Khi các đối thủ 'đọc vị' Hà Nội FC quá rõ

Trí Công Trí Công
16:18 ngày 24-01-2021
Khi nhiều người cố gắng bóc tách vấn đề từ chính Hà Nội FC thì hai thất bại trước Nam Định và Bình Dương chỉ ra rằng, những đội bóng tại V.League không còn sợ khi phải đá với CLB này.

Các đội không còn sợ Hà Nội FC

Hà Nội FC thua 0-3 Nam Định và bị B.Bình Dương thắng ngược 2-1 theo hai kịch bản khác nhau. Ở trận đầu tiên, họ dồn ép đối phương quyết liệt. Đó là một cách chơi thường thấy của đội bóng thủ đô. Nhưng Hà Nội FC thua 3 bàn từ các pha phản công mà phần nhiều tập trung ở cánh trái tử huyệt của họ. Đội bóng thủ đô thua bởi mặt sân lầy lội của Thiên Trường chỉ là một phần lý do. Họ thất bại phần nhiều là bởi Nam Định đã tận dụng những cơ hội phản công chí mạng quá tốt.

Sang đến trận đấu thứ hai, Hà Nội FC gặp B.Bình Dương của HLV Phan Thanh Hùng – một bậc thầy về kiểm soát không gian và cũng chính là người đặt nền móng cho cách chơi của đội bóng thủ đô trong kỷ nguyên thành công trong lịch sử. Ông Hùng không ngần ngại chơi tay đôi ở khu trung tuyến. Thay vì một cuộc chiến ở 1/3 sân (thường là phần sân của đối thủ Hà Nội), cuộc chiến ngộp thở ở giữa sân đến từ đôi bên được tạo ra.

Ông Hùng thừa nhận Bình Dương choáng váng ở hiệp đấu đầu tiên. Nhưng những tiền vệ máu lửa và mạnh về cơ bắp (Văn Vũ, Trọng Huy, Mansaray và Omar) mạnh mẽ hơn khi chạy đua đường dài với những tiền vệ trên dưới 1m70 và thiên về kỹ thuật như Thành Lương, Quang Hải, Văn Toàn, Minh Dĩ…

Hà Nội FC không còn khiến các đối thủ khiếp sợ - Ảnh: Phan Tùng

HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận thất bại trong cuộc chiến tuyến giữa ấy: “Lối chơi của Hà Nội FC là kiểm soát dâng cao. Nhưng khi đội bạn phản công mà mất Moses là mấu chốt. Hà Nội gặp đội phản công sẽ rất khó chịu nhưng khi không đánh chặn được thì rất khó cho hàng thủ”. 

Hà Nội FC thua trước hai đối thủ với hai cách chơi và hai chiến thuật khác nhau. Nhưng đó không chỉ là thiểu số ở V.League. Bất cứ đội bóng nào tại giải đấu này cũng đã thuộc lòng cách đá áp đặt của Hà Nội. Họ sẵn sàng chuẩn bị cho các phương án khác nhau để trừng phạt đội bóng thủ đô.

Hà Nội FC tự tin rằng mọi đội bóng đều muốn thắng họ. Nhưng ngược lại trong suy nghĩ của những CLB giàu tính địa phương như Nam Định, Thanh Hoá, Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An, họ không còn sợ Hà Nội như trước nữa. Trong tình thế mà chính mình đang phải ở thế cửa dưới, Hà Nội nếu vẫn duy trì cách áp đặt cửa trên như thói quen có thể sẽ vào bẫy của những CLB này.

Hơn lúc nào hết, chấp nhận phận cửa dưới lại là điều tốt với thầy trò Chu Đình Nghiêm, khi mà lực lượng, phong độ của các cầu thủ đều không tốt.

Có kịp trở lại đường đua vô địch?

20 trận đấu tại V.League 2020, Hà Nội FC thủng lưới 16 bàn. Nên nhớ rằng, đấy là mùa giải mà họ mất Đình Trọng, Duy Mạnh cả năm. Văn Hậu cũng chỉ đá được 2 trận. Còn năm nay thì sao? 3 trận giao hữu trước V.League, Hà Nội thủng lưới 8 bàn. 2 trận đấu tại V.League, Hà Nội thủng lưới 5 bàn. Hàng thủ của đội bóng thủ đô đang là tệ nhất trong vòng 3 năm qua.

Ngược lại, hàng tấn công của Hà Nội trong 2 trận đấu đã qua tại V.League cũng chỉ ghi đúng 1 bàn. Cái nghẽn cổ chai trong sự phình ra ở các bàn thua và sự teo tóp trong các bàn thắng chính từ những tiền vệ vốn sáng tạo lại thiếu đi sự bùng nổ. 4 tháng cuối mùa giải trước, người ta thấy Quang Hải chơi tốt ra sao, Tấn Tài toả sáng thế nào. Nhưng hiện tại, không có một cá nhân nào đủ gánh được Hà Nội FC vượt qua giông bão.

Trên lý thuyết, 2 thất bại liên tiếp chưa phải là khởi đầu tệ nhất của Hà Nội FC trong lịch sử. Năm 2016, họ cũng từng trải qua khởi đầu như vậy dưới thời HLV Phạm Minh Đức. Thậm chí trong 5 vòng đầu tiên, Hà Nội FC chỉ có được đúng 1 điểm. Nhưng sau 13 vòng đầu tiên, Hà Nội FC vươn lên thứ 5. Sau 26 vòng chung cuộc, Hà Nội FC vô địch V.League nhờ hơn Hải Phòng đúng về hiệu số bàn thắng bại.

Cánh cửa vô địch xa với Hà Nội FC chỉ ngay sau 2 trận khởi đầu - Ảnh: Phan Tùng

Nói như thế để thấy rằng, Hà Nội vẫn còn cơ hội để hy vọng vào top 6 sau giai đoạn 1 của năm nay. Nhưng nên nhớ rằng, đội bóng thủ đô phải chờ đến đủ 26 vòng và cũng chỉ hơn đội cạnh tranh trực tiếp với mình là Hải Phòng về hiệu số bàn thắng bại để vô địch V.League.

V.League 2021 đối với đội đua vô địch chỉ còn 18 trận (13 trận ở giai đoạn 1 và 5 trận ở giai đoạn 2 dành cho top 6). Rõ ràng, khi số trận đã bị giảm đi tới 1/3 thì cơ hội nào để Hà Nội FC lật ngược thế cờ khi mà họ khởi đầu bết bát. Thực tế chỉ ra rằng, Hà Nội FC sẽ còn vấp phải nhiều đối thủ khó chịu nữa trong những vòng đấu tới đây mà ngay trước mắt là chuyến làm khách giông bão trên sân Lạch Tray của đội đầu bảng Hải Phòng.

Xem chừng, V.League năm nay sẽ còn nhiều phong ba bão táp với Hà Nội FC.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x