AFF Cup sẽ được tổ chức vào ngày 5/12/2021 và kết thúc vào ngày 1/1/2022. Đây là lần thứ 2 AFF Cup phải thay đổi lịch trình vì dịch Covid-19. Điều này đương nhiên khiến đội tuyển Thái Lan lo lắng. Bởi họ đang có một số cầu thủ trụ cột thi đấu tại J.League – giải đấu cũng diễn ra trong quãng thời gian này. Có thể kể đến các trường hợp như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan và Teerasil Dangda.
Do AFF Cup không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên các CLB J.League không bắt buộc phải nhả quân cho đội tuyển Thái Lan. Ngoài ra, việc Thai League cũng tổ chức từ tháng 9 và vắt sang tháng 5 năm sau nên các CLB Thai League cũng có quyền từ chối cung cấp cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Vấn đề này đã được tranh cãi khá nhiều vào năm ngoái và có thể nó sẽ trở thành hiện thực vào giờ này năm sau.
Trong khi đó, nhiều đội tuyển quốc gia khác lại vui mừng khi AFF Cup dời sang cuối năm 2021. Trên báo News Strait Times, HLV tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe nói: "Thật là một tin tốt lành cho đội tuyển Malaysia". Ông Tan phân tích: "Tôi chắc rằng các đội tuyển khác cũng mừng vì điều này, bởi nếu AFF Cup đá vào tháng 4 sẽ trùng với lịch thi đấu ở các giải vô địch quốc gia trong khu vực".
Ông Tan cho biết với việc AFF Cup dời xuống cuối năm 2021, tuyển Malaysia sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn. "Nếu phải đá vào tháng 4 hoặc tháng 5-2021, nhiều cầu thủ sẽ khó đảm bảo thể lực vì trùng với thánh lễ Ramadan của người Hồi giáo" - ông Tan khẳng định.
Tương tự, chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI), Mochamad Iriawan, cũng không giấu được sự phấn khởi khi AFF Cup hoãn đến cuối năm 2021. "AFF Cup diễn ra vào cuối năm, tuyển Indonesia sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn. Chúng tôi muốn tuyển Indonesia phải vô địch AFF Cup" - ông Mochamad Iriawan chia sẻ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn