
Ngày thi đấu hôm nay (2/10), đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm 2 HCB của môn teakwondo và boxing. Thực tế, các thành viên của đoàn Việt Nam đều muốn có thêm HCV, nhưng lực bất tòng tâm khi đối thủ quá mạnh, đặc biệt là ở trận tranh HCV môn boxing của Nguyễn Thị Tâm. Với 2 HCB vừa giành được, đoàn thể thao Việt Nam hiện đang có 2 HCV, 3 HCB, 19 HCĐ và vẫn đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương.
Với 2 HCV giành được ở môn karate và cầu mây, việc không hoàn thành chỉ tiêu giành trên 4 HCV do đoàn thể thao Việt Nam đặt ra trước ASIAD 2026 đã hiển hiện trước mắt, khi ngày mai (3/10) sẽ là ngày thi đấu cuối cùng của đại hội và chúng ta chỉ mới có được mặt ở trận chung kết nội dung cầu mây đồng đội nữ 4 người.
Hiện đoàn Trung Quốc vẫn đang dẫn đầu với 162 HCV, 81 HCB, 73 HCĐ. Trong khi đó, chủ nhà Nhật Bản đang có những bước tiến vũ bão khi hôm nay đã giành đến 71 HCV, 83 HCB, 85 HCĐ và xếp thứ nhì. Dẫu thế, con số huy chương của Nhật Bản vẫn còn kém quá xa so với đoàn dẫn đầu là Trung Quốc. Đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp là Hàn Quốc với 33 HCV, 39 HCB, 62 HCĐ.

Đứng thứ 4 là Uzbekistan với 20 HCV, 23 HCB, 22 HCĐ. Trong lúc Ấn Độ vươn lên thứ 5 với 16 HCV, 25 HCB, 35 HCĐ. Còn Iran rơi xuống vị trí thứ 6 với 15 HCV, 17 HCB, 13 HCĐ. Trong khi đó, Thái Lan bị đẩy xuống thứ 7 với 15 HCV, 11 HCB, 17 HCĐ. Dẫu thế, với thành tích này Thái Lan vẫn đang đứng đầu khu vực Đông Nam Á.
Malaysia dù đang đứng thứ 10 ASIAD với 9 HCV, 5 HCB, 16 HCĐ, nhưng lại xếp thứ nhì Đông Nam Á. Trong lúc Indonesia xếp thứ 14 Á vận hội với 5 HCV, 8 HCB, 22 HCĐ, nhưng đứng thứ 3 khu vực. Philippines hiện được 4 HCV, 8 HCB, 16 HCĐ và Singapore với 2 HCV, 8 HCB, 5 HCĐ, đứng thứ 16 và 19 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD, nhưng lại xếp thứ 4 và 5 khu vực Đông Nam Á.
Trong khi đó, Việt Nam xếp thứ 21 Á vận hội, nhưng đang xếp thứ 6 Đông Nam Á. Tiếp theo là các đoàn Myanmar (2V, 1B, 2Đ), Campuchia (4Đ), Brunei (1Đ) và Lào (1Đ). Đến nay đã có 40 quốc gia và vùng lãnh thổ giành được huy chương Á vận hội.

























