World Cup 2010: Iniesta đưa La Roja lên ngôi quán quân

HỒ ĐẮC
Từ 07:13 ngày 09-06-2018
Trong một đội bóng với nhiều cá nhân xuất sắc và có lối chơi gắn kết, Iniesta vẫn biết cách làm mình nổi bật. Anh chính là một trong những cầu thủ thi đấu tốt nhất của La Roja tại VCK World Cup 2010.
ĐT Tây Ban Nha đã lần đầu tiên trong lịch sử giành chức vô địch thế giới, sau khi đánh bại Hà Lan 1-0 ở trận chung kết diễn ra trên sân Soccer City. Đó là giải đấu mà đội bóng của HLV Vicente Del Bosque đã trình diễn thứ bóng đá tiqui-taca đỉnh cao. Trong một tập thể với rất nhiều cầu thủ xuất sắc như Iker Casillas, Carles Puyol, Xavi, David Villa… Andres Iniesta vẫn tự biết cách làm mình nổi bật.

Chắc chắn lịch sử bóng đá xứ sở bò tót sẽ không bao giờ quên cái tên Iniesta. Bởi khoảnh khắc anh tung cú vô-lê chéo góc hạ gục thủ thành Maarten Stekelenburg ở hiệp phụ trận chung kết World Cup 2010 đã giúp ĐT Tây Ban Nha lên ngôi vô địch. Đến nay, các chuyên gia bóng đá đánh giá đó là một trong những bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử La Roja.


Iniesta đã được bầu “Cầu thủ xuất sắc nhất” ở trận chung kết World Cup 2010. Trước khi tung ra cú vô-lê thần sầu mang cúp vàng về cho La Roja, Don Andres cũng là người khiến các cầu thủ Hà Lan bị “quay” nhiều nhất. Anh có 2 pha đột phá làm nát vụn hàng thủ đội bóng xứ sở hoa Tuy-líp. Anh đã có một đường chuyện dọn cỗ nhưng Cesc Fabregas lại dứt điểm hỏng ăn. Và chính anh đã khiến John Heitinga dính thẻ đỏ phải rời sân.

Trong suốt hành trình đi đến chức vô địch của Tây Ban Nha, Iniesta không chỉ một lần được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”. Trước đó ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, tiền vệ của Barca cũng trở thành người hùng. Không phải đồng đội Xavi, mà anh mới là cầu thủ dẫn dắt lối chơi của La Roja với những pha đi bóng ma thuật và nhiều đường chuyền làm chao đảo khung thành của đối phương. Và Iniesta cũng là người đã ghi bàn thắng thứ 2, để giúp Tây Ban Nha đánh bại Chile 2-1.

Đáng tiếc duy nhất đối với Iniesta là dù đã có một giải đấu vô cùng xuất sắc trên đất Nam Phi, anh không hề nhận được bất kỳ danh hiệu cá nhân nào. Tuy nhiên, điều đó có lẽ cũng chẳng quan trọng đối với anh. Bởi sau World Cup 2010, Don Andres đã tự xây tượng đài cho chính mình trong lòng những người yêu bóng đá xứ sở bò tót.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x