![]()
Nguyễn Quang Hải đang là một trong những cầu thủ giàu thành tích nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại. Ở tuổi 29, tiền vệ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội đã có gần một thập kỷ thi đấu ở cấp độ đội tuyển và sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đáng mơ ước.
Quang Hải từng cùng các đội tuyển trẻ Việt Nam tạo nên nhiều dấu ấn như giành vé dự FIFA U17 World Cup 2017, giành HCB U23 châu Á 2018. Ở cấp độ ĐTQG, anh cùng các đồng đội lên ngôi tại AFF Cup 2018 và AFF Cup 2024, đồng thời giành HCV SEA Games 2021. Ở cấp CLB, Quang Hải cũng từng chinh phục nhiều danh hiệu trong nước.
Dẫu vậy, tiền vệ sinh năm 1997 vẫn cho rằng sự nghiệp của mình chưa đạt đến đỉnh cao. Chia sẻ trên trang chủ ASEAN United FC, Quang Hải khẳng định: "Tôi vẫn chưa có đỉnh cao. Với tôi, mỗi ngày thức dậy được ra sân tập luyện, chinh phục những ngôi vị cao hơn là điều thôi thúc tôi không bao giờ dừng lại. Tôi muốn giành thêm nhiều danh hiệu hơn cho ĐT Việt Nam và tiến xa hơn ở những đấu trường lớn ở châu Á và thế giới”.
Còn ở đấu trường khu vực, Quang Hải đang đứng trước cơ hội tạo nên một cột mốc lịch sử tại AFF Cup 2026. Hiện tại, anh thuộc nhóm 5 cầu thủ Việt Nam từng hai lần vô địch Đông Nam Á, bên cạnh Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Tiến Linh. Tuy nhiên, những cầu thủ kể trên đều không góp mặt tại AFF Cup 2026 vì nhiều lý do khác nhau. Điều đó đồng nghĩa nếu ĐT Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch, Quang Hải sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam duy nhất có 3 lần đăng quang ở giải đấu số một khu vực.

Trước mắt Quang Hải và các đồng đội là thử thách mang tên Malaysia ở vòng bán kết AFF Cup 2026. Đánh giá về đối thủ, đội trưởng ĐT Việt Nam tỏ ra thận trọng: "Không có đối thủ nào dễ chơi và thi đấu trên sân khách luôn khó khăn. Toàn đội phải tập trung cao độ, để giành kết quả có lợi trước khi trở về sân nhà".
Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ làm khách trên sân Malaysia ở trận bán kết lượt đi ngày 16/8, trước khi hai đội tái đấu tại sân Mỹ Đình vào ngày 19/8.
Lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng mạnh về phía ĐT Việt Nam khi thầy trò HLV Kim Sang Sik không thua Malaysia trong khoảng 10 năm qua. Tuy nhiên, những lần chạm trán ở vòng knock-out lại mang đến ký ức không mấy dễ chịu. Malaysia từng hai lần loại Việt Nam tại bán kết AFF Cup vào các năm 2010 và 2014.























