hướng đến v.league 2019 - chân dung clb HAGL

Chân dung HAGL: Mỗi trận đấu là một trận chung kết

Với việc một loạt hảo thủ được mang “xuất khẩu” và cho mượn, nhưng lại chỉ đưa về những cầu thủ ở mức tầm tầm bậc trung, thêm một lần nữa Hoàng Anh Gia Lai lại được điểm mặt đặt tên ở cuộc đua trụ hạng của mùa giải 2019. Họ sẽ lại phải cố gắng từng trận mới có thể hoàn thành được mục tiêu của mình.
Chân dung HAGL: Mỗi trận đấu là một trận chung kết

Nghịch lý của phố Núi

HAGL đang có lứa cầu thủ tốt nhất do chính họ đào tạo từ học viện HAGL - Arsenal JMG. Ở đó, những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh… đang là trụ cột ở các đội tuyển Việt Nam. Nhưng cũng trớ trêu thay, từ ngày lứa cầu thủ giỏi nhất này được tung ra đấu trường V.League ở mùa giải 2015 đến nay, cựu vương HAGL luôn trong cảnh đua trụ hạng toát mồ hôi hột và chỉ kịp thở phào khi chạm đích.

Nhiều chuyên gia bóng đá nhận định, đội bóng phố Núi hiện có dàn nội binh rất tốt, nhưng cái thiếu của họ chính là những ngoại binh chất lượng nhằm tạo sự đột biến và “kéo” đội bóng ở những thời khắc quan trọng. Người ngoài nhìn rõ điều ấy, ngay ban huấn luyện và cầu thủ HAGL đều thừa nhận vấn đề này, nhưng có vẻ như lãnh đạo đội bóng lại không thích thay đổi, khiến cựu vương ngày nào giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Nay khi mùa giải 2019 chuẩn bị khởi tranh, HAGL đã “xuất khẩu” Công Phượng sang Hàn Quốc, Xuân Trường qua Thái Lan theo hợp đồng cho mượn. Trước đó, đội bóng phố Núi cũng đã cho mượn những cầu thủ chất lượng của mình như thủ môn Văn Tiến, trung vệ Đông Triều (về Bình Dương), tiền vệ Thành Long, Hoàng Nam (Hải Phòng), hậu vệ A Sân (TP.HCM)… trong lúc Văn Thanh đang chữa trị chấn thương, khiến những người yêu mến đội bóng phố Núi càng cảm thấy âu lo cho đội nhà ở mùa giải trước mắt.


Bài toán khó cho HLV Dương Minh Ninh

Sau khi xuất khẩu và cho mượn nhiều cầu thủ chất lượng, đội bóng phố Núi đã lấy về nhiều gương mặt từ khắp nơi (kể cả đội hạng Nhất) để trám vào các vị trí còn thiếu. Song song đó, họ cũng tuyển chọn được 3 ngoại binh, nhưng theo nhận định của giới chuyên môn thì chất lượng chỉ ở mức trung bình. Ngay cả HLV Dương Minh Ninh cũng thừa nhận: “Chất lượng của các ngoại binh ở mùa này vẫn không quá nổi trội và hàng thủ vẫn là nỗi lo lớn của tôi”. 

HLV Minh Ninh than thở thế là có lý do, vì mùa giải 2018 hàng thủ được xem là “tử huyệt” của đội bóng phố Núi khi ghi được 41 bàn nhưng lại nhận đến 53 bàn thua, đấy là số bàn thủng lưới cao nhất V.League 2018. Vì thế, cứ ngỡ HAGL sẽ có những thay đổi để gia cố chắc chắn hơn hàng phòng ngự của mình, nhưng có vẻ như những hợp đồng chuyển nhượng của đội bóng phố Núi ở đầu mùa giải vẫn chưa làm giới chuyên môn cảm thấy an tâm.

