5 ứng viên Vua phá lưới Asian Cup 2023: Son Heung-min là số 1

Duy Hồng
Từ 18:54 ngày 11-01-2024
VCK Asian Cup 2023 hội tụ những đội tuyển mạnh nhất và những ngôi sao lớn nhất của bóng đá châu Á. Bên cạnh cuộc đua vô địch, cuộc chiến Vua phá lưới cũng rất đáng chờ đợi. Son Heung-min là ứng cử viên sáng giá nhất nhưng không dễ để thủ quân ĐT Hàn Quốc có được giải thưởng đó.

Son Heung-min (Hàn Quốc): Giải đấu tại Qatar năm nay là kì Asian Cup thứ 4 trong sự nghiệp của Son Heung-min. Đội trưởng Tottenham cũng là ngôi sao đẳng cấp nhất châu lục bởi anh từng giành giải Vua phá lưới Ngoại hạng Anh - điều mà chưa cầu thủ châu Á nào làm được. Lúc này, Son đang ở đỉnh cao phong độ. Do đó, giới mộ điệu tin rằng Son sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất để giành danh hiệu này vì đây có thể là lần cuối anh góp mặt ở sân chơi số 1 châu Á. Cùng với phong độ ghi bàn ấn tượng cho Spurs từ đầu mùa (12 bàn/20 trận Premier League), Son trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho giải thưởng Vua phá lưới Asian Cup 2023.

Almoez Ali (Qatar): Không ở cùng đẳng cấp của Son Heung-min và cũng không thi đấu ở châu Âu nhưng Almoez Ali lại là ‘sát thủ’ khiến nhiều đội bóng phải e dè tại Asian Cup. Ở giải đấu cách đây 4 năm, tiền đạo 27 tuổi đã giành Vua phá lưới (9 bàn - kỉ lục Asian Cup) và giúp Qatar lên ngôi vô địch. Với lợi thế sân nhà ở giải đấu năm nay, Ali hứa hẹn sẽ tiếp tục tỏa sáng để trở thành một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử Asian Cup.

Mehdi Taremi (Iran): Mùa trước, ngôi sao của Iran đã đoạt Vua phá lưới giải VĐQG Bồ Đào Nha khi ghi 22 bàn cho Porto. Ở cấp độ đội tuyển, Taremi cũng thể hiện kỹ năng săn bàn hoàn hảo khi ghi 12 bàn tính tới thời điểm này của năm 2023. Với phong độ đang có, Taremi đủ sức cạnh tranh Vua phá lưới Asian Cup 2023 với Son Heung-min và Almoez Ali.

Takefusa Kubo (Nhật Bản): Do Mitoma dính chấn thương nặng nên ngay cả khi kịp hồi phục dự Asian Cup, ngôi sao của Brighton cũng khó có phong độ tốt nhất. Vì vậy, Takefusa Kubo được kì vọng sẽ mang tới sự khác biệt cho hàng công Nhật Bản tại giải đấu ở Qatar. Trước khi hội quân với Samurai xanh, Kubo có phong độ rất cao trong màu áo Real Sociedad, ghi 6 bàn và 3 kiến tạo tại La Liga. Điểm khó nhất của Kubo là việc anh chủ yếu chơi tốt ở cánh chứ chưa từng thi đấu vai trò trung phong.

Ali Mabkhout (UAE): Ali Mabkhout đã được coi là huyền thoại của bóng đá UAE và châu Á. Ngôi sao 33 tuổi đã ghi 85 bàn sau 111 trận cho ĐTQG. Tại Asian Cup, Mabkhout đã ghi 5 bàn năm 2015. 4 năm sau, anh có 4 lần lập công. Theo đó, Ali Mabkhout chỉ còn kém 5 pha lập công so với kỉ lục ghi bàn tại Asian Cup của Ali Daei. Giải đấu năm nay có lẽ là kì Asian Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Mabkhout nên chắc chắn, anh sẽ nỗ lực tối đa để tỏa sáng và giúp đội nhà có thành tích cao nhất.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x