
Tỷ số Nữ Triều Tiên 2-2 (luân lưu 3-5) Nữ Nhật Bản
Nữ Nhật Bản - Ueno (32’), Nishio (86’)
Ở trận chung kết môn bóng đá nữ, chủ nhà Nhật Bản rất muốn thắng để bảo vệ chiếc HCV ASIAD đang nắm giữ, dẫu phải tiếp đối thủ Triều Tiên - một cái tên rất mạnh của làng bóng đá nữ thế giới. Ở chiều ngược lại, Triều Tiên càng mong thắng hơn lúc nào hết, hòng đòi lại món nợ đã thua Nhật Bản ở trận chung kết Á vận hội cách đây 4 năm. Với tính chất như thế, cả hai đội nhập cuộc đôi công khá hấp dẫn.
Tốc độ trận đấu được đẩy lên khá nhanh trong 10 phút đầu, ở đó các chỉ số của trận đấu hầu như thuộc về chủ nhà Nhật Bản. Phút thứ 10, Nhật Bản đã có cơ hội mở tỷ số do hàng thủ Triều Tiên chơi mất tập trung, nhưng cú dứt điểm của Ueno đã thiếu chuẩn xác. Ngược lại, phải đến phút 15, đội nữ Triều Tiên mới có cú sút đầu tiên về phía khung thành của thủ môn Ohba nhưng cũng không thành công.

Phút 21, từ quả phạt góc, chủ nhà Nhật Bản suýt có bàn mở tỷ số nếu cú đánh đầu của Yanase Funa không bị thủ môn Yu Son Gum bên phía Triều Tiên kịp thời đẩy được. Tới phút 32, bàn thắng cũng đến với Nhật Bản và người lập công là Ueno. Bàn thắng giúp tinh thần các nữ chiến binh Samurai xanh thêm hưng phấn và liên tục tạo sức ép trên phần sân của Triều Tiên.
Sang đầu hiệp hai, trong một pha tấn công, bóng đã được Kum Jong bên phía Triều Tiên đưa vào lưới đội chủ nhà, nhưng trọng tài không công nhận khiến các cầu thủ phản ứng quyết liệt. Tuy nhiên, sau khi tham khảo nhau, bàn thắng lại được trọng tài công nhận cho đội nữ Triều Tiên. Bàn gỡ giúp các cầu thủ nữ Triều Tiên lên tinh thần và chơi hưng phấn hẳn.

Họ kiểm soát thế trận và tổ chức nhiều đợt tấn công về phía cầu môn đội nữ chủ nhà. Nhiều cơ hội được đội bóng xứ nhân sâm tạo ra, song vẫn chưa có thêm bàn thắng. Phút 69, trong một pha phối hợp tấn công, Jon Ryong Jong đã có bàn nâng tỷ số lên 2-1 trước sự vỡ oà hạnh phúc của các cầu thủ Triều Tiên.
Để đối thủ lội ngược dòng khiến các nữ tuyển thủ Nhật Bản choáng váng, họ gần như mất thế trận và chưa thể vực dậy tinh thần sau 2 bàn thua. Vì thế, thủ môn Ohba và hàng phòng ngự của chủ nhà đã hứng chịu sức ép rất lớn đến từ đối thủ. Tuy nhiên, phút 86, từ một tình huống phản công, Nishio đã có bàn cân bằng 2-2 cho Nhật Bản. Hòa nhau ở hai hiệp đấu chính nên cả hai đội phải tiếp tục tranh tài ở hai hiệp phụ.

Vào hiệp phụ, cả chủ lẫn khách đã chơi thận trọng hơn khi không còn ồ ạt tấn công như trước. Thế trận diễn ra khá cân bằng và phút 99, đội nữ Triều Tiên đã có cơ hội dứt điểm nhưng không thành bàn. Ngược lại, Nhật Bản vẫn chưa có cơ hội nào thật sự khiến cho hàng thủ của Triều Tiên gặp khó cho đến hiếp hiệp phụ đầu tiên.
Sang hiệp phụ thứ hai, Nhật Bản nỗ lực tạo sức ép và tổ chức nhiều đợt tấn công về phía khung thành của Triều Tiên. Dẫu thế, áp lực vẫn chưa đủ nên trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0, qua đó phải bước vào loạt luân lưu căng thẳng. Kết quả ở loạt “đấu súng” cân não, Nhật Bản đã giành chiếc HCV nhờ thắng 5-3 trên chấm 11m.
Đội hình thi đấu
Nữ Triều Tiên: Yu Son Gum (Un Gyong, 119’), An Pok Yong (Choe Kum OK, 83’), Chae Un Yong (Hong Song Ok, 83’), Han Jin Hong (Choe Il Son, 119’), Hwang Yu Yong, Jon Ryong Jong, Kim Kyong Yong (Kum Jong, 40’), Myong Yu Jong, Ri Hye Gyong, Ri Kum Hyang, Ri Myong Gum.
Nữ Nhật Bản: Ohba, Funa (Nishio, 75’), Hamada, Ito Juri, Kamiya (Mizuno, 75’), Kuwahara, Nakashima (Ykuta, 63’), Narumiya (Takarada, 81’), Ohashi (Yumura, 100’), Shiokoshi, Ueno (Seno, 81’).

























