Theo tờ The Guardian, Liên đoàn Bóng đá Nepal (ANFA) đã nộp đơn khiếu nại chính thức lên FIFA, sau khi tổ chức này ra phán quyết trừng phạt Malaysia vì nhập tịch gian lận 7 cầu thủ. Mặc dù ĐT Việt Nam bị ảnh hưởng lớn nhất từ vụ gian lận này, nhưng phía Nepal cho rằng họ cũng bị ảnh hưởng.
LĐBĐ Nepal khẳng định trong trận đấu đó Malaysia đã sử dụng Hector Hevel, 1 trong 7 cầu thủ vừa bị FIFA nêu tên trong nhóm làm giả hồ sơ nhập tịch. Thậm chí, Hector Hevel còn đóng góp 1 bàn thắng vào lưới Nepal.
Nếu đơn kiện của ANFA được FIFA và sau đó là AFC tiếp nhận, Malaysia có thể đối diện với nguy cơ nhận thêm án phạt xử thua 0-3 ở trận gặp Nepal.
Về phần Malaysia, nếu bị xử thua cả trận gặp Nepal lẫn Việt Nam, họ sẽ mất đến 6 trong 9 điểm hiện có, nghĩa là chỉ còn lại 3 điểm. Với trường hợp đó, Việt Nam sẽ được cộng thêm 3 điểm, qua đó bước lên ngôi đầu bảng với 9 điểm - bỏ xa Malaysia đến 6 điểm.
Dù vậy, đây chỉ là những tính toán tạm thời, bởi AFC đã thông báo rằng quyết định xử phạt chỉ được đưa ra sau khi Malaysia nhận đầy đủ phán quyết từ Ủy ban kháng cáo FIFA, Tòa án thể thao quốc tế.
Theo động thái mới nhất, AFC cho phép FAM thời hạn chót để hoàn tất các thủ tục pháp lý vào ngày 31/3/2026. Trong thời gian này, Malaysia vẫn được thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2027 nhưng không được sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch bị nghi ngờ vi phạm.
Điều đó có nghĩa rằng, rất có thể AFC sẽ chỉ tuyên án phạt khi Malaysia hoàn tất giai đoạn vòng loại Asian Cup 2027 (trong đó có trận lượt về gặp đội tuyển Việt Nam vào tháng 3/2026). Như vậy, để đề phòng trường hợp bị phạt, Malaysia cần phải bỏ xa Việt Nam hơn 6 điểm sau khi kết thúc vòng loại mới có thể cầm chắc ngôi đầu.