Bóng ma dàn xếp tỉ số tại World Cup: Đến hẹn lại lên

BONGDAPLUS.VN
Từ 09:23 ngày 04-06-2018
Vấn nạn dàn xếp tỷ số không “tha” bất kỳ giải đấu nào. Ngay cả World Cup, tưởng như trong sạch, cũng bị vấy bẩn bởi những kẻ trục lợi trên môn thể thao vua.

Không thể ngăn chặn

Tháng 5/2011, FIFA công bố kế hoạch chống dàn xếp (anti-match fixing) với quy mô lớn chưa từng có. Hàng trăm CLB từ Australia, Trung Quốc cho tới Tây Ban Nha bị điều tra, ngay cả ĐT Nam Phi cũng nằm trong danh sách đen. Riêng năm 2012, lực lượng cảnh sát châu Âu (Europol) đã điều tra 680 trận đấu tại 30 quốc gia thuộc diện nghi vấn.

Song có điều ngạc nhiên là càng ngăn chặn, vấn nạn dàn xếp tỷ số càng bùng nổ. Sân chơi lớn nhất World Cup cũng không còn là ngoại lệ. Jake Marsh, chuyên gia về phân tích video của một hãng cá cược khẳng định chuyện dàn xếp ở World Cup là…bình thường. “Đấy là ‘sân chơi’ không chỉ của nhà cái, mà còn của nước chủ nhà, của những niềm tự tôn dân tộc”, Marsh nói trong cuộc hội thảo về cá cược ở London mới đây. Xét về logic, World Cup mới là mảnh đất màu mỡ cho dàn xếp tỷ số.

Thế nên ngay từ khi cá cược còn chưa phát triển, World Cup đã “dính chàm”. World Cup 1978, Argentina thắng Peru tới 6-0 ở lượt cuối vòng bảng để vượt qua Brazil vào chung kết. Sau này, nguyên thượng nghị sĩ Peru, Genaro Ledesma, kể lại rằng đã có thỏa thuận giữa lãnh đạo hai quốc gia về việc Peru “thả” cho Argentina thắng với cách biệt tối thiểu 4 bàn (điều kiện để xếp trên Brazil). 20 năm sau tại World Cup 1998, Pháp lên ngôi trong những ánh mắt nghi ngờ. Và mới đây thì Michel Platini thừa nhận đã có sắp xếp trong lễ bốc thăm để Pháp có một lịch thi đấu dễ thở nhất và sẽ gặp Brazil ở trận chung kết.

Một chủ nhà khác cũng “chơi không đẹp” là Hàn Quốc tại World Cup 2002. Những chiến thắng gây sốc trước Italia và Tây Ban Nha bị đặt nhiều dấu hỏi. Sau giải đấu, hai trọng tài điều khiển hai trận đấu này đồng loạt nghỉ hưu trước nghi án dàn xếp tỷ số.

Một số cầu thủ Bulgaria đã nhận tiền để chơi không hết mình trước Thụy Điển tại World Cup 1994

Khi việc dàn xếp được thao túng bởi bàn tay chính trị, FIFA khó can thiệp. Hoặc đơn giản nhất như việc cầu thủ hai bên “thông đồng” với nhau, FIFA cũng không thể kiểm soát. Ở loạt trận cuối cùng vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, các cầu thủ Peru và Colombia không muốn chơi bóng trong 5 phút cuối để bảo toàn tỷ số 1-1, kết quả đưa cả hai vượt qua vòng loại. Falcao bị tố dàn xếp khi tiền đạo Colombia nói thầm điều gì đó vào tai các cầu thủ Peru để rồi cầu thủ hai bên chỉ đi bộ tới hết giờ.

Falcao sau đó thừa nhận đã thông báo kết quả trận đấu cùng giờ giữa Chile và Brazil (Chile thua 1-3) cho các cầu thủ Peru. Điều đó đồng nghĩa với việc Peru và Colombia sẽ nắm tay nhau đi tiếp, còn Chile bị loại. LĐBĐ Chile đã khởi kiện Falcao lên FIFA về tội dàn xếp tỷ số. Nhưng FIFA đâu có quyền phạt tiền đạo Colombia chỉ vì anh ta thông báo kết quả trận khác?

Quyền lực nhà cái

Việc dàn xếp tỷ số diễn ra dưới mọi hình thức, theo muôn hình vạn trạng. FIFA không thể ngăn cản những “kịch bản” nóng như kiểu Falcao ở trận Peru - Colombia, hoặc những mưu đồ chính trị. Kẻ thù dễ “nhận dạng” nhất của FIFA là nhà cái. Nhưng đó cũng là kẻ thù đáng sợ nhất.

Falcao (9) nói thầm với cầu thủ Peru và sau đó Colombia cũng như Peru thi đấu như đi bộ

Tại World Cup 1994, Bulgaria bất ngờ thua đậm Thụy Điển trong trận tranh hạng Ba. Những điều tra sau này cho thấy nhiều tuyển thủ Bulgaria đã nhận hàng chục ngàn USD từ nhà cái để “diễn kịch” trước Thụy Điển. Trận tranh hạng Ba World Cup trở thành mục tiêu dàn xếp ưa thích của nhà cái vì tính chất vô thưởng vô phạt.

Nhưng ngay cả những trận cầu thượng đỉnh cũng không hoàn toàn trong sạch. Ở vòng tứ kết World Cup 2010, Brazil thua ngược Hà Lan 1-2 trong trận đấu mà các cầu thủ Brazil trình diễn hai bộ mặt trái ngược trong hai hiệp đấu. Một nhà cái ở Singapore từng khẳng định họ đã can thiệp vào trận đấu trên.

Thế nên mỗi khi World Cup đến, bầu không khí ngày hội cũng phảng phất một bóng ma quen thuộc.

Ông trùm Perumal


Wilson Raj Perumal (ảnh) được biết tới là ông trùm dàn xếp tỷ số. Người đàn ông Singapore 52 tuổi có mạng lưới ở 38 quốc gia, tổ chức dàn xếp ở hầu hết các giải đấu lớn trên thế giới. Perumal nổi tiếng với tuyên bố: “Tôi đã dàn xếp là thành công 70 tới 80%”. World Cup cũng bị can thiệp. Tại World Cup 2014, Perumal tiết lộ về việc Cameroon sẽ thua Croatia 0-4 và một cầu thủ Cameroon phải nhận thẻ đỏ. Vài ngày sau, trận đấu này kết thúc với thắng lợi  4-0 của Croatia và Alex Song bị truất quyền thi đấu.

Dàn xếp tỷ số có từ bao giờ?
Không ai biết chính xác dàn xếp tỷ số có từ thời điểm nào. Nhưng vụ dàn xếp tỷ số lâu đời nhất được biết tới đã cách đây hơn một thế kỷ. Tại giải vô địch Anh mùa 1899/1900, Burnley cần thắng Nottingham Forest ở vòng cuối để tránh xuống hạng. Thủ môn của Burnley, Jack Hillman, đã đề nghị tặng 2 bảng cho mỗi cầu thủ Nottingham để được nương chân. Hết hiệp 1, Hillman nâng “giá” lên 5 bảng nhưng đối phương vẫn không chấp nhận. Rốt cuộc Burnley thua 0-4 phải xuống hạng, còn Hillman bị FA treo giò 1 năm vì mua chuộc đối thủ.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x