
Tại bảng A, ĐT Việt Nam thể hiện phong độ ổn định để giành ngôi đầu với 10 điểm sau 4 trận, trong khi Singapore đứng thứ hai với 8 điểm. Ở bảng B, Thái Lan khẳng định sức mạnh tuyệt đối khi toàn thắng cả 4 trận, giành trọn 12 điểm, còn Malaysia xếp ngay sau với 9 điểm. Kết quả này đưa cả bốn đội tuyển giàu truyền thống nhất Đông Nam Á góp mặt tại vòng bán kết.
Đây là lần hiếm hoi trong lịch sử AFF Cup mà vòng đấu dành cho bốn đội mạnh nhất lại quy tụ đầy đủ những nhà vô địch. Đáng nói, kể từ lần đầu tiên tổ chức vào năm 1996, giải đấu mới chỉ ghi nhận bốn đội từng đăng quang, và đến nay vẫn chưa có cái tên nào khác chen chân vào danh sách này.

Trải qua 16 kỳ tổ chức, Thái Lan là đội tuyển giàu thành tích nhất với 7 lần lên ngôi (1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020, 2022). Singapore đứng thứ hai với 4 chức vô địch (1998, 2004, 2007, 2012). ĐT Việt Nam đã 3 lần đăng quang vào các năm 2008, 2018 và 2024, trong khi Malaysia có một lần đăng quang vào năm 2010. Với cục diện hiện tại, dù đội nào giành chức vô địch, chiếc cúp AFF Cup vẫn sẽ không rời khỏi nhóm “tứ đại anh hào” của Đông Nam Á.
Trong số bốn đội, ĐT Việt Nam bước vào bán kết với tư cách đương kim vô địch. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ chạm trán Malaysia, đội nhì bảng B. Theo lịch thi đấu, trận lượt đi diễn ra ngày 16/8 trên sân khách, trước khi hai đội tái đấu tại Mỹ Đình ngày 19/8 để xác định tấm vé vào chung kết.





















