Nhận định bóng đá Hà Nội vs TP.HCM, 19h15 ngày 10/10: Thể hiện quyền uy

Phan Hồng
06:17 ngày 10-10-2020
CLB Thành phố Hồ Chí Minh có vẻ đang mất phương hướng nên đây là cơ hội để Hà Nội thêm một lần nữa hy vọng vào chiến thắng để thể hiện quyền uy và sức mạnh của nhà đương kim vô địch.

Đã từng được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của Hà Nội nhưng khi TP.HCM càng ổn ào về các thương vụ mua sắm (dù có lúc chỉ là tin… gió) thì đội bóng này chỉ như là “hổ giấy” để rồi phải nhận những thất bại nằng nề ngoài sức tưởng tượng. Trong cú hat-trick thua trận ở năm 2020, TP.HCM đã để đối thủ xuyên thủng lưới đến 10 bàn và chỉ ghi được 2 bàn thắng.

Trong chuyến làm khách đầu tiên của giai đoạn 2 V.League 2020 trước Hà Nội, niềm tin chiến thắng của TP.HCM càng trở nên nhỏ nhoi hơn. Không chỉ là thành tích đối đầu xám xịt từ thua đến thua trước đó, đoàn quân ông Chung Hae Seong còn thể hiện phong độ nhợt nhạt.

Có gắng đẩy Tiến Dũng vào trấn giữ khung thành để hy vọng thủ thành được coi là “thủ môn quốc dân” này vừa đem đến hiệu quả vừa tạo danh tiếng cho đội nhà nhưng lại phản tác dụng. Càng dùng Tiến Dũng, số lượng bàn thua của TP.HCM càng nhanh chóng vượt mọi đối thủ. Cùng với sự lơ là, thiếu chặt chẽ của hệ thống phòng ngự, TP.HCM đang trở thành đội để lọt lưới nhiều nhất với 17 bàn thua ở Top 8 sau giai đoạn 1. 

Hẳn nhiên, niềm tin vô địch của đoàn quân ông Chung Hae Seong vẫn còn khi chỉ cách đội dẫn đầu có 4 điểm. Nhưng nếu không thay đổi trong cách vận hành lối chơi, nhất là điều chỉnh lại hàng phòng ngự, TP.HCM khó mộng đến ngôi cao sau khi đã rớt đài ở cúp Quốc gia. Mà không vô địch, hoặc khiêm tốn hơn nữa là Top 3, sẽ bị coi là thất bại lớn với đội bóng này sau những thương vụ ồn ào về chuyển nhượng xuyên suốt từ đầu mùa.

Trên lý thuyết, sự chông chênh của đối thủ là cơ hội lớn để Hà Nội thêm một lần nữa mở tiệc bàn thắng, y như 2 trận gặp gần nhất. Vắng Công Phượng cũng là thông tin tốt đẹp cho đội bóng Thủ đô để hàng thủ bớt đi những nỗi lo.

Hình ảnh đại bại 1-5 của TP.HCM trước Hà Nội ở bán kết cúp QG 2020

Nhưng có vẻ như khi đã lên đỉnh ở cúp Quốc gia, đoàn quân của ông Chu Đình Nghiêm vẫn đang trong cơn mê man chiến thắng. Bởi đáng lẽ phải thắng để bám đuổi Sài Gòn ở ngôi đầu V.League 202, Hà Nội chỉ có 2 trận hòa liên tiếp trước Thanh Hóa và  Quảng Nam sau khi bảo vệ thành công cúp Quốc gia.

 Nên nhớ, đây là 2 đội bóng đang trong cơn khủng hoảng và trước giờ xung trận, bất cứ ai cũng tin là với thực lực hiện có, nhà đương kim vô địch V.League sẽ dễ dàng bỏ túi 6 điểm. Ấy vậy mà điều đó đã không trở thành hiện thực để rồi giờ, Hà Nội phải lẻo đẽo bám theo sau không chỉ Sài Gòn mà còn cả Viettel lẫn Than Quảng Ninh. 

Thắng TP.HCM là mệnh lệnh đối với Hà Nội trong cuộc đối đầu này. Ngoài việc khắc phục những sai số lộ ra trong 2 trận đấu vừa qua, HLV Chu Đình Nghiêm chắc chắc còn phải tìm phương án hiệu quả để khỏa lấp khoảng trống của Rimario khi chân sút này bị thẻ phạt. Hơn hết, nếu chơi hết mình, tập trung cao độ thì 3 điểm trước TP.HCM không phải là mục tiêu bất khả thi đối với Hà Nội. 

Dự đoán: 3-1 

Đội hình dự kiến 

Hà Nội: Tấn Trường, Văn Kiên, Việt Anh, Văn Tới, Văn Xuân, Quang Hải, Hùng Dũng, Moses, Tấn Tài, Văn Quyết, Thành Chung. 

TP.HCM: Thanh Thắng, Viết Phú, Diakite, Hữu Tuấn, Ti Phông, Ngọc Đức, Hoàng Thịnh, Văn Thuận, Công Thành, Rodriguez, Ortiz.

XEM THÊM

Tổng quan vòng 1 V.League: Bắt đầu vòng chinh phục

Viettel và 'canh bạc cuối' ở V.League

Đua vua phá lưới V.League chưa bùng nổ như kỳ vọng

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x