
Tom Kim khép lại vòng đấu cuối với 64 gậy, qua đó đạt tổng thành tích 18 gậy dưới par (262 gậy) sau 4 vòng. Golfer từng 4 lần vô địch PGA Tour tạo khoảng cách 3 gậy với nhóm phía sau gồm chủ nhà Kazuki Higa, golfer Trung Quốc Ding Wenyi và Sadom Kaewkanjana của Thái Lan.
Không có tiền thưởng, golf ASIAD thường không thu hút đầy đủ những golfer hàng đầu châu lục. Tuy nhiên, giải đấu lần này có ý nghĩa đặc biệt với Tom Kim, khi tấm HCV đồng nghĩa anh được miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Hàn Quốc.
Nam giới Hàn Quốc thường phải thực hiện nghĩa vụ quân sự ít nhất 18 tháng. Theo quy định của nước này, các VĐV giành HCV ASIAD hoặc huy chương Olympic có thể được hưởng chế độ miễn nghĩa vụ quân sự.
Tom Kim cho biết động lực lớn nhất của anh vẫn là mang huy chương về cho Hàn Quốc, thay vì lợi ích cá nhân. Sau khi hoàn tất hố đấu cuối cùng, các đồng đội và quan chức Hàn Quốc đã ùa vào sân chúc mừng và té nước lên người anh.
Đáng chú ý, Tom Kim vừa trở về từ Mỹ sau khi thi đấu tại Presidents Cup, nơi anh là một trong những thành viên nổi bật của đội tuyển quốc tế. Dù phải đối mặt với vấn đề lệch múi giờ, golfer 23 tuổi vẫn duy trì phong độ ấn tượng để giành HCV.
Ở nội dung đồng đội nam, Tom Kim cùng Mun Do-yeob và Kim Seong-hyeon giành HCB, xếp sau đội tuyển Trung Quốc.
Tại nội dung nữ, Pranavi Urs mang về HCV lịch sử cho Ấn Độ. Cô đánh 70 gậy ở vòng cuối, đạt tổng thành tích 15 dưới par (265 gậy) để vượt qua golfer Trung Quốc Yin Ruoning và Shannon Tan của Singapore với cách biệt 1 gậy.
Urs từng mắc triple bogey ngay hố thứ ba, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để hoàn thành phần thi. Chiến thắng giúp cô trở thành nữ golfer Ấn Độ đầu tiên giành HCV cá nhân tại ASIAD.
Ba năm trước tại ASIAD Hàng Châu, Aditi Ashok từng đứng trước cơ hội giành HCV nhưng đánh mất lợi thế 7 gậy ở vòng cuối. Lần này, Urs đã giúp golf nữ Ấn Độ hoàn tất mục tiêu còn dang dở.























