
Thực sự, trận hoà ấy được xem là như thua cho Ninh Bình khi họ đã để Lucas Ribamar cân bằng 1-1 ở phút 70. Dẫu ở trận đấu này, Ninh Bình đã có quá nhiều cơ hội để có thể ăn bàn, nhưng họ đã không thể tận dụng được, đặc biệt là sự xuất sắc của thủ môn Văn Toản - tân binh vừa về đầu quân cho Đà Nẵng và khoác áo ra sân ngay trận đấu đầu tiên.
Vừa mới về Đà Nẵng, nhưng HLV Lê Đức Tuấn đã xếp Văn Toản bắt chính ngay trận đầu ra mắt đã khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, sự thể hiện của chàng thủ thành từng khoác áo Hải Phòng trước đó càng khiến nhiều người kinh ngạc hơn, khi anh chơi xuất thần và có ít nhất 3 lần cứu nguy cho những bàn thua mười mươi của đội bóng sông Hàn.
Vì vậy không ngạc nhiên khi HLV tạm quyền Vũ Tiến Thành của Ninh Bình đã bày tỏ: “Tôi khá đánh tiếc khi không thể giành 3 điểm, nhưng trận hoà này có công rất lớn của thủ môn Văn Toản. Đầu trận, tôi còn bảo các trợ lý rằng bên Đà Nẵng xếp Văn Toản bắt chính là để chống bóng bổng cố định và cậu ấy đã làm rất tốt khi trận đấu diễn ra. Đã lâu Văn Toản không thi đấu, nhưng tôi không ngờ cậu ấy lại chơi xuất thần như thế. Có những tình huống tôi nghĩ chúng tôi đã ăn bàn, nhưng Văn Toàn vẫn phá được bóng”.

Bất ngờ với màn trình diễn của Văn Toản, ông Thành cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi Ninh Bình đã không thể giành trọn 3 điểm, dù được sự kỳ vọng rất lớn của những người làm bóng đá Ninh Bình. Tuy nhiên, ông Thành vẫn tự tin cho rằng sẽ đưa Ninh Bình quay lại cuộc đua vô địch với CAHN, đặc biệt ở vòng 16 Ninh Bình sẽ đối đầu với đội bóng ngành công an trên sân nhà.
“Nếu CAHN thắng Hà Nội ở trận đấu muộn của vòng 15, khi ấy khoảng cách về điểm số sẽ rất lớn, nhưng chưa chắc CAHN có thể thắng được Hà Nội, nên tôi vẫn luôn hy vọng”, ông Vũ Tiến Thành chia sẻ.
Trong khi đó, Đà Nẵng đã có trận hoà như thắng trước Ninh Bình và 1 điểm có được đã tạm giúp đội bóng sông Hàn thoát khỏi đáy bảng xếp hạng khi cùng 11 điểm với PVF-CAND, nhưng hơn hiệu số.
Nói về trận đấu với Ninh Bình, thủ môn Văn Toản chia sẻ: “Tôi mới về Đà Nẵng và chỉ tập với đội được khoảng 3 buổi là vào thi đấu luôn. Tôi rất khao khát được thể hiện, bởi quá lâu rồi tôi đã phải dự bị ở Hải Phòng, vì thế được xuất trận ngay trong lần đầu về khoác áo Đà Nẵng tôi vừa vui lại vừa lo, bởi không biết mình có thể hiện được như mong đợi. May mắn là trời thương anh ạ”.
Trong khi đó, HLV Lê Đức Tuấn của Đà Nẵng cho biết: “Văn Toản rất khao khát được thi đấu, điều đó cũng giống thủ môn Bùi Tiến Dũng trước đây và đã chứng tỏ được chuyên môn của mình. Trước trận đấu, Văn Toản trao đổi với chúng tôi rất nhiều. Ngoài đánh giá năng lực, tôi còn có linh cảm rất tốt về Văn Toản".
















_m.jpg)