Trước việc 2 ngôi sao Công Phượng và Xuân Trường đã được cho sang Hàn Quốc và Thái Lan thi đấu, HLV Minh Ninh cho biết: “Thiếu vắng những trụ cột như Công Phượng, Xuân Trường và cả Văn Thanh vì chấn thương chắc chắn sẽ khiến HAGL gặp một số khó khăn, nhưng thực tế chúng tôi vẫn có những gương mặt thay thế khả dĩ”. Theo đó, vị trí của Xuân Trường sẽ có Ngọc Quang hoặc Minh Vương đảm nhiệm, trong lúc nhiệm vụ ghi bàn của Công Phượng giờ sẽ “chuyển giao” cho Văn Toàn. Chưa kể nhiều gương mặt trẻ sẽ được tạo cơ hội thi đấu cọ xát ở mùa giải năm nay…

Nói về mục tiêu của HAGL ở mùa giải 2019, HLV Minh Ninh cho biết: “Tôi không muốn nói nhiều về mục tiêu của mùa giải năm nay, chỉ biết sẽ phải cố gắng từng trận một thôi”. Dẫu như thế vẫn có thể dự báo, một mùa giải khó khăn nữa lại đang chờ đón cựu vương đến từ phố Núi.

Tuấn Anh & gánh nặng trên đôi vai 



Sau khi Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường một lần nữa được “gả bán” cho các đội nước ngoài, Nguyễn Tuấn Anh đang trở thành cái tên được chú ý nhất của HAGL. Trên lý thuyết, không ai sáng hơn tiền vệ này trong vai trò của một đội trưởng. Thế nên, HAGL trao chiếc băng thủ quân của đội bóng phố Núi cho Tuấn Anh được coi là hợp lý.

Dù vậy, việc đeo chiếc băng đội trưởng trên tay đôi khi không phải là tốt đối với Tuấn Anh vào thời điểm này. Nói thế là bởi trong thời gian qua, tiền vệ trung tâm này đã dính rất nhiều chấn thương nặng,  phải nghỉ dài ngày để phẫu thuật. Cho dù phía HAGL luôn luôn báo tin tích cực về khả năng bình phục của cầu thủ này nhưng với tiền sử chấn thương dày đặc ấy thì nguy cơ tái phát chấn thương hoàn toàn có thể xảy ra.  

Trở lại sau một thời gian dài đằng đẵng ngồi ngoài do chấn thương, chắc hẳn, Tuấn Anh khó có thể có một trạng thái tâm lý tốt nhất. Với một tình trạng như tiền vệ này thì càng tránh xa mọi sự chú ý càng tốt. Bởi đó cũng là cách để giúp cho anh giải phóng đi những gánh nặng tâm lý đã dồn nén trong thời gian qua. Nhưng với chiếc băng đội trưởng trên tay cũng đồng nghĩa, mọi sự chú ý càng đổ dồn về Tuấn Anh. Khi ấy, áp lực cho tiền vệ này có thể sẽ càng lớn bởi trách nhiệm phải thể hiện trên sân. 


Bạn có biết?
Giấc mơ vô địch vẫn xa vời
Kể từ khi lứa cầu thủ HAGL-Asernal JMG xuất hiện ở V.League, thành  tích của HAGL lại đi xuống một cách thảm hại và có thể nói là tệ nhất trong lịch sử của đội bóng phố Núi. Cụ thể là trong 4 mùa giải liên tiếp vừa qua, thành tích tốt nhất của HAGL là vị trí thứ 10 ở V.League 2017 và 2018. Trước đó ở các mùa giải 2015 và 2016, Công Phượng và đồng đội thậm chí suýt rớt hạng khi chỉ cán đích lần lượt ở các thứ hạng 13 và 12. 


Đội bóng phố Núi cũng từng đặt mục tiêu vô địch V.League 2019 với lứa cầu thủ này. Nhưng với hình ảnh nghèo nàn trong chặng đường vừa qua thì không mấy ai tin, giấc mơ vô địch đối với thầy trò ông Dương Minh Ninh có thể trở thành hiện thực.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x