đội hạng Nhất này.

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến các giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam nhưng sau tất cả, các đội bóng đều có sự chủ động để tìm ra giải pháp tối ưu nhất “sống chung” với tình hình mới. Và trong trường hợp V.League 2021 trở lại vào giữa tháng 3 tới đây thì ngay từ bây giờ các CLB đã có sự chuẩn bị sẵn sàng để bước vào các trận đấu được dự đoán sẽ rất khốc liệt.

Văn Vũ không thể tập luyện

Hậu vệ Văn Vũ

HLV Phan Thanh Hùng của B.Bình Dương cho biết, hậu vệ Văn Vũ (ảnh) đã không tập luyện trong thời gian qua do bị nấm ở chân, không thể mang giày. Nhưng chiến lược gia người Đà Nẵng hy vọng, cậu học trò sẽ bình phục đúng thời điểm V.League 2021 trở lại sau khi có nhiều dấu hiệu khả quan trọng việc chữa trị. Trong 2 trận toàn thắng của B.BD vừa qua, Văn Vũ ghi 1 bàn và thực hiện 1 đường kiến tạo để Tiến Linh lập công.

Viettel đón tin vui từ Đức Chiến 

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, Viettel đón nhận những thông tin vui về lực lượng của trung vệ Nguyễn Đức Chiến. Theo đó, tuyển thủ 23 tuổi này chỉ bị đứt bán phần dây chằng, có thể tiêm phục hồi mà không cần lên bàn phẫu thuật. Với chấn thương này, Đức Chiến chỉ cần điều trị khoảng 4-6 tuần là có thể trở lại sân cỏ. Bên cạnh đó, Viettel cũng có thể yên tâm phần nào khi trung vệ trụ cột Quế Ngọc Hải gần như đã bình phục hoàn toàn chấn thương để quay trở lại tập luyện cùng toàn đội. Thủ quân của ĐT Việt Nam cho biết anh đã sẵn sàng thi đấu khi V.League trở lại.

Thử việc để chuẩn bị nhân sự bổ sung

Theo như quy định, 1 ngày trước vòng 3 V.League 2021, các đội bóng sẽ phải chốt danh sách bổ sung hoặc thay đổi ngoại binh. Tuy nhiên, do vòng 3 phải hoãn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên các đội chưa thi đấu vẫn có thể sẽ được bổ sung, thay đổi ngoại binh. Quãng thời gian nghỉ dài nên thoải mái cho các đội tuyển chọn nhân sự. Một số CLB như TP.HCM, Than.QN, HL Hà Tĩnh, Viettel, Hải Phòng... coi đây là dịp lý tưởng để thử việc, rèn giũa ngoại binh mới để có thể bổ sung khi giải đấu trở lại vào giữa tháng 3 tới.

Trong khi đó, Bình Định và Nam Định cũng tiến hành thử việc những ngoại binh nhập tịch để đăng ký ở giai đoạn 2. Ở Bình Định, HLV Nguyễn Đức Thắng đã “chấm” được Đinh Hoàng Max và tiền vệ nhập tịch này sẽ góp mặt trong thành phần của đội bóng đất Võ ở nửa sau của mùa giải. Trong khi đó, Nam Định nhiều khả năng cũng sẽ đăng ký bổ sung trung vệ kỳ cựu Lê Văn Phú (Issifu).

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Chờ đợi mãi, V.League cũng đã trở lại Chờ đợi mãi, V.League cũng đã trở lại

    Những ngày này có cảm giác cuộc sống diễn ra chậm hơn. Những cung đường thưa vắng. Người ta cố gắng giãn cách và chờ đợi. Chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ đến khi dịch bệnh được kiềm tỏa, đẩy lùi. Và với những người yêu bóng đá, không còn gì vui hơn khi đón nhận tin, V.League sẽ trở lại để tiếp tục hành trình đến đích.

  • Infographic: 10 cầu thủ Việt Nam xuất ngoại hơn 10 năm qua 10 cầu thủ Việt Nam xuất ngoại hơn 10 năm qua

    Bắt đầu từ cột mốc Lê Công Vinh thi đấu cho Leixoes, hơn 10 năm qua, nhiều cầu thủ Việt Nam đã thử sức mình ở các giải đấu ngoài lãnh thổ Việt Nam.

