Quen thói chơi xấu, Bunmathan của Thái Lan bị AFC trừng phạt

Thiên Minh
08:44 ngày 22-01-2024
Theerathon Bunmathan của Thái Lan sẽ không được thi đấu trận cuối cùng vòng bảng Asian Cup 2023 gặp Saudi Arabia. Lý do anh đã lĩnh liên tiếp 2 thẻ vàng vì lỗi chơi xấu.
Quen thói chơi xấu, Bunmathan của Thái Lan bị AFC trừng phạt

Theetathon Bunmathan đã phải chịu thẻ vàng sau pha giật cùi chỏ thô thiển vào mặt cầu thủ Kyrgyzstan, tại lượt trận đầu tiên VCK Asian Cup 2023. Chưa dừng lại ở đó, trong trận đấu kỷ niệm lần thứ 100 ra sân cho ĐT Thái Lan, Bunmathan tiếp tục phải nhận thẻ vàng vì cách đá xấu xí của mình.

Theo đó ở phút 57, trong trận Thái Lan cầm hòa thành công 0-0 Oman, Bunmathan quét trụ cầu thủ Oman và phải nhận thẻ vàng từ trọng tài chính. Đương nhiên theo quy định của AFC nói chung và tại Asian Cup nói riêng, với 2 tấm thẻ vàng trong 2 trận đấu, Bunmathan đã bị tước quyền thi đấu ở trận cuối cùng vòng bảng giữa Thái Lan và Saudi Arabia.

Thực tế, đây vẫn là một trận đấu sống còn với “Bầy voi chiến”. Lúc này sau 2 lượt đầu tiên, Thai Saudi Arabia đang xếp thứ 1 với 6 điểm. Thái Lan đứng thứ 2 với 4 điểm. Oman xếp thứ 3 với 1 điểm trong khi Kyrgyzstan chắc chắn bị loại sau 2 thất bại liên tiếp. Khoảng cách về hiệu số bàn thắng bại giữa Oman và Thái Lan (do ngang về thành tích đối đầu trực tiếp vì hòa nhau 0-0) chỉ là 3 bàn thắng. Nếu Oman đánh bại Kyrgyzstan đồng thời Thái Lan thua cách biệt từ 2 bàn trở lên trước Saudi Arabia, “Bầy voi chiến” sẽ rơi xuống vị trí thứ 3 chung cuộc.

Bunmathan vắng mặt trong trận Thái Lan đấu Saudi Arabia

Thái Lan sẽ buộc phải so sánh với các đội đứng thứ ba ở 5 bảng đấu còn lại. Tính rủi ro vẫn còn nguyên đối với thầy trò HLV Ishii. Bởi nếu như 4 đội đứng thứ ba khác cũng có 4 điểm và hiệu số bàn thắng bại cao hơn Thái Lan, “Bầy voi chiến” cũng sẽ phải nói lời tạm biệt giải đấu.

Như đã nói, Theerathon chạm cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp, đó là 100 lần ra sân cho tuyển Thái Lan. Trong lịch sử đội bóng xứ Chùa vàng, chỉ có 6 cái tên làm được điều này trước Theerathon, đó là Kiatisuk Senamuang, Teerasil Dangda, Totchtawan Sripan, Piyapong Pue-on và Datsakorn Thonglao.

Trở lại với Theerathon, anh đứng trước cơ hội lớn để vượt các tiền bối về số lần ra sân cho tuyển Thái Lan. Lúc này, hậu vệ sinh năm 1993 đang có thành tích ngang với Piyapong Pue-on và Datsakorn Thonglao (cùng 100 trận).

Trước Oman, Theerathon có 61 lần chạm bóng, 3 lần thắng tranh chấp, 1 đường chuyền tạo cơ hội, 2 pha phá bóng, 2 lần tắc bóng thành công. Anh được Sofascore chấm 7 điểm, cao thứ 3 trong đội hình Thái Lan.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x