Câu hỏi bí ẩn nhất trong mâu thuẫn Kiatisak - Lee Nguyễn suốt 11 năm

Trí Công Trí Công
11:19 ngày 26-03-2021
Lee Nguyễn đến nay vẫn chưa hiểu vì sao Kiatisak lại để anh dự bị trong 2 trận đầu tiên, dẫn đến mâu thuẫn không thể nhìn nhau 10 năm về trước. Đến nay, đó vẫn là câu hỏi bí ẩn nhất V.League mà 1 thập kỷ qua chưa có câu trả lời.
Câu hỏi bí ẩn nhất trong mâu thuẫn Kiatisak - Lee Nguyễn suốt 11 năm

Hơn 10 năm trước, Lee Nguyễn vốn là ngôi sao của HAGL. Bầu Đức thậm chí còn đưa Kiatisak – một huyền thoại ở phố Núi từ Thái Lan về dẫn dắt đội bóng chỉ với mục đích biến Lee Nguyễn trở thành tượng đài thứ hai tại đội bóng này.

Nhưng ý đồ kết hợp hai “Galaticos HAGL” phá sản chỉ sau 2 vòng đấu đầu tiên. HAGL thua Khánh Hòa ở vòng 1, Lee Nguyễn được đưa vào sân ở nửa cuối hiệp 2. Trận đấu gặp Hoà Phát Hà Nội sau đó, Lee Nguyễn lại dự bị. Anh chỉ được Kiatisak cho thay người ở phút 80. Nhưng lần này, Lee Nguyễn không chịu vào sân. Cuộc tranh cãi bắt đồ nổ ra sau đó.

Lee Nguyễn không muốn xin lỗi Kiatisak vì hành động thiếu chuyên nghiệp của mình. Theo anh, chẳng có một HLV nào trên thế giới lại cất cầu thủ số 1 vốn chẳng bị chấn thương hay phong độ kém cỏi trên băng ghế dự bị như Kiatisak. Với "Zico Thái", thái độ thiếu lễ phép của Lee Nguyễn chẳng khác nào một cái tát vào lòng tự trọng. Để rồi đáng ra nếu như cả hai dẹp đi cái tôi, cùng nhau trao đổi một cách thẳng thắn, HAGL đã không phải đứng giữa sự chọn lựa một mất một còn. Đó là hoặc Kiatisak, hoặc Lee Nguyễn, chỉ được chọn một mà thôi. Sau cùng, HAGL chọn Kiatisak.

Lee Nguyễn đến giờ vẫn không thể hiểu vì sao Kiatisak lại cho mình dự bị 2 trận đầu V.League 2010

Nhưng một điều mà chính Lee Nguyễn cũng không thể hiểu được mà bản thân Kiatisak không hề nhắc tới và cũng không muốn đề cập đến, dù thời gian đã trôi qua tới 10 năm. Đó là vì sao Kiatisak lại để Lee Nguyễn dự bị 2 trận liên tiếp? Vấn đề là Lee Nguyễn không chấn thương. Anh cũng không hề vi phạm kỷ luật hay có vấn đề về tư tưởng, đạo đức hoặc chuyên môn.

Đó cũng là câu hỏi bí ẩn nhất V.League chưa có lời lý giải. Và đấy cũng là điều mà Lee Nguyễn trong lần trở lại Pleiku (trong trận HAGL - TP.HCM vào ngày 28/3) cần đối chất thẳng thắn với Kiatisak để tìm ra câu trả lời thoả đáng nhất cho mình, sau hơn 1 thập kỷ chịu ấm ức mà không tìm ra căn nguyên của vấn đề.

Gần đây, Kiatisak khi trở lại Việt Nam có nói về Lee Nguyễn rằng: "Cậu ấy là một người rất tốt. Chúng tôi từng cùng nhau làm việc ở HAGL. Sắp tới gặp lại, cả hai chắc chắn sẽ có nhiều cảm xúc. Chúng tôi sẽ là đối thủ trên sân bóng, nhưng bên ngoài vẫn là những người bạn của nhau”. Đúng là thời gian sẽ xoa dịu đi vết thương. Nhưng với câu hỏi bí ẩn trên, Lee Nguyễn và người hâm mộ vẫn chờ Kiatisak đưa ra câu trả lời.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x