
Trong buổi tập chuẩn bị cho trận gặp vào các ngày 31/7 và 3/8, HLV Kim Sang Sik lên các phương án chiến thuật liên quan đến chống bóng bổng.
Cũng dễ hiểu khi các pha lập công từ không chiến mà Singapore và Indonesia đã tạo ra ở những trận đấu vừa qua. Đại diện đảo quốc sư tử ghi cả hai bàn thắng vào lưới Timor Leste bằng đánh đầu. Một trong số đó được thực hiện bởi trung phong Ilhan Fandi, cầu thủ cao 1m83.
Hiển nhiên, HLV Kim Sang Sik phải có phương án phù hợp để giải quyết bài toán bóng bổng trước Singapore. Không chỉ cần hóa giải những tình huống treo bóng từ hai biên, hàng thủ đội tuyển Việt Nam còn phải hạn chế tối đa khoảng trống trong vòng cấm để không cho các trung phong đối phương phát huy lợi thế về chiều cao.

Trước Singapore, nhiều khả năng HLV Kim Sang Sik sẽ giữ nguyên bộ khung hàng thủ hiện tại. Hai cầu thủ ghi bàn bằng đầu của đội bóng này trước Timor Leste đều không sở hữu thể hình quá vượt trội. Ngoài Ilhan Fandi cao 1m83, Song Ui Jong cũng chưa chạm mốc 1m80. Xét về thể hình, hàng thủ đội tuyển Việt Nam không hề lép vế, thậm chí còn nhỉnh hơn. Có thể kể đến Đoàn Văn Hậu (1m86), Bùi Hoàng Việt Anh (1m84) hay Nguyễn Thành Chung (1m80). Phạm Xuân Mạnh dù không cao tới 1m80 vẫn được HLV Kim Sang Sik tin tưởng nhờ khả năng chọn vị trí và bật nhảy tốt. Điều đó giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở để duy trì bộ khung phòng ngự trước cuộc đối đầu với đại diện đảo quốc sư tử.
Một phương án khác có thể được HLV Kim Sang Sik hướng tới. Đó là sử dụng Đinh Quang Việt. Được biết, HLV Kim Sang Sik đã dành thời gian rèn giũa cho cầu thủ có biệt danh "khủng long" là điều dễ hiểu. Ở chiều ngược lại, Quang Kiệt cũng thích nghi khá nhanh với các yêu cầu chiến thuật, đồng thời nhận được sự động viên từ các đàn anh. Nếu được trao cơ hội và hóa giải thành công "át chủ bài" Fandi của Singapore, đó sẽ là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của trung vệ quê Thái Bình (cũ).
Vào lúc 20h00 tối nay, ĐT Việt Nam đấu Singapore tại sân Mỹ Đình.


























