V.League và quãng thời gian nghỉ quý báu

PHAN HỒNG
09:13 ngày 02-02-2021
V.League 2021 đã phải tạm dừng sau khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại ở nước ta. Đối với nhiều đội, đây là quãng thời gian nghỉ hết sức quý giá để xốc lại tinh thần sau nhiều trận thua, tìm kiếm sự hòa nhập của cầu thủ mới cũng như giúp HLV mới truyền tải triết lý bóng đá vốn chưa có nhiều thời gian để thực hiện trong quá trình chuẩn bị.
V.League và quãng thời gian nghỉ quý báu

Tìm sự bình yên sau “giông bão” 

Đầu tư mạnh nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã khởi đầu hết sức tệ hại khi thua cả 2 trận. Kết quả ấy là đòn giáng mạnh vào tinh thần của thầy trò ông Phạm Minh Đức. Phía HL.HT thừa nhận, áp lực đã ít nhiều xuất hiện ở đội sau những trận đấu không như mong đợi. Nếu V.League tiếp tục diễn ra, nguy cơ đội bóng này phải nhận thêm 1 trận thua nữa trước một SHB.ĐN đang hưng phấn và có phong độ cao là rất lớn.

Nhưng V.League đã tạm dừng đúng lúc cho HL.HT khi quãng nghỉ này là thời gian để cho các học trò ông Phạm Minh Đức “tịnh tâm”, tìm lại sự bình yên và hy vọng vào một sự thay đổi. Bản thân ông Đức cũng có quãng thời gian quý giá để điều chỉnh những sai số đã lộ ra. Đặc biệt, HL.HT trông chờ vào quỹ nghỉ này để có thời gian cho Chevaughn hòa nhập với các đồng đội khi chỉ mới đến với đội bóng trong vài ngày qua để thay thế Claudecir. 

Là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch nhưng Hà Nội đã gây sốc bằng 2 trận thua liên tiếp. Đáng nói là cả 2 “chiến tướng” của đại gia này đều không phải là quá mạnh, như Nam Định còn phải thua liểng xiểng trong 2 trận qua sau khi đánh bại Hà Nội. Đang loạng choạng nên nếu thi đấu tiếp, nguy cơ bại trận của đội bóng Thủ đô sẽ hiện hữu rõ. T

rong một mùa giải ngắn ngủi hơn trước thì thua thêm một trận đồng nghĩa, cơ hội vô địch sẽ ngày càng ít đi. Nguyên do cơ bản là Hà Nội chưa thực sự vào guồng khi các cầu thủ vừa chấn thương chưa tìm được cảm giác tốt sau khi trở lại, các tân binh ngoại vẫn dường như chưa hiểu hết ý của đồng đội cũng như chiến thuật của HLV.

Bên cạnh giải quyết bài toán tinh thần, quãng thời gian V.League tạm dừng này là thời cơ tốt cho HLV Chu Đình Nghiêm đưa Duy Mạnh, Đình Trọng trở lại guồng quay. Hai tân binh Geovane và  Bruno có thêm thời gian để thích nghi với lối chơi chung của đồng đội.

Tương tự, ĐKVĐ Viettel cũng khởi đầu theo cách không thể tệ hơn khi chỉ 1 điểm, không ghi nổi 1 bàn thắng sau 2 trận. Khi có quỹ thời gian chuẩn bị nhiều hơn, HLV Trương Việt Hoàng sẽ có cơ hội để các tân binh như Pedro nắm bắt kỹ chiến thuật hơn cũng như giúp cho trung vệ trụ cột Ngọc Hải có thời gian tĩnh dưỡng để bình phục. 

Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ có thêm nhiều thời gian để chỉnh đốn và lấy lại phong độ - Ảnh: Đức Cường

Truyền tải chiến thuật

Từng gắn bó với HAGL nhưng HLV Kiatisak xa đội bóng này cũng đã 10 năm. Đó là quãng thời gian đủ dài để mọi thứ thay đổi, khiến cho “Zico Thái” cảm thấy bỡ ngỡ khi quay trở lại. Thực tế, nhân sự hiện tại của HAGL bây giờ đã hoàn toàn mới, phong cách chơi bóng cũng đã thay đổi.

