
Sân Bukit Jalil thường tổ chức các trận đấu lớn của Malaysia. Sức chứa 87 ngàn người của sân này thường không còn một chỗ trống, nhất là những cuộc đối đầu “nảy lửa” như trận đấu với Việt Nam. Số lượng khán giả đông đảo ấy luôn là lợi thế lớn cho Malaysia, qua đó tiếp thêm sức mạnh, tinh thần chiến đấu cho đội chủ nhà.
Tuy nhiên, truyền thông Malaysia phát đi thông tin khẳng định, LĐBĐ Malaysia quyết định chọn sân Kuala Lumpur để tổ chức trận bán kết lượt đi giữa Malaysia vs Việt Nam vào ngày 16/8 tới. Theo tờ New Straits Times, lý do là sân Bukit Jalil đang trong quá trình thay thế đường chạy để chuẩn bị cho SEA Games 2027.
Sức chứa của Kuala Lumpur chỉ khoảng 18 ngàn chỗ ngồi, trong khi đó, Bukit Jalil có thể đón số lượng khán giả lên đến 87 ngàn người. Rõ ràng, sự chênh lệch lớn về khán giả sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến tinh thần và tâm lý thi đấu của đoàn quân ông Tan Cheng Hoe. Tuy sức chứa khiêm tốn nhưng sân Kuala Lumpur cũng không kín khán giả trong 2 trận đấu ở vòng bảng của Malaysia.
Theo thống kê ở trận gặp Lào, số lượng khán giả đến xem các cầu thủ chủ nhà chỉ hơn 10 ngàn người. Ở trận gặp Philippines có tính quyết định hơn, số lượng người đến sân tăng lên nhưng cũng chỉ 12,7 ngàn người. Cần biết rằng, cổ động viên của Malaysia có tiếng cuồng nhiệt, chỉ xếp sau Indonesia ở khu vực Đông Nam Á. Nhưng số lượng người xem đến sân khá khiêm tốn ấy cho thấy nỗi thất vọng lớn của giới mộ điệu bóng đá Malaysia sau bê bối cầu thủ nhập tịch đã bị FIFA và AFC trừng phạt.



















_m.jpg)