  • Bình luận: Đừng sợ... Chuyện cầu thủ Việt Nam xuất ngoại: Đừng sợ...

    Con đường xuất ngoại của các cầu thủ Việt Nam vốn rất gập ghềnh. Đến nay, chúng ta vẫn chưa có được trường hợp nào thực sự thành công. Những thất bại trong quá khứ khiến niềm tin vào con đường xuất ngoại bị mai một. Nhưng nếu muốn ra biển lớn, muốn có mặt ở World Cup, chúng ta phải có những cầu thủ thi đấu ở nước ngoài.

  • Thanh Hóa chấp nhận “nộp học phí” cho bài học mang tên Fabio Lopez Thanh Hóa chấp nhận 'nộp học phí' cho bài học mang tên Fabio Lopez

    Thua kiện, phải bồi hoàn một khoản tiền lớn cho người cũ, ông Fabio Lopez là một bài học cay đắng với những người làm bóng đá Thanh Hóa. Tuy nhiên, thay vì kháng cáo để chứng tỏ lẽ phải, LĐBĐ Thanh Hóa, đơn vị đứng ra làm đầu mối giải quyết vụ việc quyết định bồi thường để kết thúc vụ việc trong êm đẹp.

  • VPF ban hành lịch thi đấu V.League: Dồn dập đến nghẹt thở VPF ban hành lịch thi đấu V.League: Dồn dập đến nghẹt thở

    VPF đã chính thức ban hành lịch thi đấu các vòng sắp tới của V.League với mật độ dày hơn so với lịch thi đấu đã ban hành trước đây.

  • V.League học Ngoại hạng Anh, dùng ghi âm tiếng cổ vũ phát trên khán đài V.League học Ngoại hạng Anh, ghi âm tiếng cổ vũ phát trên khán đài

    V.League 2021 sẽ tiếp tục được lăn bóng trở lại sau khi có được văn bản đồng ý của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

  • Tiền đạo Trần Danh Trung: Đi thật xa để trở về Tiền đạo Trần Danh Trung: Đi thật xa để trở về

    Cùng với Cao Văn Triền, Trần Danh Trung là một trong hai cái tên sẽ sang chơi cho CLB Ryukyu tại J.League 2 của Nhật Bản. Đã có những hoài nghi, nhưng đấy cũng chính là con đường để Trung “hí” trở về và bước trên đại lộ danh vọng.

  • ‘Sao’ của Becamex Bình Dương bỏ tập  Sao Becamex Bình Dương bỏ tập vì chấn thương

    Hậu vệ Tô Văn Vũ của Becamex Bình Dương bị vấn đề ở ngón chân nên không thể tập luyện trong những ngày vừa qua.

  • Cầu thủ Việt Nam xuất ngoại: Kỳ vọng vào ngã rẽ mới Cầu thủ Việt Nam xuất ngoại: Kỳ vọng vào ngã rẽ mới

    Nhiều cầu thủ Việt Nam đều thất bại (về chuyên môn) trong những chuyến xuất ngoại vừa qua. Thế nên, việc Văn Triền và Danh Trung sắp tới sang Nhật Bản chơi bóng cũng khiến không ít giới chuyên môn dè dặt về sự thành công. Nhưng vẫn phải hy vọng trên hành trình ấy, họ không đi vào lối mòn mà tạo ra ngã rẽ mới lạc quan hơn.

  • Tiền vệ Cao Văn Triền: 'Tôi sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thiện bản thân' Tiền vệ Cao Văn Triền: 'Tôi sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thiện bản thân'

    Cao Văn Triền chia sẻ việc sắp được sang Nhật Bản thi đấu là điều anh chưa bao giờ nghĩ tới. Tuy nhiên, tiền vệ gốc Bình Định khẳng định sẽ nỗ lực hết sức thể hiện bản thân, nhằm để lại hình ảnh tốt đẹp về cầu thủ Việt Nam.

  • Hà Nội FC gia hạn hợp đồng với hậu vệ Văn Kiên Hà Nội FC gia hạn hợp đồng với hậu vệ Văn Kiên

    Mới đây, đội bóng Hà Nội FC đã chính có được bản hợp đồng mới với hậu vệ Trần Văn Kiên và thời hạn của bản hợp đồng này kéo dài 2,5 năm, tức đến hết năm 2023.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x