Trong lúc đó, HLV Kiatisak chỉ có chưa đầy nửa tháng huấn luyện các học trò mới tính từ thời điểm khai mạc giải do phải trải qua 2 tuần cách ly Covid-19. Việc phải “vừa chạy vừa dò đường” khó có thể đem lại kết quả như mong đợi. Thực tế, người xem vẫn chưa thấy nhiều dấu ấn của cựu tiền đạo ĐT Thái Lan ở HAGL sau 2 trận vừa qua.

Thời gian là liều thuốc mà HLV Kiatisak cần nhất ở đội bóng phố Núi bởi đó là cách thức để giúp ông có thể truyền tải nhiều hơn nữa ý đồ chiến thuật, giúp cho các cầu thủ có nhiều cơ hội để thực hành thuần thục triết lý bóng đá của mình. Thế nên, quãng nghỉ do Covid-19 xuất hiện trở lại được coi là rất quý giá cho ông Kiatisak cũng như các cầu thủ HAGL để rèn giũa hơn nữa lối chơi nhằm tạo nên một phong cách chơi bóng đẹp mắt được đội bóng phố Núi tôn thờ bấy lâu nay.

Tương tự, CLB TP.HCM mùa này quyết tâm trở thành một thế lực lớn của V.League khi không chỉ đầu tư mạnh về cầu thủ mà còn cả HLV trưởng. Cho đến trước khi vào sân ở vòng 2, Lee Nguyễn chỉ có 2 buổi tập làm quen với đồng đội. Hiện tại, TP.HCM cũng đang cách ly tiền đạo Junior để sau đó, tiến hành thay thế Diakite.

Cũng như HLV Kiatisak, tân thuyền trưởng của CLB TP.HCM Mano Polking không có nhiều thời gian để hiểu và tập luyện với các học trò trước khi V.League 2021 khởi tranh. Vì thế, quãng thời gian mùa giải tạm dừng này lại rất hữu ích cho ông thầy đến từ Brazil để có thể “thổi” mạnh mẽ hơn nữa tinh thần chiến đấu cho các học trò, đồng thời, truyền tải chi tiết hơn ý đồ chơi cho các học trò, qua đó, hy vọng vào một hình ảnh mới và sắc nét hơn trong lối chơi của TP.HCM khi V.League 2021 quay trở lại. 

Không hẳn đã vui
Khi đang bon bon tiến lên phía trước thì một lực cản nào đó có thể khiến cho guồng quay bị ngưng trệ. V.League cũng đã từng chứng kiến những cảnh tréo ngoe như thế khi chơi ì ạch sau một quãng nghỉ dù trước đó luôn giành chiến thắng như chẻ tre. Thế nên, một số đội bóng như B.Bình Dương, SHB Đà Nẵng hay Hải Phòng cũng không hẳn đã vui với quãng thời gian V.League bị tạm ngưng này. Họ lo sợ, các cầu thủ sẽ mất đi hưng phấn, chuyên môn có thể bị ảnh hưởng khi trở lại bởi trước đó, đã nhập cuộc không thể ấn tượng hơn với chuỗi trận toàn thắng. 

Đức Chiến phải qua Tết mới được mổ
Sau khi dính chấn thương đứt dây chằng đầu gối, tiền vệ Đức Chiến vẫn đang chờ để lên bàn mổ. Hiện nay phần đầu gối của anh vẫn có dịch nên các bác sĩ đưa ra kế hoạch phải đợi anh hết bị phù nề, dịch khô thì mới có phương án mổ. 

Theo kế hoạch, sau Tết, Đức Chiến sẽ được đưa đi mổ. Trước đây, Đình Trọng, Duy Mạnh, Xuân Trường, sau khi bị đứt dây chằng đã sang Hàn Quốc, Singapore phẫu thuật nhưng hiện nay, do dịch Covid-19 nên phương án đưa Đức Chiến ra nước ngoài mổ là điều rất khó. Rất có thể, Đức Chiến sẽ được mổ tại Việt Nam và anh sẽ có khoảng hơn 6 tháng tập hồi phục. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x