Phượng có ‘nở hoa’ khi đến CLB TP.HCM?

Đam San
19:58 ngày 03-02-2020
Công Phượng gia nhập CLB TP.HCM với niềm tin sẽ lấy lại được phong độ như từng có. Dĩ nhiên, cần phải đợi thời gian trả lời nhưng ít nhất, trở lại V.League, Phượng sẽ có cơ hội ra sân thường xuyên.

“Một mũi tên trúng 4 đích”

Thực ra, với trình độ chơi bóng của Công Phượng, chúng ta không phải chờ đợi hay kỳ vọng mà mặc định anh sẽ trở thành một trong những ngôi sao đáng xem nhất tại V.League 2020. Có vẻ như, nhiều người đang hoài nghi việc “tái hoà nhập” của Công Phượng ở đấu trường quốc nội. Có thể hiểu được điều đó, bởi trong thời gian vừa qua, tiền đạo này thất bại toàn tập khi xuất ngoại chơi bóng.

Năm ngoái, Công Phượng chuyển từ HAGL đến khoác áo Incheon United (Hàn Quốc). Trong 4 tháng gắn bó, vị trí chủ yếu của tiền đạo này là trên băng ghế dự bị. Ở thời điểm đó, có một làn sóng rầm rộ “đòi” lãnh đạo đội bóng phố Núi mang Công Phượng trở về.

Đúng vào lúc hàng loạt câu hỏi Phượng sẽ “bay” đi đâu thì anh bất ngờ đầu quân cho Sint Truiden (STVV). Tại Bỉ, Phượng tiếp tục viết nên một câu chuyện buồn khi anh lại phải sắm vai một “đời thừa”. Hơn nửa năm, Phượng chỉ có vỏn vẹn 20 phút ra sân thi đấu, thậm chí nhiều trận không được đăng kí thi đấu. 

Những tranh cãi một lần nữa nổ ra về quyết định xuất ngoại của Phượng là phí hoài tuổi xuân. Nhiều người đã đặt cửa Công Phượng sẽ quay trở về phố Núi. Nhưng thật bất ngờ, điểm dừng chân của tiền đạo này là CLB TP.HCM.

Người ta cho rằng, Công Phượng đến đội bóng Thành phố giống như “một mũi tên trúng 4 đích”. Các nhà Á quân V.League đang cần một cầu thủ có chuyên môn, nhưng họ còn cần hơn một cầu thủ có cái “danh” lớn như Công Phượng để kéo khán giả đến sân.

Với HAGL, để Phượng tiếp tục ra đi là sự lựa chọn đúng đắn. Đầu tiên, phi vụ này giúp cho được HAGL được tiếng thơm. Kế đến, họ giúp “gà nhà” có nhiều cơ hội thi đấu hơn bởi CLB TP.HCM sẽ tham dự rất nhiều giải quốc tế.

Công Phượng mang số áo 21 trong màu áo CLB TP.HCM

Phượng sẽ… nở hoa?

Kể từ ngày đặt chân đến CLB TP.HCM, Công Phượng vẫn chưa để lại ấn thượng đáng kể nào trong các trận đấu chính thức lẫn giao hữu. Có thể hiểu bởi Công Phượng cần nhiều thời gian hơn để hoà nhập với các đồng đội mới. Và anh cũng cần thời gian để lấy lại cảm giác thi đấu sau những ngày dài phải mỏi mòn trên băng ghế dự bị.

Điều thuận lợi với Công Phượng lúc này là anh có những đồng đội đến từ HAGL như Lê Đức Lương, Lê Văn Sơn. Đặc biệt, ngồi trên băng ghế huấn luyện là HLV Chung Hae Seung, vốn được cho là am hiểu cầu thủ HAGL vì từng nắm cương vị thuyền trưởng đội bóng phố Núi năm 2018.

Đáng nói, đây là năm Công Phượng chơi bùng nổ khi đá chính 22 trận và ghi 12 bàn thắng, số bàn thắng cao nhất kể từ khi anh được hít thở bầu không khí V.Leaague kể từ 2015.

Dĩ nhiên, Công Phượng không thể “ăn mày dĩ vãng” những con số đã nói. Anh cũng chẳng thể nghe những lời đường mật như HLV Bozidar Bandovic (Buriram United) ngợi khen sau trận đấu CLB TP.HCM thất bại 1-2 tại vòng sơ hội AFC Champions League 2020.

Để có thể “nở hoa” và cũng là cách giúp Công Phượng tìm lại được vị trí của mình trong đội hình ĐTQG, c chỉ có một con đường là anh phải lao động cật lực, phải chắt chiu cơ hội được trao mới có thể không bị các đồng nghiệp bỏ lại sau lưng.

XEM THÊM

AFC hoãn giải futsal châu Á, ĐT Việt Nam có đi Tây Ban Nha?

B.Bình Dương cũng 'mệt' với cúm corona

Hoãn trận tranh Siêu cúp: Không chỉ là bóng đá

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x