Vấn đề của Thái Lan
Tham vọng đòi lại ngôi vị số 1 Đông Nam Á của đội tuyển Thái Lan được thể hiện rất rõ ràng thông qua bản danh sách 30 cầu thủ mà HLV Alexandre Poking đăng ký tham dự AFF Cup 2020. Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Kawin Thamsatchanan đều từ nước ngoài trở về Đông Nam Á tranh tài. Thậm chí, cầu thủ đang chơi bóng ở Anh trong màu áo đội 1 của Leicester City là Thanawat Suengchitthawon cũng có tên trong danh sách này. Bên cạnh đó, những cầu thủ giỏi nhất chơi ở Thai League cũng được HLV Polking đặt niềm tin.
Rõ ràng, Thái Lan rất nghiêm túc với AFF Cup 2020. Nhưng nhìn từ bản danh sách này, hai vấn đề đáng lo với bóng đá Thái Lan cũng được chỉ ra. Rất ít những cái tên mới thật sự chất lượng xuất hiện trong danh sách của Thái Lan. Chanathip, Theerathon vốn dĩ đã nổi lên từ năm 2014 và đạt đến trình độ cao nhất vào năm 2016. Nhưng sau 5 năm, họ vẫn là niềm hy vọng mà Thái Lan cần phải bấu víu. Những cái tên kế cận vẫn loanh quanh Supachai, Supachok và Sarachat - những tài năng chưa thật sự trưởng thành như người Thái mong đợi.
Sự cũ kỹ của bản danh sách này được thể hiện thêm ở việc 2 trong 3 tiền đạo mà ĐT Thái Lan đăng ký là những lão tướng. Đó là Teerasil Dangda và Adisak Kraisorn. Người còn lại là cầu thủ trẻ Supachai Jaided. Nói như thế để thấy rằng, Thái Lan chỉ mang theo đội hình mạnh nhất có thể đối với họ chứ không đồng nghĩa đó là đội hình mạnh nhất Đông Nam Á.
Vấn đề thứ hai cũng sẽ là điều đáng lo ngại. Những gương mặt chơi bóng ở nước ngoài là Chanathip và Theerathon có rất ít thời gian để hội quân với ĐT Thái Lan trước AFF Cup. Đến ngày 4/12, Yokohama F.Marinos của Theerathon Bunmathan và Consadole Sapporo của Chanathip vẫn còn thi đấu lượt cuối của giải. Liệu các đội bóng này có chịu nhả người sớm cho Thái Lan thi đấu?
Việt Nam có lo với lực lượng sứt mẻ?
10 năm trước, tại AFF Cup 2010, ĐT Việt Nam cũng tham gia giải đấu với tư cách nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên, so với tâm thế của 1 thập kỷ trước đó, ĐT Việt Nam hiện tại được giới chuyên môn đánh giá cao hơn rất nhiều. Không chỉ là đội đang nắm giữ chức vô địch của giải đấu này, ĐT Việt Nam còn khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á khi là đại diện duy nhất của khu vực vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.
Ý nghĩa hơn, Việt Nam đã vượt qua chính những đối thủ khó chịu nhất của Đông Nam Á là Thái Lan, Malaysia và Indonesia để đi tiếp vào vòng loại cuối cùng dành cho 12 đội hàng đầu châu Á. Kế tiếp, trong bối cảnh mất tới một nửa trụ cột ở đội hình mạnh nhất vì chấn thương như Văn Lâm, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Hùng Dũng, ĐT Việt Nam vẫn chơi đầy khó chịu trước các đội tuyển mạnh nhất châu Á.
Hai trận đấu gần nhất, Việt Nam thua sát nút 0-1 trước Nhật Bản và Sauid Arabia. Tất nhiên, trận thua với tỷ số cách biệt 1 bàn không đồng nghĩa trình độ của Việt Nam đã ở gần với đẳng cấp của 2 đội tuyển thường xuyên dự VCK World Cup. Nhưng chí ít, cách mà Việt Nam thể hiện cũng khiến đối phương không dễ để đánh bại chúng ta một cách dễ dàng. Thậm chí trước Saudi Arabia ở lượt thứ 6 vừa qua, Việt Nam đã có sự chủ động trong cách phản công, gây sức ép và tổ chức tấn công một cách có bài bản.
Quay trở lại câu chuyện lực lượng, thực ra việc ĐT Việt Nam sứt mẻ lực lượng đã diễn ra kể từ thời điểm tháng 6. Khi ấy, Văn Lâm không thể góp mặt vì CLB có ca dương tính với Covid-19. Văn Hậu vào sân với trạng thái không thật sự sung sức. Còn Hùng Dũng cũng đã không thi đấu kể từ thời điểm đấy cho đến nay. Và suốt 9 trận đấu (3 trận ở vòng loại thứ 2 và 6 trận đấu ở vòng loại thứ 3), một bộ khung mới đã được sử dụng cho đội tuyển Việt Nam.
Như đã nói, bộ khung ấy có thể chưa tìm được điểm số cho Việt Nam ở đấu trường châu Á. Nhưng với việc đã rèn luyện và thi đấu với nhau tới 9 trận, sự ăn ý và hiệu quả của đội hình này khi đặt Việt Nam vào tâm thế Đông Nam Á vẫn có thể diễn ra đúng như mong muốn của ông Park.
Lo ngại đối đầu trực diện
Suy cho cùng, Việt Nam và Thái Lan vẫn sẽ là những đội có cơ sở nhất để đua tranh vô địch AFF Cup 2020. Việc họ gặp nhau sẽ là điều sớm muộn sẽ xảy ra khi cả hai muốn đến trận chung kết. Nhìn từ đội hình mạnh nhất của Thái Lan khi gặp đội hình mạnh nhất của Việt Nam ở 2 lượt vòng loại thứ 2 World Cup 2022, cả hai đều bất phân thắng bại với tỷ số 0-0.
Đó cũng là lần hiếm hoi mà cả hai có đội hình mạnh nhất và HLV chất lượng nhất (bên phía Thái Lan là HLV đẳng cấp Nishino). Nhưng ở thời điểm hiện tại, cán cân sức mạnh sẽ không nghiêng về bên nào cả. Thái Lan có đội hình mạnh nhất có thể theo đúng giới hạn của họ nhưng bộc lộ nhiều vấn đề. Bên cạnh đó, trình độ dẫn dắt của HLV Polking vẫn còn là dấu hỏi khi đấu trí với ông Park Hang Seo. Trong khi đó, bên phía cán cân còn lại, ĐT Việt Nam về lý thuyết cũng không có đội hình mạnh nhất, như thời điểm hoà Thái Lan cách đây 2 năm về trước.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn