
Lễ bế mạc được kỳ vọng mang đến một chương trình nghệ thuật giàu màu sắc văn hóa truyền thống của Aichi-Nagoya, đồng thời kết hợp với công nghệ hiện đại. Nhiều nội dung của chương trình chính vẫn được Ban tổ chức giữ kín nhằm tạo bất ngờ cho khán giả.
Đạo diễn điện ảnh Yukihiko Tsutsumi đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn lễ khai mạc và bế mạc ASIAD 20. Chương trình được xây dựng với định hướng giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương đăng cai, qua đó tạo dấu ấn riêng cho kỳ Á vận hội lần thứ 20.
Trước chương trình chính, khán giả sẽ được thưởng thức phần "Warm-up Stage" với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và nhóm biểu diễn Nhật Bản. Trong số này có Kimura Masaya của nhóm INI, Okubo Kayoko, nhóm nữ MYERA, các thành viên Đại học Thể dục Thể thao Nhật Bản cùng đoàn biểu diễn Tokugawa Ieyasu – Hattori Hanzo Ninja. Hai MC của chương trình là YO!YO!YOSUKE và Horie Miho.
Một trong những nội dung đáng chú ý tại lễ bế mạc là việc Hội đồng Olympic châu Á (OCA) công bố hai VĐV xuất sắc nhất ASIAD 20, gồm một nam và một nữ.
Theo OCA, hội đồng gồm 5 thành viên sẽ đánh giá các VĐV dựa trên thành tích giành HCV cũng như những kỷ lục thế giới, châu Á và Asian Games được thiết lập tại đại hội. Mỗi VĐV được lựa chọn nhận phần thưởng trị giá 25.000 USD.
Lễ bế mạc có sự hiện diện của Thái tử Akishino và Công nương Kiko. Đây cũng là thời điểm khép lại hành trình của ASIAD 20, sau khi các VĐV tranh tài ở 43 môn thể thao với hàng trăm nội dung từ ngày 19/9.
Điểm nhấn cuối cùng của buổi lễ là nghi thức tắt ngọn lửa ASIAD và trao cờ cho nước chủ nhà của kỳ đại hội tiếp theo. Qatar sẽ nhận quyền đăng cai ASIAD 2030, qua đó chính thức tiếp quản vai trò tổ chức Đại hội thể thao châu Á.
Trước khi lễ bế mạc diễn ra, hai bộ huy chương cuối cùng của ASIAD 20 được trao trong ngày 4/10 ở các nội dung chung kết môn cưỡi ngựa.
ASIAD 20 cũng đánh dấu lần thứ ba Nhật Bản đăng cai Đại hội thể thao châu Á, sau Tokyo 1958 và Hiroshima 1994. Sau 32 năm, Nhật Bản một lần nữa trở thành tâm điểm của thể thao châu lục, với Aichi-Nagoya là nơi ghi dấu kỳ Á vận hội lần thứ 20.

























